Đưa thủ tục hành chính đến gần dân, lan tỏa tinh thần thi đua xây dựng chính quyền thân thiện
BTĐKT - Trong phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ đang trở thành những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống của người dân. Từ yêu cầu đó, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, nhất là những người cao tuổi, người yếu thế, người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Mô hình tuyên truyền và hỗ trợ lưu động nộp hồ sơ thủ tục hành chính của phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) là một cách làm thiết thực, thể hiện tinh thần thi đua vì nhân dân phục vụ. Từ đổi mới cách làm đến gần dân, sát dân Nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện. Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền và hỗ trợ lưu động cho người dân, doanh nghiệp và người dân yếu thế thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính tại khu phố Sa Nhiên và khu phố Đông Khánh. Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn ở cách chính quyền chủ động “đến với dân”, thay vì chờ người dân phải tìm đến cơ quan hành chính. Đây chính là sự chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Cán bộ UBND phường Sa Đéc giới thiệu mô hình tuyên truyền và hỗ trợ lưu động cho người dân, doanh nghiệp và người dân yếu thế thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn phường Theo mô hình, vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phân công công chức đến làm việc tại trụ sở các khu phố để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục thuộc các lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội, chứng thực và chế độ người có công. Cùng với đó, lực lượng công an phường hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú, thường trú; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tích hợp giấy tờ cá nhân vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường cũng góp phần tạo nên một mô hình có sự phối hợp của nhiều lực lượng. Không chỉ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, các đoàn thể còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số, từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trên môi trường điện tử. Thi đua cải cách hành chính từ những việc làm cụ thể Cải cách hành chính nếu chỉ dừng ở việc rút ngắn quy trình, giảm giấy tờ hay ứng dụng công nghệ sẽ chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm sao để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền. Từ góc độ đó, mô hình của phường Sa Đéc cho thấy một hướng tiếp cận gần gũi: Đưa cán bộ, công chức đến những địa điểm sinh hoạt gần dân, trực tiếp hướng dẫn từng hồ sơ, giải đáp từng vướng mắc. Với người am hiểu công nghệ, việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến có thể tương đối đơn giản; nhưng với người cao tuổi, người yếu thế hoặc người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, đây vẫn là một trở ngại không nhỏ. Việc bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ tại khu phố vì thế không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công. Đây là biểu hiện cụ thể của tinh thần thi đua “lấy dân làm trung tâm”, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ hành chính. Mô hình cũng cho thấy hiệu quả của việc huy động sức mạnh tổng hợp trong cải cách hành chính. Cơ quan hành chính, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia, mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Cách làm này vừa tạo sự thuận tiện cho người dân, vừa phát huy vai trò của các tổ chức trong tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cộng đồng. Từng bước mở rộng, nhân rộng cách làm hiệu quả Một điểm đáng ghi nhận là mô hình không dừng lại ở phạm vi thí điểm tại hai khu phố. Sau thời gian hoạt động ổn định, phường Sa Đéc dự kiến mở rộng việc tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng, đăng ký hoạt động hộ kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Công chức, lực lượng công an phường các tổ chức cùng đoàn thể tham gia hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính Đặc biệt, địa điểm thực hiện mô hình sẽ được luân phiên thay đổi theo chu kỳ ba tháng tại các trụ sở khu phố trên địa bàn phường. Cách làm này nhằm tạo điều kiện để nhiều người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế khoảng cách về địa lý và điều kiện tiếp cận dịch vụ công. Đây cũng là điểm có ý nghĩa trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình hay trong phong trào thi đua yêu nước. Một sáng kiến dù bắt đầu từ quy mô nhỏ nhưng nếu giải quyết được vấn đề thiết thực của người dân, có khả năng duy trì và nhân rộng thì sẽ tạo ra giá trị xã hội lớn hơn. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo Điểm cốt lõi của cải cách hành chính suy cho cùng vẫn là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một người dân được hướng dẫn tận tình, một trường hợp khó khăn được hỗ trợ kịp thời hay một người cao tuổi có thể hoàn thành hồ sơ mà không phải đi lại nhiều lần - đó chính là những kết quả cụ thể của thi đua cải cách hành chính. Từ mô hình của phường Sa Đéc có thể thấy, thi đua yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Thi đua có thể được thể hiện ngay trong từng nhiệm vụ hằng ngày, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, cách làm sáng tạo và sự chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức. Khi chính quyền chủ động tìm đến người dân, khi cán bộ sẵn sàng hướng dẫn người dân ngay tại khu phố, khi công nghệ được sử dụng để giảm thủ tục và khi các đoàn thể cùng vào cuộc hỗ trợ chuyển đổi số, khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân sẽ ngày càng được rút ngắn. Mô hình tuyên truyền và hỗ trợ lưu động nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại phường Sa Đéc vì thế không chỉ là một giải pháp cải cách hành chính, mà còn là một cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần thi đua “vì nhân dân phục vụ”. Từ những việc làm thiết thực, gần gũi và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được cụ thể hóa trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn dân cư; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, hiệu lực, hiệu quả và ngày càng gần dân hơn. Xuân PhúcĐiển hình tiên tiến
Thi đua đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
BTĐKT - Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là trường đại học trọng điểm quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng để Học viện không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước Những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2016 đến nay, nhất quán phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị", Học viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Không chỉ mở rộng quy mô đào tạo, Học viện còn tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy nghiên cứu làm nền tảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Học viện Kỹ thuật Quân sự vinh dự nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đến thăm và làm việc Thực hiện Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật các cấp trong quân đội, Học viện đã hoàn thiện quy hoạch hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo theo định hướng trường đại học nghiên cứu; chủ động mở nhiều ngành học mới thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu, tự động hóa chỉ huy… Đồng thời, tham mưu đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực lượng tử, nguyên tử và địa vật lý. Đây đều là những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng hiện đại cũng như nền kinh tế tri thức của đất nước. Song song với đổi mới chương trình đào tạo, Học viện xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN, xây dựng mạng lưới bảo đảm chất lượng đồng bộ từ cấp Học viện đến từng đơn vị. Chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định thông qua thành tích nổi bật tại các kỳ thi Olympic trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực như toán học, tin học, vật lý, cơ học, hóa học, ngoại ngữ... Hiệu quả của phong trào thi đua đổi mới giáo dục được thể hiện bằng những con số ấn tượng. Từ năm 2016 đến nay, Học viện đã đào tạo hàng trăm tiến sĩ, hàng nghìn thạc sĩ, kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự cùng nhiều cán bộ kỹ thuật phục vụ các quân, binh chủng ( 202 tiến sĩ, 2.404 thạc sĩ, 3.057 học viên kỹ sư quân sự, 694 học viên hệ liên thông đại học, 263 học viên hệ văn bằng 2, 2.216 học viên đào tạo theo chức vụ ngắn hạn, 1.785 học viên đào tạo theo chức vụ dài hạn). Đội ngũ học viên tốt nghiệp đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng khai thác, làm chủ và nghiên cứu phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiều cựu học viên đã trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh quân đội và các chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ đào tạo cán bộ cho quân đội, Học viện còn có đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc được Bộ Quốc phòng cho phép tuyển sinh nhiều ngành dân sự thuộc các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn, an toàn thông tin... tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực đào tạo của Học viện trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia. Lá cờ đầu trong nghiên cứu khoa học phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước Nếu giáo dục - đào tạo là nền tảng thì nghiên cứu khoa học chính là lĩnh vực thể hiện rõ nét nhất tinh thần thi đua sáng tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tính riêng trong gần một thập kỷ trở lại đây, Học viện luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học. Hàng nghìn nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai (mở mới/nghiệm thu 1.374/1.438 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp); hàng nghìn bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế (5.826 bài báo trong nước, 3.936 bài báo quốc tế); nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được bảo hộ và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn (17 văn bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, 122 sáng kiến cải tiến kỹ thuật). Nhiều công trình đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cùng nhiều giải thưởng uy tín khác. Nghiên cứu khoa học là phong trào thi đua nổi bật, được triển khai hiệu quả, sôi nổi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Điều đáng ghi nhận là các kết quả nghiên cứu của Học viện không dừng lại ở giá trị học thuật mà trực tiếp giải quyết những bài toán cấp thiết của thực tiễn quân sự, quốc phòng. Từ cải tiến, hiện đại hóa các hệ thống radar, tên lửa, pháo tự hành, thiết bị huấn luyện, trường bắn điện tử đến nghiên cứu, chế tạo nhiều loại vũ khí, khí tài, đạn dược thế hệ mới… các nhà khoa học của Học viện đã từng bước làm chủ nhiều công nghệ lõi, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ quốc phòng của Việt Nam. Đặc biệt, nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đã tạo dấu ấn mạnh mẽ như hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp AI, thiết bị chế áp flycam, các hệ thống giám sát an ninh thông minh, robot phục vụ giáo dục, phần mềm kiểm phiếu bầu cử, hệ thống quản lý biên giới... Không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, nhiều sản phẩm còn được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng công an và địa phương, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, tinh thần thi đua vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học Học viện tiếp tục được khẳng định. Bất chấp nguy hiểm, nhiều nhà khoa học đã trực tiếp vào tâm dịch để nghiên cứu, chế tạo robot y tế, buồng khử khuẩn, cáng áp lực âm, lò hỏa táng và nhiều thiết bị y tế khác phục vụ phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và lực lượng tuyến đầu. Những sản phẩm ấy không chỉ thể hiện trình độ khoa học công nghệ mà còn phản ánh trách nhiệm xã hội, bản lĩnh và phẩm chất của người chiến sĩ - nhà khoa học quân đội. Hoạt động nghiên cứu của Học viện còn góp phần giải quyết nhiều vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như xây dựng công trình biển đảo, bảo vệ môi trường, phát triển vật liệu mới, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều đó cho thấy giá trị lan tỏa của khoa học quân sự đối với sự phát triển chung của đất nước. Mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện Bên cạnh giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện luôn coi hợp tác quốc tế là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập. Trong nhiều năm qua, Học viện đã đào tạo hàng trăm cán bộ kỹ thuật cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng, đồng thời nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, Học viện luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn cao; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn của quân đội. Việc duy trì nhiều năm liền danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Học viện. Gần 60 năm xây dựng và phát triển, với những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng đơn vị, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương cao quý của Việt Nam, Lào và Campuchia. Những thành tựu ấy là kết quả của quá trình bền bỉ đổi mới, sáng tạo và thi đua không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu hiện đại hóa quân đội đặt ra những nhiệm vụ mới, Học viện tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ chiến lược, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự hàng đầu của đất nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mai ThảoHơn 40 năm nghĩa tình tìm đồng đội - Tấm gương sáng của người bác sĩ, cựu chiến binh
BTĐKT - Ở tuổi 82, bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn miệt mài trở lại những chiến trường xưa để tìm kiếm đồng đội. Hơn 40 năm qua, bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, ông đã góp phần tìm kiếm, xác định vị trí, quy tập hài cốt liệt sĩ, giúp nhiều gia đình tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc làm thầm lặng ấy là biểu hiện sinh động của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Giữ trọn lời hẹn với đồng đội Sinh ra và trưởng thành trong những năm tháng chiến tranh, bác sĩ Trần Văn Bản từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Chứng kiến nhiều đồng chí, đồng đội ngã xuống, ông luôn canh cánh một lời hẹn: Khi đất nước hòa bình, sẽ tìm cách đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình. Bác sĩ Trần Văn Bản (bên phải) cùng ôn lại kỷ niệm lưu giữ trong kỷ vật của các đồng đội Sau ngày đất nước thống nhất, lời hẹn ấy trở thành động lực để ông bắt đầu hành trình tìm kiếm đồng đội. Từ năm 1979 đến nay, ông nhiều lần trở lại các chiến trường cũ, tìm kiếm thông tin, xác định vị trí an táng và hỗ trợ quy tập hài cốt liệt sĩ. Những ngày đầu, công việc gặp nhiều khó khăn do phương tiện thiếu thốn, thông tin thất lạc, địa hình thay đổi. Không nản lòng, ông chủ động thu thập tư liệu, tìm gặp nhân chứng, khảo sát thực địa và đối chiếu từng thông tin để lần tìm dấu tích đồng đội. Khi còn là bác sĩ quân y, ông đã lưu giữ thông tin về những đồng đội hy sinh. Họ tên, quê quán và những dữ liệu cần thiết được ông ghi trên giấy, đặt trong lọ Penicillin rồi chôn cùng liệt sĩ. Những ghi chép ấy về sau trở thành nguồn tư liệu quý, hỗ trợ xác định danh tính, quê quán của nhiều liệt sĩ. Hành trình của nghĩa tình Hơn 40 năm qua là hành trình của những chuyến đi, khảo sát địa hình, gặp gỡ nhân chứng và lần tìm từng dấu tích chiến tranh. Với bác sĩ Trần Văn Bản, mỗi thông tin tìm được đều có thể mở ra cơ hội để một gia đình được đón người thân trở về. Ông đã góp phần tìm kiếm, quy tập và lập sơ đồ vị trí cho hơn 2.000 liệt sĩ; trực tiếp đưa hơn 50 bộ hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình; đồng thời hỗ trợ, kết nối thân nhân để tiếp nhận hơn 300 bộ hài cốt liệt sĩ. Một dấu ấn nổi bật là đợt tìm kiếm tại khu vực phường 15, quận Tân Bình trước đây vào tháng 5/1994. Tại đây, ông tham gia, chủ trì xác định vị trí và đưa 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 lên từ 13 hố giếng sâu. Sau nhiều thập kỷ, những người lính năm xưa đã có cơ hội trở về với quê hương, gia đình. Đằng sau mỗi con số là một gia đình, một nỗi mong chờ kéo dài nhiều năm. Vì thế, công việc ông theo đuổi không đơn thuần là tìm kiếm hài cốt, mà còn là hành trình nối lại những mạch nguồn ký ức, giúp thân nhân liệt sĩ vơi đi phần nào nỗi đau và sự chờ đợi. Tiếp tục cống hiến Điều đáng quý ở bác sĩ Trần Văn Bản không chỉ là những kết quả đạt được mà còn ở tinh thần trách nhiệm được ông duy trì bền bỉ đến hôm nay. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dù tuổi cao, ông vẫn phối hợp, hỗ trợ Đội quy tập của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia phân loại mẫu hài cốt, cung cấp thông tin, tư liệu và kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn. Với ông, khi còn sức khỏe, còn nhớ thông tin về đồng đội thì còn phải tiếp tục làm. Sự tận tâm ấy thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: Luôn đặt nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm với Tổ quốc và cộng đồng lên trên lợi ích riêng. Không chỉ tìm kiếm đồng đội đã hy sinh, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cùng các cựu chiến binh, ông góp sức chăm lo đời sống đồng đội, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng nhà tình nghĩa, góp công xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ; đồng thời tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại những địa bàn từng là chiến khu. Những việc làm ấy tạo thành một mạch xuyên suốt: Sống có trách nhiệm, biết tri ân quá khứ và hướng những việc làm cụ thể đến cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Bản cùng cơ quan chức năng lấy mẫu của hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng để gửi đi xét nghiệm ADN Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tri ân đồng đội của bác sĩ Trần Văn Bản là việc tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tìm kiếm, ông trực tiếp tham gia khảo sát, xác định vị trí, cung cấp thông tin và kinh nghiệm thực tế để phục vụ quá trình tìm kiếm những người lính đã hy sinh trong chiến tranh. Với ông, mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự trở về với ký ức của một thời chiến đấu. Những dấu tích được tìm thấy tại nơi từng diễn ra chiến sự là cơ sở để đưa các liệt sĩ về với đồng đội, quê hương và gia đình. Hình ảnh người bác sĩ, cựu chiến binh tuổi cao vẫn có mặt tại hiện trường, cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện công việc tìm kiếm, một lần nữa cho thấy sự bền bỉ, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của ông đối với những đồng đội đã hy sinh. Lan tỏa giá trị thi đua yêu nước Trong phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến có sức thuyết phục không chỉ bởi thành tích mà còn bởi sự bền bỉ, tự nguyện và những giá trị nhân văn được lan tỏa từ việc làm hằng ngày. Bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản là một tấm gương như vậy. Hơn 40 năm kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông đã góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; hỗ trợ nhiều gia đình tìm lại người thân và cung cấp những tư liệu có giá trị cho công tác chuyên môn. Qua đó, ông góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước. Bác sĩ Trần Văn Bản cùng các cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Tấm gương bác sĩ Trần Văn Bản cho thấy thi đua yêu nước không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là sự tận tụy với công việc, giữ lời hứa với đồng đội, không quên những người đã nằm lại nơi chiến trường và chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi những việc làm tốt được duy trì bằng trách nhiệm và tình cảm chân thành, chúng sẽ tạo nên sức lan tỏa lâu dài trong cộng đồng. Ở tuổi 82, hành trình của bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản vẫn tiếp tục. Những bước chân trở lại chiến trường xưa có thể chậm hơn, nhưng nghĩa tình với đồng đội vẫn nguyên vẹn. Ông là hình ảnh đẹp về người lính sau chiến tranh: Trở về với cuộc sống đời thường nhưng chưa bao giờ quên những người đã nằm lại. Với tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa tình đồng đội sâu sắc, bác sĩ Trần Văn Bản xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; là điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện của ông nhắc nhở mỗi người hôm nay rằng: Tri ân không chỉ nằm ở lời nói, mà cần được thể hiện bằng những hành động thiết thực, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Xuân PhúcBTĐKT - Trong phong trào thi đua yêu nước, việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến luôn được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, là điển hình tiêu biểu đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Khmer, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.
Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp (bên phải) trao Bằng tuyên dương công đức đến hòa thượng Thạch Hà
Là người có uy tín lớn trong đồng bào dân tộc Khmer và tăng ni, phật tử, nhiều năm qua hòa thượng Thạch Hà luôn phát huy vai trò nêu gương của một chức sắc tôn giáo, tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Dù ở bất kỳ cương vị nào, hòa thượng cũng luôn lấy lợi ích của cộng đồng làm mục tiêu phấn đấu, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đạo và đời, giữa tôn giáo với chính quyền và nhân dân.
Trong công tác tuyên truyền, hòa thượng đặc biệt chú trọng vận động tăng ni, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, hòa thượng thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi thuyết pháp, sinh hoạt tôn giáo, giúp bà con nâng cao nhận thức về trách nhiệm công dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Không chỉ tuyên truyền những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, hòa thượng còn kiên trì định hướng nhận thức cho tăng ni, phật tử trước những luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực xấu. Bằng uy tín và sự thuyết phục, hòa thượng giúp đồng bào hiểu rõ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer.
Song hành với công tác tuyên truyền là những hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Với quan điểm phụng sự đạo pháp gắn liền với phụng sự dân tộc, hòa thượng luôn quan tâm chăm lo đời sống của người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, người già neo đơn và các gia đình chính sách. Hòa thượng đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tăng ni và phật tử chung tay thực hiện nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo, góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng.
Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Quyết định chuẩn y Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau đến hòa thượng Thạch Hà
Trong giai đoạn 5 năm gần đây, hòa thượng đã vận động nguồn lực xã hội thực hiện các hoạt động an sinh với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào dân tộc và nhiều hoạt động nhân đạo khác. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
Điều đáng quý ở hòa thượng Thạch Hà là sự tận tâm và bền bỉ trong mọi hoạt động. Với hòa thượng, mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều hướng đến mục tiêu phụng sự cộng đồng, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính lối sống giản dị, gần gũi và trách nhiệm đã tạo nên uy tín sâu rộng trong đồng bào dân tộc Khmer cũng như tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ là một chức sắc tôn giáo mẫu mực, hòa thượng còn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Những ý kiến đóng góp của hòa thượng luôn xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương. Thông qua các hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, hòa thượng tích cực vận động tăng ni tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.
Những kết quả đạt được của hòa thượng Thạch Hà là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc và tôn giáo. Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự cống hiến không ngừng nghỉ, hòa thượng đã góp phần tạo dựng niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.
Với những đóng góp nổi bật, hòa thượng Thạch Hà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen vào các năm 2021 và 2023; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen năm 2023. Những phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của cá nhân hòa thượng mà còn khẳng định vai trò quan trọng của các chức sắc tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong giai đoạn cả nước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững, những tấm gương như hòa thượng Thạch Hà có ý nghĩa đặc biệt. Đó là hình ảnh đẹp của người chức sắc tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực chăm lo đời sống nhân dân và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, hòa thượng đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền cảm hứng để nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Xuân Phúc
Phường Sa Đéc lan tỏa phong trào thi đua xây dựng “Khu phố số”
BTĐKT - Gắn chuyển đổi số với bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội, mô hình “Khu phố số” gắn với khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tạo chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại, an toàn. Đưa chuyển đổi số đến gần người dân Vừa qua, tại Công viên Lý Thường Kiệt, khu phố Cầu Đình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sa Đéc phối hợp với UBND phường tổ chức Lễ phát động triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Khu phố số” và ra mắt mô hình khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” năm 2026. Điểm nổi bật của mô hình là chuyển đổi số được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân. Tại lễ phát động, UBND phường Sa Đéc giới thiệu và ra mắt ứng dụng Khu phố số, đồng thời tổ chức không gian trải nghiệm chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số. Lãnh đạo phường thực hiện nghi thức khởi động hệ thống Khu phố số và khu dân cư “An ninh - An toàn – An dân” Thông qua ứng dụng Khu phố số, người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyên truyền, tra cứu thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị và sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Cách làm này góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng, từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số trong giải quyết công việc và tiếp cận dịch vụ công. Cùng với đó, khu phố Cầu Đình được chọn làm điểm ra mắt mô hình khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” và thành lập Đội hình “Đại sứ số”. Đây là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích phục vụ cuộc sống, góp phần tạo cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc đề nghị MTTQ, chính quyền, Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và các khu phố phối hợp triển khai hiệu quả mô hình; phát huy vai trò tự quản của nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và huy động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng địa phương trong xây dựng hạ tầng số. Từ định hướng này, phong trào thi đua xây dựng “Khu phố số” được triển khai theo phương châm thiết thực, lấy người dân làm chủ thể và là đối tượng trực tiếp thụ hưởng. Các nội dung của mô hình tập trung giải quyết những nhu cầu cụ thể trong đời sống, từ tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị đến bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Ngay sau lễ phát động, UBND phường Sa Đéc triển khai các công trình chuyển đổi số tại khu phố Cầu Đình, gồm điểm phát sóng wifi công cộng miễn phí và hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự. Đội hình “Đại sứ số” cũng ra quân hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số phục vụ đời sống. Những công trình, phần việc cụ thể đã đưa tinh thần thi đua từ khẩu hiệu trở thành hành động. Người dân trực tiếp tham gia, sử dụng và thụ hưởng các tiện ích; qua đó, chuyển đổi số từng bước trở thành một phần của đời sống cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở. Xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” Cùng với chuyển đổi số, phường Sa Đéc chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Các lực lượng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại khu phố Cầu Đình, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn. Điểm nổi bật của mô hình là sự kết hợp giữa công nghệ và những nhiệm vụ thiết thực ở khu dân cư. Từ hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số đến giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy tinh thần tự quản, các hoạt động đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Các thành viên khu dân cư ký cam kết tham gia xây dựng khu dân cư "An ninh - An toàn - An dân" Đặc biệt, các thành viên khu dân cư đã ký cam kết tham gia xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”. Qua đó, trách nhiệm của từng hộ gia đình, từng người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh được đề cao. Thực tế cho thấy, khi phong trào thi đua gắn với lợi ích thiết thực, người dân sẽ tích cực tham gia và đồng hành. Không chỉ là đối tượng thụ hưởng, nhân dân còn trực tiếp tham gia, giám sát và góp sức cùng chính quyền trong triển khai mô hình. Đây là yếu tố quan trọng tạo sức sống và khả năng lan tỏa của phong trào thi đua ở cơ sở. Tạo sức lan tỏa từ mô hình điểm Mô hình “Khu phố số” gắn với khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” tại phường Sa Đéc hướng đến nhiều mục tiêu: Đưa chuyển đổi số đến gần người dân, phát huy tinh thần tự quản, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Từ ứng dụng Khu phố số, wifi công cộng, camera giám sát đến Đội hình “Đại sứ số”, hỗ trợ VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động vệ sinh môi trường, phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng những phần việc gần gũi, thiết thực. Đáng chú ý, mô hình đặt người dân ở vị trí trung tâm, với sự phối hợp của MTTQ, chính quyền, công an, các tổ chức chính trị - xã hội và khu phố. Đây là nền tảng để mô hình phát triển bền vững, không chỉ dừng ở hoạt động phát động mà từng bước trở thành phương thức xây dựng cộng đồng. Từ mô hình điểm tại khu phố Cầu Đình, phường Sa Đéc đang hình thành cách làm kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn, hiện đại; đồng thời tạo thêm cách làm hiệu quả để phát huy sức dân, huy động nguồn lực xã hội và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Xuân PhúcBTĐKT - Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Vũ Quang Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân
(Ninh Bình), luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Giai đoạn 2016 - 2026, anh trực tiếp điều phối, tham gia 326 chương trình an sinh xã hội, huy động gần 13 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, thu hút 10.000 lượt thanh niên tham gia, hỗ trợ trực tiếp 25.000 lượt người dân, góp phần đưa tinh thần tình nguyện lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Anh Vũ Quang Huy là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025
Từ những chương trình sẻ chia thiết thực
Hành trình thiện nguyện của anh Vũ Quang Huy trải rộng từ quê hương Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại Sơn La, Hà Giang, Nghệ An, Lào Cai và Quảng Bình. Trong đó, “Tết ấm” là chương trình tiêu biểu do anh khởi xướng, duy trì và phát triển thành hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân.
Sau 15 lần tổ chức, chương trình đã huy động nguồn lực để gói, trao tặng 25.000 chiếc bánh chưng xanh và 1.650 suất quà Tết tới hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ chăm lo mỗi dịp Tết, anh Huy còn chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ người dân gặp khó khăn đột xuất, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.
Anh Huy trao quà trung thu năm 2025 cho các em học sinh tại xã Mường Lâm, tỉnh Sơn La
Với trẻ em, từ năm 2016 đến nay, anh đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia tổ chức 18 chương trình “Trung thu cho em”, trao 1.540 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình “Trung thu cho em năm 2025” tại xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La có tổng kinh phí 380 triệu đồng, mang đến cho trẻ em vùng cao một mùa trung thu ấm áp.
“Điều quan trọng nhất với hoạt động tình nguyện là làm sao để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc và tạo được niềm tin. Khi một món quà được trao đi, điều còn lại không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự động viên để người nhận có thêm nghị lực vươn lên”, anh Huy chia sẻ.
Xác định hỗ trợ học sinh, thanh niên là đầu tư cho tương lai, từ năm 2016 đến nay, anh cùng Câu lạc bộ tổ chức 10 chương trình “Tiếp sức mùa thi”, thu hút gần 1.400 lượt đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ gần 10.000 lượt thí sinh và người nhà trong các kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Các đội hình tình nguyện hướng dẫn địa điểm thi, cung cấp nước uống, hỗ trợ đi lại, tư vấn tâm lý, phân luồng giao thông và giúp đỡ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, anh phối hợp tổ chức 128 lớp kỹ năng xã hội cho gần 12.000 lượt thanh thiếu nhi, tập trung vào phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em, giao tiếp, làm việc nhóm, sinh tồn, ứng phó tình huống nguy hiểm và sử dụng mạng xã hội an toàn. 135 buổi sinh hoạt chi đoàn cũng được tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và khả năng tập hợp thanh niên tại cơ sở.
Sức trẻ lan tỏa từ cộng đồng
Tinh thần tình nguyện của anh Huy còn được thể hiện rõ qua các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, anh tổ chức 10 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thu hút gần 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Các lực lượng đã trồng mới 25 km đường hoa thanh niên, thu gom và xử lý 589 m³ rác thải tại các điểm ô nhiễm, xây dựng 3 mô hình điểm xử lý rác thải tại nguồn. Cùng với đó là tổ chức 128 buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà 128 gia đình chính sách với tổng trị giá 640 triệu đồng; trao 200 thùng rác cho các trường học, vận động trao tặng 80 góc học tập và 125 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Anh cũng huy động sức trẻ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa và phát động thu gom, xử lý trên 1.200 tấn rác thải nhựa, phế liệu tái chế để vừa bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội.
Các thành viên Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân tích cực hưởng ứng hoạt động “Chủ nhật xanh”
Trong giai đoạn 2016 - 2026, anh trực tiếp vận động nguồn lực, tổ chức thực hiện 22 công trình thanh niên với tổng giá trị trên 630 triệu đồng. Nổi bật là 5 Vườn ươm thanh niên, kinh phí khoảng 250 triệu đồng, cung cấp khoảng 6.000 cây xanh giống mỗi năm; 12 khu vui chơi thiếu nhi, thể dục dụng cụ với tổng giá trị khoảng 240 triệu đồng; 6 tuyến đường hoa thanh niên với kinh phí khoảng 140 triệu đồng và 1 sân thể thao tại khu dân cư. Những công trình này góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn.
Trong những thời điểm khó khăn, tinh thần xung kích của người thủ lĩnh tình nguyện càng được thể hiện rõ. Khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh vận động và trao tặng 52 tấn rau, củ, quả cùng nhiều nhu yếu phẩm; 250 suất quà cho thiếu nhi trong khu cách ly; 2.300 bộ quần áo bảo hộ y tế; 5.500 tấm chắn giọt bắn; 500.000 khẩu trang y tế và 2.500 chai nước rửa tay sát khuẩn, góp phần hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Từ tháng 7/2025 đến nay, anh tiếp tục tham gia tình nguyện số tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Tập hợp 120 đoàn viên thanh niên nòng cốt, anh tổ chức 7 lớp Bình dân học vụ số, trực tiếp giảng dạy cho gần 2.800 học viên; hỗ trợ gần 2.800 lượt người dân tiếp cận nền tảng số, cài đặt gần 2.500 tài khoản số và hướng dẫn gần 1.200 lượt người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân từ cơ sở.
Theo anh Huy, để phong trào tình nguyện duy trì bền vững, người cán bộ Đoàn phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời công khai, minh bạch trong vận động và sử dụng nguồn lực. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần dấn thân đã giúp anh tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng tham gia.
Với những đóng góp bền bỉ, anh Vũ Quang Huy đã nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Nam (cũ), Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đặc biệt là Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025. Những phần thưởng là sự ghi nhận đối với hành trình tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời khẳng định sức lan tỏa của một thủ lĩnh trẻ luôn lấy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội làm động lực hành động.
Bảo Linh
Nhà giáo nhiệt huyết, đưa công nghệ và tinh thần sáng tạo đến gần với học sinh vùng cao
BTĐKT - Trong phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, cô giáo Đỗ Thị Hương Trà, Trường THPT Chuyên Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng là điển hình tiên tiến với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Từ ứng dụng AI, công nghệ thông tin, lập trình robotics trong giảng dạy đến xây dựng môi trường khuyến khích nữ sinh dân tộc thiểu số tham gia STEM, cô Trà đã góp phần đưa công nghệ trở thành công cụ nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức mới cho học sinh vùng cao. Từ đổi mới phương pháp dạy học đến làm chủ công nghệ mới Là giáo viên Sinh học, cô Đỗ Thị Hương Trà xác định đổi mới sáng tạo trước hết phải bắt đầu từ hoạt động chuyên môn. Chủ động tự học, nghiên cứu và làm chủ công nghệ mới, cô từng bước đưa AI, công nghệ thông tin và lập trình robotics vào bài giảng, hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng cho học sinh. Điểm nổi bật trong cách làm của cô là không chạy theo công nghệ, mà lựa chọn công nghệ để giải quyết những yêu cầu cụ thể của quá trình dạy học. Từ xây dựng bài giảng số, khai thác kho học liệu điện tử đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm, công nghệ được sử dụng nhằm phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện và kỹ năng ứng xử của học sinh. Cô giáo Đỗ Thị Hương Trà (ngoài cùng bên phải) luôn đồng hành cùng các bạn học sinh Chuyên Cao Bằng trong các cuộc thi đòi hỏi ứng dụng công nghệ và sự sáng tạo. (ảnh trích từ https://sepa.org.vn/) Tiêu biểu là chuỗi hoạt động trải nghiệm ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” dành cho học sinh khối 11 được cô chủ động thiết kế với sự hỗ trợ của AI. Cách tiếp cận trực quan, tương tác, phù hợp tâm lý lứa tuổi giúp học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và hình thành kỹ năng ứng xử trước những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Đổi mới sáng tạo trong chuyên môn cũng được cô gắn với thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục STEM. Cô khuyến khích, hỗ trợ học sinh nữ, nhất là nữ sinh dân tộc thiểu số, mạnh dạn tiếp cận lập trình, khoa học dữ liệu và nghiên cứu khoa học. Nhiều em từ chỗ còn e ngại với lĩnh vực kỹ thuật đã tự tin đảm nhiệm các vị trí điều hành, kỹ thuật, thuyết trình và tranh biện. Hiệu quả của phương pháp này được thể hiện qua kết quả học tập và các cuộc thi. Cô trực tiếp ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi Sinh học, giúp học sinh đạt nhiều giải cấp tỉnh, trong đó có gần 50 học sinh nữ; có 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Cô cũng hướng dẫn học sinh đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Bản thân cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giải Nhì Hội thi Sáng tạo khoa học cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi STEM cấp tỉnh dành cho giáo viên và giải Ba viết chuyên đề chuyên sâu tại Trại hè Hùng Vương. Đưa học sinh vùng cao đến đấu trường robotics quốc tế Robotics là dấu ấn nổi bật trong hành trình đổi mới sáng tạo của cô Đỗ Thị Hương Trà. Nhiều năm qua, cô trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển VEX Robotics của Trường THPT Chuyên Cao Bằng tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế, đưa học sinh vùng cao đến với sân chơi khoa học công nghệ toàn cầu. Năm học 2022 - 2023, đội tuyển giành 3 giải quốc gia gồm Giải Truyền thông, Giải Bầu chọn và Giải Thiết kế sáng tạo, qua đó đại diện Việt Nam tham dự vòng Chung kết thế giới tại Hoa Kỳ. Năm học 2023 - 2024, đội tuyển giành hai giải cao nhất cấp quốc gia là Giải Xuất sắc nhất (Excellence Award) và Giải Vô địch Liên minh. Tại vòng Chung kết thế giới ở Hoa Kỳ, đội xếp hạng 49 thế giới ở phần thi Kỹ năng. Năm học 2024 - 2025, đội tiếp tục giành Giải Judges Award, giải Nhì Liên minh toàn quốc và giải Sportsmanship châu Á. Tại Chung kết thế giới năm 2025 ở Hoa Kỳ, đội tuyển đạt thêm 2 giải quốc tế: Giải Ban giám khảo và Giải Thành tựu Thúc đẩy Giáo dục STEM (STEM Advocacy Challenge). Đằng sau những giải thưởng là quá trình rèn luyện cho học sinh năng lực nghiên cứu, lập trình, thiết kế, làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề. Đặc biệt, học sinh vùng cao có cơ hội tự tin trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh trước hội đồng quốc tế. Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi tại Hoa Kỳ tăng lên qua từng năm, trong đó ngày càng có nhiều học sinh nữ. Năm 2025, đoàn còn có thêm 2 cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp đồng hành, cho thấy sức lan tỏa của hoạt động STEM và robotics trong nhà trường. 3 đội của trường THPT Chuyên Cao Bằng giành giải “Thiết kế ấn tượng” tại Chung kết Quốc gia Robotics for Good 2025 - 2026 (Ảnh trích từ https://thptchuyencaobang.edu.vn/) Trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM, giai đoạn 2022 - 2026, cô Trà thu hút khoảng 100 học sinh nữ tham gia. Các em được khuyến khích đảm nhiệm những vị trí điều hành và kỹ thuật cốt lõi, trực tiếp lập trình, thuyết trình, tranh biện bằng tiếng Anh. Nhiều nữ sinh dân tộc thiểu số từ môi trường này đã đạt thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và giành học bổng tại các trường đại học trong nước, quốc tế. Tiêu biểu có cặp song sinh người Mông trúng tuyển ngành Khoa học máy tính tại Đại học Alberta (Canada), học sinh đạt giải Tư Quốc gia về nghiên cứu khoa học kỹ thuật và học sinh trúng tuyển Đại học VinUni. Lan tỏa tri thức số, mở rộng cơ hội cho cộng đồng Không dừng ở phạm vi lớp học và nhà trường, cô Đỗ Thị Hương Trà tích cực mở rộng các hoạt động STEM, robotics tới cộng đồng, nhất là trẻ em miền núi. Cô cùng đồng nghiệp tổ chức Ngày hội STEM cấp trường, Ngày hội STEM quy mô toàn tỉnh đầu tiên với chủ đề “Chạm vào công nghệ 4.0”, triển khai dự án cộng đồng “Robot đường phố” tại phố đi bộ. Năm 2026, cô phối hợp tổ chức giải đấu “Robotics for Good” cấp khu vực, đưa trải nghiệm kỹ thuật đến gần hơn với trẻ em dân tộc miền núi. Tinh thần chia sẻ tri thức còn được cô lan tỏa tới giáo viên và học sinh trên cả nước. Năm 2023, cô là giảng viên chính thức lớp CS101 của STEM for Vietnam, trực tuyến miễn phí về robotics cho hơn 1.000 học sinh. Năm 2026, cô tham gia với vai trò báo cáo viên chương trình STEM Innovation Petrovietnam, tập huấn cho giáo viên nhiều địa phương. Tại Cao Bằng, cô chia sẻ chuyên đề “Ứng dụng AI trong dạy học” tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh năm 2025 và trực tiếp tập huấn robotics từ bậc mầm non đến THPT. Dấu ấn của cô còn được thể hiện qua hoạt động đối ngoại. Thực hiện Công điện số PXE CĐ 202.2025 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, cô tham gia với vai trò chuyên gia nòng cốt, sang Lào chủ trì tập huấn STEM và robotics cho đội ngũ quản lý, giáo viên của 4 tỉnh Nam Lào. Những đóng góp của cô được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2023, cô được Phó Thủ tướng Chính phủ tuyên dương trong Chương trình “Thay lời Tri ân”; được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023” và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen “Nhà giáo tiêu biểu năm học 2022 - 2023”. Năm 2025, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025; được biểu dương, trao Cúp kỷ niệm tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia vì những đóng góp cho hoạt động STEM Việt Nam và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2024 - 2025. Từ một giáo viên Sinh học ở vùng cao, cô Đỗ Thị Hương Trà đã lựa chọn cách tiếp cận lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số làm công cụ và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Những thành tích tại các đấu trường quốc gia, quốc tế không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của cô và học sinh, mà còn cho thấy sức mạnh của đổi mới sáng tạo trong việc mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh vùng cao, đặc biệt là nữ sinh dân tộc thiểu số. Câu chuyện của cô là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, mỗi nhà giáo có thể trở thành một hạt nhân đổi mới, góp phần đưa công nghệ, tri thức và những cơ hội phát triển đến gần hơn với học sinh ở mọi vùng miền của đất nước. Mai ThảoTổ cất nhà tình thương số 2: Lan tỏa nghĩa tình từ một mô hình thi đua thiết thực
BTĐKT - Từ những người thợ tình nguyện góp công xây nhà cho hộ nghèo, Tổ cất nhà tình thương số 2, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành một mô hình giàu sức lan tỏa. Không chỉ giúp hàng nghìn hộ gia đình có nơi ở ổn định, hoạt động của Tổ còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, huy động sức dân và nguồn lực xã hội, góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chung tay vì người nghèo Được thành lập từ năm 2016, Tổ cất nhà tình thương số 2 ban đầu có 35 thành viên, đến nay có 63 thành viên chính thức và 20 thành viên dự bị. Tổ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Nhân dân các ấp trên địa bàn. Nhiệm vụ của Tổ không chỉ là xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mà còn trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người dân cần được giúp đỡ. Từ đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” được lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng. Các thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Những ngày đầu, Tổ chủ yếu xây những căn nhà đơn giản với nền xi măng, vách lá, mái tạm. Qua thời gian, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhà ở, Tổ từng bước nâng cấp phương thức thi công, sử dụng vật liệu bền vững hơn, hướng đến những căn nhà bảo đảm “3 cứng”: Nền cứng, vách cứng, mái cứng. Trong 10 năm qua, Tổ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp xây dựng, sửa chữa hàng nghìn căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016 đến giữa năm 2025, Tổ đã vận động nguồn lực, vật tư và ngày công xây dựng hơn 1.280 căn nhà tình thương, đồng thời đóng góp khoảng 14.000 ngày công lao động. Riêng năm 2024, hưởng ứng mục tiêu xây dựng xã Định Yên (nay là xã Lai Vung) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn nhà ở vách lá, nhà tạm, Tổ đã đồng hành xây dựng 60 căn nhà, trị giá khoảng 1,75 tỷ đồng. Năm 2025, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tổ tiếp tục vận động nguồn lực cùng địa phương hỗ trợ 185 hộ nghèo có nhà ở ổn định, với tổng số tiền ủng hộ khoảng 500 triệu đồng và 1.534 ngày công lao động. Những tháng đầu năm 2026, hoạt động tiếp tục được duy trì với nhiều căn nhà tình thương được bàn giao cho các hộ khó khăn trong và ngoài địa phương. Thi đua bằng những việc làm cụ thể Điều đáng quý ở Tổ cất nhà tình thương số 2 không chỉ nằm ở số lượng căn nhà được xây dựng, mà ở cách làm tạo được sự đồng thuận và huy động sức mạnh cộng đồng. Tổ thực hiện phương châm “ai có gì góp nấy”, người có tiền góp tiền, người có vật liệu góp vật liệu, người có sức góp ngày công, các thành viên luân phiên tham gia xây dựng, cùng nhau chia sẻ công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, xây dựng nhà cho gia đình khó khăn về nhà ở Bên cạnh xây nhà, Tổ còn tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, sửa chữa những tuyến đường xuống cấp, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ đã vận động xây dựng nhiều cầu bê tông, tuyến đường giao thông với hàng nghìn ngày công; hỗ trợ người dân và địa phương thực hiện các công trình phục vụ cộng đồng. Hoạt động chăm lo đời sống cũng được duy trì thường xuyên. Vào các dịp lễ, Tổ phối hợp với các ấp hỗ trợ gạo, mì, nước tương cho những hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Tổ còn hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua trao học bổng, bảo hiểm y tế và dụng cụ học tập. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổ đã kịp thời chia sẻ với người dân gặp khó khăn bằng gạo, mì và tiền mặt. Các thành viên cũng được quan tâm hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và gạo hằng tháng. Những hoạt động ấy cho thấy phong trào thi đua không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Thi đua có thể bắt đầu từ một ngày công, một bao gạo, một viên gạch hay một hành động sẻ chia đúng lúc. Khi mỗi người cùng chung tay, những việc làm nhỏ sẽ tạo thành sức mạnh lớn. Bốn nguyên tắc tạo nên sức lan tỏa Qua thực tiễn hoạt động, Tổ cất nhà tình thương số 2 hình thành cách làm dựa trên bốn nguyên tắc: Tự nguyện, gương mẫu, dân chủ và công khai, minh bạch. Tinh thần tự nguyện là nền tảng để tập hợp thành viên. Không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay thành phần xã hội, mọi người đều có thể đóng góp theo khả năng. Tính gương mẫu được thể hiện trước hết ở những người lớn tuổi, người có uy tín, tổ trưởng, tổ phó. Cán bộ Tổ luôn đi đầu trong công việc, giữ gìn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và tạo niềm tin trong cộng đồng. Mọi công việc đều được bàn bạc dân chủ. Trước khi triển khai, các thành viên cùng tham gia xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện, dự toán kinh phí và đăng ký phần việc phù hợp với khả năng. Đặc biệt, công khai, minh bạch được xem là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin. Các khoản thu - chi, nguồn hỗ trợ, tiến độ công trình đều được ghi chép, công khai; quá trình xét chọn đối tượng thụ hưởng có sự phối hợp, giám sát của địa phương. Nhờ đó, nguồn lực xã hội hóa được sử dụng đúng mục đích, người dân và các nhà hảo tâm yên tâm đồng hành. Nhân rộng cách làm hay, lan tỏa phong trào thi đua Từ một tổ thiện nguyện ở cơ sở, Tổ cất nhà tình thương số 2 đã trở thành một mô hình tiêu biểu về huy động sức dân và nguồn lực xã hội chăm lo an sinh. Thành công của Tổ cho thấy, để một phong trào thi đua có sức sống lâu bền, cần gắn mục tiêu thi đua với nhu cầu thực tế của người dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đồng thời tạo cơ chế để người dân được tham gia, được đóng góp và được giám sát. Tổ cất nhà tình thương số 2 bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Bờ, số nhà 42D Ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Một kinh nghiệm quan trọng được Tổ đúc kết là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân. Cùng với đó là cách vận động linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, công khai mức hỗ trợ, quy trình xét duyệt và kết quả thực hiện. Đặc biệt, việc kịp thời phát hiện, biểu dương những thành viên tích cực, những người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo đã tạo động lực để phong trào tiếp tục phát triển. Những mái nhà được dựng lên không chỉ giúp người nghèo “an cư”, mà còn tạo điểm tựa để họ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Mỗi căn nhà là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ, Tổ cất nhà tình thương số 2 đã góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước trở nên gần gũi, thiết thực; đồng thời khẳng định rằng, khi những tấm lòng cùng gặp nhau ở mục tiêu vì cộng đồng, những mô hình nhỏ ở cơ sở hoàn toàn có thể tạo nên sức lan tỏa lớn, trở thành những điển hình tiên tiến để học tập, nhân rộng. Xuân PhúcBTĐKT - Hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2026, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa tinh thần thi đua bằng những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, ông Phạm Ngọc Hiệu, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Ninh Bình là một điển hình tiêu biểu. Suốt 10 năm qua, ông cùng tập thể Hội bền bỉ tìm kiếm thông tin, hỗ trợ các gia đình đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, biến tinh thần học và làm theo Bác thành những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn.
Ông Phạm Ngọc Hiệu Bình tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ
Ở tuổi 71, ông Phạm Ngọc Hiệu vẫn bền bỉ với công việc mà mình đã dành nhiều năm gắn bó: Đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm thông tin, xác minh phần mộ và đưa những người con đã hy sinh trở về quê hương. Với ông, học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, mà được thể hiện từ những việc làm cụ thể, xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn. Chính cách làm tận tâm, kiên trì ấy đã giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở có thêm một điển hình sinh động, nơi mỗi việc làm tri ân đều trở thành một hành động thiết thực vì cộng đồng.
Từ những manh mối nhỏ đến hành trình đưa liệt sĩ trở về
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 7/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, dưới sự chèo lái của Chủ tịch Phạm Ngọc Hiệu, Hội từng bước củng cố tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm.
Đến nay, Hội có 350 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc. Từ công tác Hội, mạng lưới phối hợp cũng ngày càng được mở rộng. Hội đã kết nối với 30 nhà trường trên địa bàn phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Đông Hoa Lư và 23 doanh nghiệp, đơn vị cùng tham gia các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ.
Trong nhiều phần việc, tìm kiếm thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ là công việc được ông Hiệu đặc biệt trăn trở. Bởi phía sau mỗi hồ sơ chưa hoàn chỉnh là một gia đình vẫn đang chờ đợi người thân sau hàng chục năm.
Để từng bước tháo gỡ những “nút thắt” thông tin, ông chỉ đạo Hội phối hợp với cơ quan chính sách của các đơn vị quân đội, Phòng Người có công thuộc Sở Nội vụ các tỉnh và các cựu chiến binh, thu thập, đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. “Có trường hợp thông tin chỉ còn lại từ bia mộ, hồ sơ cũ hoặc ký ức của đồng đội, nhưng mỗi chi tiết đều được rà soát, so sánh để tìm ra sự trùng khớp”- ông Hiệu chia sẻ.
Đến nay, Hội đã cơ bản hoàn chỉnh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ đối với 90% tổng số liệt sĩ của tỉnh Ninh Bình cũ; đồng thời tiếp tục rà soát thông tin liệt sĩ tại khu vực Nam Định, Hà Nam cũ. Mỗi năm, Hội tiếp nhận trên 100 thông tin liệt sĩ và rà soát được khoảng 70% thông tin khớp hoặc tương đối khớp để báo tin cho gia đình.
Những kết quả ấy đã giúp mỗi năm hơn 100 gia đình nhận được thông tin về mộ liệt sĩ; gần 200 gia đình được tư vấn tìm kiếm hồ sơ. Hơn 30 gia đình đã làm thủ tục nhận mộ, hơn 10 gia đình được đón hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Hội cũng hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục nhận mộ cho gần 20 gia đình mỗi năm.
Đặc biệt, từ sự thấu hiểu những khó khăn của thân nhân liệt sĩ, ông Hiệu chủ động kết nối với các nhà xe thiện nguyện, vận động những chuyến xe 0 đồng đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Nhờ đó, mỗi năm có từ 8 - 13 liệt sĩ được đưa về quê hương hoàn toàn miễn phí.
Từ cách làm này, Hội đã thành lập Câu lạc bộ Đội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Ninh Bình, gồm 4 - 5 nhà xe 0 đồng, ra mắt vào ngày 10/7/2026.
“Hành trình hồi hương của một liệt sĩ cũng không kết thúc ở chuyến xe đưa hài cốt về quê. Nếu bố mẹ liệt sĩ còn sống, hoặc vợ liệt sĩ còn sống và không tái giá, tôi cùng Ban Thường vụ Hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng mỗi trường hợp. Sự hỗ trợ ấy góp phần giúp gia đình lo liệu việc đón người thân và thực hiện các nghi lễ chu toàn.”- ông Hiệu cho biết.
Lan tỏa lòng biết ơn, tiếp nối truyền thống
Nếu tìm kiếm và đưa liệt sĩ trở về là công việc trọng tâm, việc chăm lo thân nhân và lan tỏa truyền thống tri ân lại là dòng chảy xuyên suốt trong hoạt động của Hội.
Một nguyên tắc được ông Hiệu và Hội duy trì là không trực tiếp tiếp nhận nguồn hỗ trợ, tài trợ. Hội đóng vai trò cầu nối giữa nhà hảo tâm với thân nhân gia đình liệt sĩ; nguồn kinh phí được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ chuyển trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng. Hội không tổ chức gây quỹ và bảo đảm công khai, minh bạch về tài chính theo Luật Kế toán.
Qua kết nối, Hội đã phối hợp tặng quà cho hàng trăm gia đình liệt sĩ với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ông Hiệu cùng Hội phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, các nhà trường, nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp trao hàng nghìn suất quà, mỗi suất trị giá từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng, với tổng giá trị hàng tỷ đồng.
Cùng với hoạt động chăm lo, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng được chú trọng. Trong 10 năm qua, Hội có 25 bản tin tuyên truyền trên truyền hình tỉnh, 18 bản tin trên Báo Ninh Bình và 12 bản tin trên Tạp chí Tri ân của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
Đặc biệt, ông Phạm Ngọc Hiệu trực tiếp tham gia nói chuyện với học sinh nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, bình quân mỗi năm 3 - 4 buổi. Qua những câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, ông góp phần giúp học sinh hiểu hơn giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ truyền thống.
Bằng những việc làm lặng thầm nhưng bền bỉ, ông Phạm Ngọc Hiệu cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Ninh Bình đang góp phần giữ cho ngọn lửa tri ân luôn sáng. Đó cũng là cách thiết thực để lòng biết ơn được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, để sự hy sinh của những người đã nằm xuống vì Tổ quốc luôn được trân trọng, ghi nhớ.
Tùng Chi
BTĐKT - Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững. Trong số những điển hình tiêu biểu ấy, bà Nguyễn Thị Nhàn, ngụ ấp 1, xã Đại Hải, là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế từ nghề trồng nấm bào ngư.
Bà Nguyễn Thị Nhàn ở ấp 1, xã Đại Hải, TP Cần Thơ, bên trong nhà nấm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/vụ
Xuất phát từ mong muốn nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình trên diện tích sản xuất không lớn, bà Nguyễn Thị Nhàn đã chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công trong và ngoài địa phương. Nhận thấy nấm bào ngư là loại thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, đầu ra ổn định và giá bán khá cao, bà quyết định đầu tư xây dựng mô hình trồng nấm.
Những ngày đầu khởi nghiệp, bà gặp không ít khó khăn, thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn còn hạn chế, mọi kỹ thuật đều phải tự tìm tòi, học hỏi. Tuy nhiên, với quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, bà kiên trì nghiên cứu quy trình sản xuất, từng bước tích lũy kiến thức và mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sản xuất.
Ban đầu, bà xây dựng nhà trồng nấm với diện tích khoảng 77 mét vuông, đưa vào sản xuất khoảng 4.000 phôi nấm. Sau vụ thu hoạch đầu tiên đạt kết quả khả quan, bà tiếp tục tái đầu tư, mở rộng quy mô lên 18.000 phôi và xây dựng thêm nhà trồng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất.
Để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, bà luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Nhà trồng nấm được thiết kế khép kín nhưng vẫn bảo đảm thông thoáng, thường xuyên theo dõi nhiệt độ và độ ẩm để tạo môi trường thích hợp cho nấm sinh trưởng. Hệ thống tưới phun sương tự động được lắp đặt nhằm duy trì độ ẩm ổn định trong giai đoạn đầu phát triển. Khi nấm bắt đầu hình thành tai, bà chuyển sang tưới thủ công bằng bình xịt để hạn chế tác động của tia nước mạnh, giúp nấm phát triển đồng đều, giữ được hình dáng đẹp và chất lượng cao.
Nguồn nước phục vụ sản xuất đều được lắng lọc cẩn thận, bảo đảm sạch trước khi đưa vào sử dụng. Trong suốt quá trình chăm sóc, bà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học, nhờ đó sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Với quy mô 18.000 phôi, sau khoảng 25 đến 30 ngày cấy phôi, nấm bắt đầu cho thu hoạch. Trung bình mỗi tháng thu hoạch hai đợt, sản lượng đạt trên một tấn nấm thương phẩm. Một vụ kéo dài khoảng sáu tháng, tổng sản lượng đạt khoảng sáu tấn. Với giá bán bình quân khoảng 50.000 đồng mỗi kilôgam, sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất, mô hình mang lại lợi nhuận trên 300 triệu đồng mỗi vụ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao, mô hình của bà Nguyễn Thị Nhàn còn thể hiện rõ định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Nguyên liệu sản xuất phôi nấm chủ yếu tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như mùn cưa, rơm rạ, cùi bắp, bã mía... góp phần giảm lượng chất thải phát sinh trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời nâng cao giá trị sử dụng của các nguồn nguyên liệu sẵn có.
Đây cũng là mô hình không đòi hỏi diện tích đất lớn, vốn đầu tư ở mức phù hợp, kỹ thuật sản xuất không quá phức tạp nếu được hướng dẫn bài bản. Vì vậy, mô hình rất phù hợp để các hộ gia đình, đặc biệt là hội viên phụ nữ, thanh niên và nông dân mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ theo hướng hiệu quả và bền vững.
Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Hải, đây là mô hình trồng nấm bào ngư đầu tiên được triển khai tại địa phương và đã chứng minh hiệu quả rõ nét. Thành công của bà Nguyễn Thị Nhàn đã tạo thêm niềm tin cho nhiều hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới.
Không giữ riêng kinh nghiệm cho mình, bà Nguyễn Thị Nhàn luôn sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, cách phòng ngừa bệnh hại, phương pháp quản lý độ ẩm và lựa chọn phôi nấm đạt chất lượng cho những hộ có nhu cầu học tập. Sự cởi mở, trách nhiệm và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng đã góp phần lan tỏa mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế ở địa phương.
Những kết quả đạt được từ mô hình không chỉ phản ánh sự nhạy bén trong tư duy sản xuất mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí vượt khó, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người phụ nữ nông thôn trong thời kỳ mới. Đây cũng là kết quả của việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, lấy hiệu quả sản xuất và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng tới phát triển xanh, an toàn và bền vững, những mô hình như của bà Nguyễn Thị Nhàn càng có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn góp phần giải quyết việc làm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều địa phương.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi, chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng, bà Nguyễn Thị Nhàn xứng đáng là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa khát vọng làm giàu chính đáng, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và phát triển bền vững. Những việc làm thiết thực của bà tiếp tục khẳng định rằng, mỗi người dân, bằng sự cần cù, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, đều có thể trở thành nhân tố tích cực đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Xuân Phúc

















