Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII
21/11/2025 - 16:23

BTĐKT - Sáng 17/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn ngành.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại đại hội

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, ngành Giáo dục luôn nỗ lực thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, đổi mới chính sách theo hướng đột phá và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Những tấm gương điển hình tiên tiến là minh chứng sinh động cho ý chí cống hiến, tinh thần đổi mới và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo trên cả nước. Theo Bộ trưởng, để đạt được các thành tựu hôm nay, ngành Giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người và nhân lực chất lượng cao.

Theo báo cáo phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô giáo dục cả nước hiện có hơn 27 triệu học sinh, sinh viên với mạng lưới 62.839 cơ sở giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng; 100% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ kiên cố hóa trường học ở tất cả các cấp học đều tăng, trong đó cấp trung học phổ thông đạt 97,3% vào năm 2024. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá được triển khai đồng bộ theo hướng kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, gắn kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Cả nước hiện có 197 cơ sở giáo dục đại học và 11 trường cao đẳng sư phạm đạt chuẩn kiểm định chất lượng; hơn 3.000 chương trình đào tạo được đánh giá theo chuẩn trong nước và quốc tế.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các điển hình tiên tiến tại đại hội

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành đã được khen thưởng cấp Nhà nước như Huân chương, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định giáo dục luôn là trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Với triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt giáo dục vào vị trí chiến lược. Chủ tịch nước bày tỏ tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo, đặc biệt là những nhà giáo lão thành, những “chiến sĩ” đã hi sinh vì sự nghiệp giáo dục và độc lập dân tộc.

Chủ tịch nước đánh giá cao hơn 300 điển hình tiên tiến dự đại hội lần này, coi đây là đại diện tiêu biểu cho hàng triệu nhà giáo tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh. Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục kiên định mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao tham gia giảng dạy, tăng cường tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ, trong đó “trồng người phải bắt đầu từ nhân cách”, trước khi trang bị kiến thức và kỹ năng. Cần xác định rõ trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục giá trị, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ngành Giáo dục cần đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, nâng tầm giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thị trường lao động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030

Dịp này, 11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, 12 tập thể, 12 cá nhân, đại diện cho 141 tập thể và 174 cá nhân được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025.

Tại đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Giáo dục giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: “Toàn ngành Giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030”; nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Mai Thảo