Gương điển hình

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

Chiều 19/6/2023, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023); kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); tuyên dương điển hình tiên tiến lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an dự, chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ninh; các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương... Các đại biểu tham dự Hội nghị Phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã được Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng triển khai sâu rộng, ý nghĩa với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phong trào thi đua đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, tạo thành động lực cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương được nâng cao; phong trào thi đua đã thực sự gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo Lời Bác được quan tâm, chú trọng; phương pháp tổ chức phong trào thi đua đã hướng mạnh về cơ sở. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân nỗ lực vượt khó, lập chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị Tại chương trình, Bộ Công an đã tuyên dương và trao Giấy chứng nhận tặng 75 điển hình tiên tiến làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương và các đồng chí làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND đã đạt được trong suốt những thời gian qua.  Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo Công an các cấp trong CAND và cán bộ, chiến sỹ đảm nhận công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; chủ động tham mưu triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 trong CAND.  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng Giấy chứng nhận tặng 75 điển hình tiên tiến làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong CAND theo hướng tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách để có hình thức phát động thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề phù hợp, thiết thực, hiệu quả là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   Thực hiện việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và hướng về cơ sở, cùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Công tác khen thưởng cần chú trọng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND trong thời gian tới. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các gương điển hình tiên tiến Theo bocongan.gov.vn

Thành phố Cần Thơ biểu dương điển hình tiên tiến

BTĐKT - Vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2021 - 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) thành phố; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố; Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT thành phố. Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT thành phố; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành; các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; lãnh đạo đại diện UBND các quận, huyện. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Cần Thơ phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đồng chí nhấn mạnh trên cơ sở vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về thi đua yêu nước đã được kết tinh trong suốt 75 năm qua, tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới sẽ thực sự có những chuyển biến và đổi mới mạnh mẽ, thiết thực, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ vượt qua khó khăn trở ngại, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cũng như quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là động lực cho sự phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Tại hội nghị, các đơn vị, sở, ngành thành phố đã có nhiều phát biểu tham luận, chia sẻ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; nổi bật là phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đã biểu dương, tôn vinh và khen thưởng 82 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Các phong trào thi đua do trung ương phát động đã được thành phố cụ thể hóa và triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước giai đoạn 2021 - 2025. Tiêu biểu là, sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Các hộ nghèo đã có xu hướng giảm; nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, thành phố đã có nhiều chính sách, mô hình hỗ trợ để người dân có công việc, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở và sự vươn lên của người dân trong hoàn cảnh khó khăn để làm giàu chính đáng. Phong trào đã thực sự trở thành phong trào sâu, rộng trong toàn Đảng và nhân dân, là động lực quan trọng mang lại những thành tựu lớn và toàn diện trong lĩnh vực giảm nghèo. Đồng chí Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT thành phố tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Anh Tuấn

Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 169 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

BTĐKT - Ngày 9/6, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng đã bùng lên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, với những chiến công hiển hách như: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, "Tiên Lãng phá càn", “Thủy Nguyên quật khởi”, "Sở Dầu, Cát Bi rực lửa"... đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, chiến đấu góp phần vào thắng lợi thống nhất đất nước. Với những chiến công vẻ vang, Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ vàng “Thành phố trung dũng - quyết thắng”. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Trong thời kỳ đổi mới, Hải Phòng vinh dự là một trong những địa phương đi đầu và tiếp tục có những phong trào thi đua tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào: “Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của ngành nông nghiệp; phong trào "Hai tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ngành Y tế với phong trào thi đua "Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân", "Thầy thuốc như mẹ hiền"... Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Từ các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước, thành phố biểu dương, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã đóng góp công lao to lớn để xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện để thi đua, khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một phương thức quản lý của chính quyền và là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát động phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hải Phòng đã phát động phong trào thi đua yêu nước thành phố trong giai đoạn tới; trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 và hoàn thành các nhiệm vụ mà thành phố đang thực hiện, như: Chuyển đổi số, phát triển du lịch, phát triển nhà ở xã hội… góp phần giúp Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu” TP Hải Phòng năm 2022 cho các cá nhân Tại hội nghị, 9 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022; 10 cá nhân được tuyên dương là “Gương mặt tiêu biểu thành phố” năm 2022; 75 tập thể và 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của TP Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2023 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen. Minh Phương

Thái Nguyên: Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội

BTĐKT - Ngày 10/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình Chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025 và tôn vinh “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”. Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tỉnh Thái Nguyên (ảnh báo Nhân Dân) Cách đây 75 năm, vào ngày 11/6/1948, tại bản Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả bước đầu ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đã thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC); cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến; triển khai ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, “ThaiNguyen ID”, Sổ tay Đảng viên điện tử… Năm 2022, Thái Nguyên đã vinh dự đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, tăng 4 bậc so với năm 2021. Phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua của tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng, là động lực to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các phong trào thi đua cần được triển khai có hiệu quả, thực chất, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, cả nước ta đang bước vào thời khắc của quá trình chuyển đổi mô hình phát triển sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…, việc thúc đẩy phong trào thi đua hướng vào xây dựng xã hội học tập, công dân số, phổ cập tri thức công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… càng trở nên quan trọng và cần thiết. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, tập trung triển khai, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị văn minh; tự cân đối ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong rằng, từ các phong trào thi đua sẽ phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước “giàu có, phồn thịnh” như mong muốn của Bác Hồ. Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân tỉnh Thái Nguyên; trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 11 tập thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 75 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên tôn vinh 10 “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”, là những điển hình trên các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, kinh doanh, tấm gương sáng trong đời sống xã hội, với những việc làm và sự đóng góp trong thời gian qua đã có sức lan tỏa trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ngọc Hà

Động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác*

  Sáng 11/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, đã dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.   Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho đất nước ở tất cả các lĩnh vực, trong mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài - Ảnh VGP/Nhật Bắc Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam! Thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương! Thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động! Thưa các đồng chí, đồng bào và quý vị đại biểu! Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), hôm nay, tại thủ đô Hà Nội anh hùng ngàn năm văn hiến, chúng ta long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 700 đại biểu điển hình tiên tiến cùng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 thành công rực rỡ! Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu! Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi..."[1]. Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, thi đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo; từ thành thị tới nông thôn với sự tham gia tích cực của người dân, từ các cụ già cho đến các cháu nhỏ và đạt được những kết quả to lớn, rất đáng trân trọng. Đây là một động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong các cuộc kháng chiến kiến quốc, các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý", "Nghìn việc tốt", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Bám đất giữ làng", "Một tấc không đi, một ly không dời"... đã thôi thúc tình cảm, ý chí quyết tâm và hành động thiết thực của mỗi người dân Việt Nam. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công; ở hậu phương, nhân dân hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt, chi viện cho tiền tuyến, góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc là Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, non sông thu về một một mối. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 40 năm Đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, gắn với các tầng lớp nhân dân, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, địa phương, đơn vị với những nội dung cụ thể, thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước và xã hội. Tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Dạy tốt, học tốt"; "Dân vận khéo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"… Những phong trào thi đua này đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng của Nhân dân ta. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, để "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đến nay đã có hàng trăm ngàn tấm gương tiêu biểu ở các lĩnh vực trên mọi miền Tổ quốc. Chúng ta đời đời ghi nhớ và biết ơn những tấm gương anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc để bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta luôn trân trọng, ghi nhận, biểu dương những tấm gương thầm lặng cống hiến cho khoa học, cho sự nghiệp trồng người; những thầy cô giáo hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho con em đồng bào các dân tộc, nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; những người lính nơi đảo xa;  những chiến sĩ công an sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân; những thầy cô giáo, bác sĩ mang quân hàm xanh ở biên cương; những công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc ngày đêm; những người cần mẫn trồng cây gây rừng và rất nhiều cá nhân dù chưa được xướng tên trong buổi lễ long trọng hôm nay nhưng họ thực sự xứng đáng với những danh hiệu, phần thưởng cao quý, như lời bài hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng - Gian khổ biết dành phần ai" để hành động và cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội, vì nhân dân. Đặc biệt, trước muôn vàn khó khăn, thử thách do tác động của đại dịch COVID-19, chúng ta không thể không xúc động, thôi thúc trước lời kêu gọi đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lời hiệu triệu toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh. Và thực tế đã chứng minh, chúng ta đã chiến thắng đại dịch COVID-19. Thời khắc lịch sử ấy đã qua, nhưng chúng ta không thể nào quên hình ảnh những "anh hùng áo trắng", những chiến sĩ quân đội, công an trên tuyến đầu; những tình nguyện viên, người theo đạo sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì sức khỏe, tính mạng của cộng đồng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chúng ta không thể quên những cụ già, cháu bé chắt chiu từng đồng để cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Đó là những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp tài chính, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh theo lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây thực sự là biểu tượng cao đẹp về tinh thần yêu nước, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống và bản lĩnh Việt Nam anh hùng. Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu! Tại hội nghị hôm nay, có 700 đại biểu điển hình tiên tiến  - những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc. Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì lợi ích của quốc dân đồng bào; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội. Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho đất nước ở tất cả các lĩnh vực, trong mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến có mặt tại Hội nghị trọng thể hôm nay. Tôi cũng đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua. Thưa các quý vị đại biểu! Trong bối cảnh đất nước ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi đề nghị: 1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần "càng khó khăn thì càng phải thi đua", tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể cần tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị, địa phương. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực cán bộ thực thi; bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh hình thức, phô trương, tránh tiêu cực, lợi dụng thi đua, khen thưởng vào mục đích cá nhân, lợi ích nhóm. Có các hình thức phù hợp để động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào thi đua trọng tâm, phạm vi toàn quốc; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. 3. Tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; đổi mới quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; sớm phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chú trọng khen thưởng người lao động, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ... Quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên. Chủ động đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 4. Đối với các điển hình tiên tiến, không được chủ quan, thoả mãn, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội, cho Tổ quốc và cho Nhân dân. Thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới"[2]. Trọng trách này đặt lên vai các bạn và mỗi chúng ta, bởi để đạt được thành công, sự tôn vinh đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa sáng, tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, tận lực cống hiến. Tôi mong rằng hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp. 5. Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội. Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thưa toàn thể các đồng chí!  Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới. Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị; là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao; tiếp tục tỏa sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Xin chúc phong trào thi đua của cả nước tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, to lớn hơn nữa! Chúc đồng chí, đồng bào, các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn! *Tiêu đề do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đặt Theo chinhphu.vn

Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua, tỏa sáng tinh thần yêu nước, cống hiến, dám nghĩ, dám làm

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì và có bài phát biểu quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của 700 đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc là đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ... Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thi đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...". Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, thi đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo; từ thành thị tới nông thôn với sự tham gia tích cực của người dân, từ các cụ già cho đến các cháu nhỏ và đạt được những kết quả to lớn. Đây là một động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến kiến quốc, các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý", "Nghìn việc tốt", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Bám đất giữ làng", "Một tấc không đi, một ly không dời"...  đã thôi thúc tình cảm, ý chí quyết tâm và hành động thiết thực của mỗi người dân. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công; ở hậu phương, nhân dân hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt, chi viện cho tiền tuyến, góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và mốc son lịch sử Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, non sông thu về một một mối. Thủ tướng khẳng định những phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, gắn với các tầng lớp nhân dân, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua Quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Dạy tốt, học tốt"; "Dân vận khéo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"… "Những phong trào thi đua này đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, để "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Thủ tướng nhấn mạnh. Cũng theo Thủ tướng, từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Từ những tấm gương anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; những tấm gương thầm lặng cống hiến cho khoa học, cho sự nghiệp trồng người; những công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc ngày đêm; những người cần mẫn trồng cây gây rừng… hay những tấm gương trong phòng chống đại dịch COVID-19, như lời bài hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng - Gian khổ biết dành phần ai" để hành động và cống hiến vì cộng đồng, xã hội. "Đặc biệt, trước muôn vàn khó khăn, thử thách do tác động của đại dịch COVID-19, chúng ta không thể không xúc động, thôi thúc trước Lời kêu gọi đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lời hiệu triệu toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh. Và thực tế đã chứng minh, chúng ta đã chiến thắng đại dịch COVID-19", Thủ tướng phát biểu. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Thời khắc lịch sử ấy đã qua, nhưng chúng ta không thể nào quên hình ảnh những "Anh hùng áo trắng", những chiến sĩ quân đội, công an trên tuyến đầu; những tình nguyện viên, người theo đạo sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì sức khỏe, tính mạng của cộng đồng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng ta không thể quên những cụ già, cháu bé chắt chiu từng đồng để cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Đó là những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp tài chính, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh theo Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây thực sự là biểu tượng cao đẹp về tinh thần yêu nước, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống và bản lĩnh Việt Nam anh hùng. Thủ tướng cho rằng tại Hội nghị này có 700 đại biểu điển hình tiên tiến  - những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc. Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, xã hội. "Tôi tin chắc còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho đất nước ở tất cả các lĩnh vực, trong mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài", Thủ tướng khẳng định. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua. Cho rằng đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để làm tốt hơn nữa Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần "càng khó khăn thì càng phải thi đua", tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể cần tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao năng lực cán bộ thực thi; bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh hình thức, tránh tiêu cực, lợi dụng thi đua, khen thưởng vào mục đích cá nhân, lợi ích nhóm. 700 đại biểu điển hình tiên tiến dự Hội nghị là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc "Phải gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế", Thủ tướng lưu ý. Đối với các điển hình tiên tiến, Thủ tướng đề nghị không chủ quan, thoả mãn, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội, cho Tổ quốc và nhân dân; thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới". "Trọng trách này đặt lên vai các bạn và mỗi chúng ta, bởi để đạt được thành công, sự tôn vinh đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa sáng, tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự cống hiến. Hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp", Thủ tướng mong muốn. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới. Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị; là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao; tiếp tục tỏa sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Chương trình nghệ thuật ngợi ca những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Bằng hình thức sân khấu hóa, cùng với đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc qua các thời kỳ, tại Hội nghị các đại biểu được giới thiệu, giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trong đó có như GS. TS. Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân, người tâm huyết và có nhiều đóng góp quan trọng cho nông nghiệp Việt Nam, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long; già làng K'Tiếu ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, người đã vận động người dân hiến đất, hiến công xây dựng đường giao thông và truyền dạy cho nhiều thế hệ trẻ, giữ gìn văn hóa cồng chiêng; bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia) ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã 20 năm cần mẫn dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở trong và ngoài xã; Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM nhiều lần không quản hiểm nguy, cứu nhiều người khỏi lưỡi hái tử thần; Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà, trong đó nổi bật là phong trào "Nghìn việc tốt"; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Ngô Thị Tuyển ở thành phố Thanh Hóa... Thủ tướng trao đổi, giao lưu với các gương điển hình tiên tiến - Ảnh VGP/Nhật Bắc Các điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện về tinh thần nghị lực, đức hy sinh, tận tâm, vì nước, vì dân; đồng thời nguyện tiếp tục gương mẫu trong cuộc sống, lao động, học tập, công tác, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp hùng cường, thịnh vượng; người dân ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị./. Theo chinhphu.vn

Trang