Phong trào thi đua

Thái Nguyên kiến tạo động lực phát triển mới từ du lịch xanh

BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Thái Nguyên đang khai thác hiệu quả các lợi thế về sinh thái, văn hóa và nông nghiệp để tạo động lực phát triển mới cho ngành du lịch. Từ những vùng chè đặc sản, các mô hình du lịch cộng đồng đến việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối điểm đến, địa phương từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh, hướng tới hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch xanh của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Thi đua đổi mới để biến tài nguyên thành sản phẩm du lịch đặc trưng Trong hành trình phát triển xanh, Thái Nguyên đang từng bước chuyển hóa những tiềm năng sẵn có thành lợi thế cạnh tranh mới. Từ những đồi chè trải dài, hệ thống hồ sinh thái đến các làng bản giàu bản sắc văn hóa, địa phương không chỉ bảo tồn các giá trị vốn có mà còn đổi mới cách khai thác nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng. Farmstay đồi chè mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa không gian xanh mát Nhiều năm qua, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò “trụ đỡ” của kinh tế Thái Nguyên. Đặc biệt, với gần 22.400 ha, cây chè không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và kinh tế xanh. Tại các vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài..., nhiều hộ dân và hợp tác xã đã chuyển từ sản xuất đơn thuần sang kết hợp khai thác giá trị văn hóa trà. Du khách đến đây có thể trực tiếp tham gia hái chè, sao chè, thưởng trà và tìm hiểu quy trình sản xuất chè đặc sản. Những trải nghiệm này không chỉ gia tăng giá trị cây chè mà còn mở thêm sinh kế cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, nhiều mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đang phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Khu du lịch sinh thái Dũng Tân là một trong những điểm sáng khi kết hợp hài hòa cảnh quan, nông trại và nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 6 ha. Việc được công nhận là “Điểm du lịch sinh thái tiêu biểu” và đạt “Nhãn xanh” bền vững cho thấy hiệu quả của mô hình du lịch xanh tại địa phương. Cùng với phát triển du lịch, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp cũng được đẩy mạnh. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vùng nguyên liệu sạch, giảm sử dụng hóa chất, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, việc ứng dụng các nền tảng số trong quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và giới thiệu điểm đến đang mở ra cơ hội mới cho du lịch nông nghiệp. Theo bà Đặng Thùy Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP APG Eco, vùng chè Tân Cương với danh xưng “Đệ nhất danh trà” là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch trải nghiệm. APG Eco mong muốn đồng hành xây dựng các video quảng bá trên nền tảng số nhằm giới thiệu văn hóa trà, cảnh quan vùng chè và các trải nghiệm du lịch tới giới trẻ trong và ngoài nước. Những cách làm mới đang giúp nhiều vùng nông thôn từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với trải nghiệm, góp phần hình thành diện mạo kinh tế xanh ngày càng rõ nét. Tạo hệ sinh thái du lịch xanh bằng chuyển đổi số và liên kết phát triển Bên cạnh lợi thế về nông nghiệp, Thái Nguyên còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với hơn 700 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; hàng chục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng nhiều vùng sinh thái giàu tiềm năng. Du khách nước ngoài trải nghiệm không gian văn hóa tại Bản làng Thái Hải Các điểm đến như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, ATK Định Hóa, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải hay các vùng chè đặc sản đang tạo nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển du lịch xanh của tỉnh. Trong đó, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được xem là mô hình tiêu biểu cho phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Nơi đây chú trọng gìn giữ không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, từ kiến trúc nhà sàn, ẩm thực đến các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chính cách làm này đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến. Với quyết tâm tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp không khói, Thái Nguyên xác định phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch bền vững là định hướng xuyên suốt nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch “đẳng cấp quốc gia, mang tầm quốc tế”, từng bước xây dựng thương hiệu “Thiên đường du lịch hồ trên núi”. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thái Nguyên dự kiến dành hơn 551 tỷ đồng cho đầu tư phát triển du lịch, tập trung vào hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh gắn với văn hóa trà, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và liên kết vùng để nâng cao sức cạnh tranh. Song song với khai thác tiềm năng sẵn có, Thái Nguyên tích cực thu hút đầu tư với nhiều dự án quy mô lớn nhằm tạo thêm động lực cho phát triển du lịch xanh. Nổi bật là Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao và vùng nguyên liệu chè hữu cơ trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng; Dự án Khu tổ hợp văn hóa, thể thao và sân golf Quân Chu khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo định hướng mới, tỉnh ưu tiên quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể thành các khu du lịch trọng điểm, có khả năng cạnh tranh và tạo sức lan tỏa cho du lịch vùng trung du miền núi phía Bắc. Cùng với đó, hạ tầng giao thông kết nối các vùng du lịch trọng điểm đang được tập trung đầu tư, trong đó có tuyến đường ven hồ Núi Cốc nối bờ Bắc - Nam; các tuyến kết nối vùng chè Tân Cương với khu du lịch sinh thái và cộng đồng; nâng cấp các tuyến giao thông liên kết với Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ và Tuyên Quang. Từ những lợi thế sẵn có về thiên nhiên, văn hóa và nông nghiệp, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” đang tạo thêm động lực để Thái Nguyên đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh. Với định hướng rõ ràng cùng sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và liên kết phát triển, khát vọng trở thành “thủ phủ du lịch xanh” của vùng trung du miền núi phía Bắc đang từng bước được hiện thực hóa. Hà My

Khi công tác Đảng vận hành trên môi trường số

BTĐKT - Từ những cuốn sổ tay giấy đến ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ xử lý công việc thủ công đến điều hành trên nền tảng số, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức hoạt động của các cơ quan Đảng ở Thái Nguyên. Những bước đi tiên phong ấy không chỉ nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy các mục tiêu phát triển của tỉnh, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động Tăng tốc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng Là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một nghị quyết chuyên biệt về chuyển đổi số (Nghị quyết số 01-NQ/TU, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành vào ngày 31/12/2020 về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030), Thái Nguyên đã sớm xác định đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Trong tiến trình đó, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đang từng bước tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Sổ tay Đảng viên điện tử số hóa công tác sinh hoạt Đảng tỉnh Thái Nguyên Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là cách thức truyền tải chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Nếu trước đây việc phổ biến thông tin chủ yếu thông qua hội nghị, sinh hoạt trực tiếp hoặc văn bản giấy, thì nay công nghệ số đã giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian tiếp cận thông tin. Thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, trên 143.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã được tiếp cận các chỉ thị, nghị quyết từ trung ương đến tỉnh một cách thuận tiện, kịp thời trên điện thoại thông minh. Thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai thống nhất Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp do trung ương chuyển giao tại 96 cơ quan, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống tích hợp nhiều chức năng quan trọng như quản lý công việc, quản lý văn bản, lịch công tác, quản lý đảng viên, chữ ký số..., bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn và đáp ứng yêu cầu bảo mật. Theo báo cáo quý I năm 2026, toàn tỉnh triển khai 36 nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, trong đó 30 nhiệm vụ đã hoàn thành, 6 nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn. Hạ tầng số tiếp tục được củng cố; mạng truyền số liệu chuyên dùng duy trì hoạt động ổn định; 73/92 đơn vị đã được trang bị phòng họp trực tuyến. Các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung cũng được vận hành ổn định; 100% hồ sơ đảng viên đã được chuẩn hóa. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số trong Đảng không còn là nhiệm vụ mang tính thử nghiệm mà đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Tạo đồng thuận, thúc đẩy phát triển Theo đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, việc tiên phong triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã tạo nên kênh kết nối hiệu quả, giúp các nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được phổ biến đồng bộ, kịp thời. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, đồng thời hỗ trợ phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế ngay từ cơ sở. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số còn trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Theo đồng chí Bùi Văn Lương, đây là nền tảng để thúc đẩy sự đồng thuận xã hội, tạo động lực cho quá trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Thực tế cho thấy, nhiều mục tiêu, định hướng phát triển lớn của tỉnh, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo, đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua các nền tảng số. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, từ đó nâng cao trách nhiệm và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, sổ sách qua các thời kỳ; xây dựng nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng công tác Đảng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong thời gian tới, tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng là triển khai đồng bộ các chủ trương của trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức. Bởi khi nhận thức thống nhất sẽ tạo nên hành động quyết liệt, đúng hướng và mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tập trung vào bốn trụ cột gồm nâng cấp hạ tầng số; ưu tiên nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ lớn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai thực chất, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số, những kết quả đạt được tại các cơ quan Đảng của tỉnh Thái Nguyên đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và cải cách hành chính trong các cơ quan đảng. Với quyết tâm chính trị cao, sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chuyển đổi số trong Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo những bước đột phá mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa phong trào “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số. Tuệ Minh  

Nhiệm kỳ 2026 - 2031: Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

BTĐKT - Chiều 9/6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ cả nước, đánh dấu nhiệm kỳ đầu tiên của tổ chức Hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Theo Ban Tổ chức, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra trong hai ngày 17 - 18/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Quang cảnh buổi họp báo Đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, ngành nghề, lĩnh vực công tác và vùng miền trong cả nước cùng khoảng 200 đại biểu khách mời. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và khát vọng phát triển của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, góp phần định hướng hoạt động của các cấp Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chia sẻ về những điểm mới của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, ứng dụng công nghệ số toàn diện là một trong những dấu ấn nổi bật của kỳ Đại hội lần này. Theo đó, Đại hội được tổ chức theo mô hình “không giấy tờ”, các đại biểu sử dụng mini app tích hợp trên Ứng dụng Phụ nữ Việt Nam để tra cứu tài liệu, chương trình làm việc, lịch trình và các thông tin liên quan. Cùng với đó, hệ thống camera AI nhận diện khuôn mặt được áp dụng trong công tác điểm danh và đón tiếp đại biểu, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả trong công tác tổ chức. Không chỉ đổi mới về hình thức tổ chức, Đại hội còn dành không gian giới thiệu những thành tựu nổi bật của phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội trong thời kỳ chuyển đổi số. Triển lãm với chủ đề “Dấu ấn và khát vọng kỷ nguyên mới” được thiết kế theo hướng trực quan, hiện đại, tích hợp nhiều thiết bị công nghệ như quả cầu LED, ki-ốt thông minh và các nền tảng tương tác số. Tại đây, các đại biểu và khách tham quan có cơ hội khám phá hệ sinh thái tri thức số, trải nghiệm các ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời tìm hiểu những mô hình tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và hội nhập. Triển lãm cũng giới thiệu nhiều sản phẩm, hoạt động đặc sắc của Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương, qua đó lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên số. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo Thông tin về định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, Hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với nội hàm được bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; tập trung thực hiện 3 khâu đột phá mang tính chiến lược. Trong đó, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội được xác định là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ mới, cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng hiện đại, gần dân, sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Với tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và quyết tâm hành động, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào phụ nữ và tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Mai Thảo  

Phụ nữ Thái Nguyên: Thi đua nâng cao kỹ năng số, thích ứng với thời đại mới

BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho hội viên. Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phong trào không chỉ lan tỏa tinh thần học tập, làm chủ công nghệ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phụ nữ Thái Nguyên tích cực tham gia chuyển đổi số Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho hội viên Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua giai đoạn hiện nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Các nội dung thi đua được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ thiết thực, dễ triển khai, dễ thực hiện, góp phần đưa chuyển đổi số từng bước đi vào chiều sâu và trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác Hội. Một trong những kết quả nổi bật của phong trào là công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên phụ nữ được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn về chuyển đổi số cho 350 cán bộ Hội. Cùng với đó, 11 lớp chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và văn hóa ứng xử trên không gian mạng đã được tổ chức, thu hút 825 lượt cán bộ chủ chốt, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên phụ nữ tại các xã, phường tham gia. Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai nhiệm vụ trong môi trường số; đồng thời nâng cao năng lực hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ. Đối với hội viên phụ nữ, đây không chỉ là cơ hội để làm quen với các nền tảng số mà còn giúp nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ trong đời sống, từ đó hình thành thói quen học tập, cập nhật kiến thức mới và chủ động thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Phong trào thi đua nâng cao kỹ năng số cũng được triển khai gắn với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo tại cơ sở. Nhiều địa phương đã duy trì hiệu quả các mô hình điểm, đồng thời tiếp tục nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Đáng chú ý, một số nơi đã khéo léo lồng ghép nội dung chuyển đổi số với phong trào dân vận khéo, hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chi hội, tạo môi trường học tập gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận đối với hội viên. Cách làm linh hoạt này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ những buổi sinh hoạt Hội, những cuộc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên, nhận thức về chuyển đổi số ngày càng được nâng lên. Nhiều chị em từ chỗ còn e ngại khi sử dụng thiết bị công nghệ nay đã mạnh dạn tìm hiểu, thực hành và từng bước làm chủ các kỹ năng số cơ bản. Lan tỏa ứng dụng công nghệ trong đời sống và phát triển kinh tế Thực tiễn triển khai cho thấy phong trào đã mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống của hội viên phụ nữ. Ngày càng nhiều chị em biết sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin qua các nền tảng số hay tham gia các hoạt động tương tác trên môi trường mạng một cách văn minh, an toàn. Theo tổng hợp từ cơ sở, tỷ lệ hội viên tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu tại một số địa bàn đã đạt trên 60% - 70%. Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động cũng như tinh thần hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ. Kết quả này đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, đặc biệt là ở vùng nông thôn và miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kỹ năng số phục vụ đời sống hằng ngày, nhiều hội viên phụ nữ đã chủ động ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các nền tảng mạng xã hội và kênh bán hàng trực tuyến, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được quảng bá rộng rãi hơn, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới. Từ những bước đi ban đầu, nhiều mô hình kinh doanh nhỏ do phụ nữ làm chủ đã từng bước tiếp cận phương thức bán hàng trực tuyến, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng thu nhập. Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống kinh tế của gia đình hội viên mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng sinh kế bền vững trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy phong trào thi đua thực hiện “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy hội viên phụ nữ học tập, rèn luyện và nâng cao năng lực thích ứng với thời đại số. Quan trọng hơn, phong trào đã góp phần khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, xây dựng thói quen chủ động tiếp cận tri thức mới trong mỗi cán bộ, hội viên. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả và sức lan tỏa ngày càng rộng khắp, phong trào không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ mà còn đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng xã hội số từ cơ sở. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới năng động, tự tin, sáng tạo, thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học công nghệ, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Tùng Chi  

Thi đua khơi dậy động lực phát triển, kiến tạo tương lai

BTĐKT - Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948 đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Gần tám thập kỷ qua, tinh thần thi đua yêu nước luôn được kế thừa, phát huy và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại Ninh Bình, các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị, trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Thi đua gắn với khát vọng phát triển của vùng đất di sản Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Ninh Bình có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn phương thức tổ chức. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng ngành, địa phương, đơn vị. Thi đua không chỉ là phong trào mang tính vận động mà đã trở thành phương thức tổ chức hành động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung thi đua được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển được khánh thành ngày 19/12/2025 Nổi bật là phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm. Nhiều dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội; 11 dự án đang triển khai thi công; 1 dự án chuẩn bị khởi công và 15 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đặc biệt, cuối năm 2025, nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành đúng dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng như Trường Đại học Hoa Lư, tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, Khu công nghiệp Minh Châu hay dự án phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp... Những công trình ấy không chỉ mang ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội mà còn thể hiện rõ tinh thần thi đua, quyết tâm hành động của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh. Song song với phát triển hạ tầng, các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”… đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng quản trị hiện đại. Tỷ lệ công chức có trình độ sau đại học đạt 26,08%; tỷ lệ viên chức có trình độ sau đại học đạt 21,39%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%. Phong trào xây dựng xã hội học tập được lan tỏa mạnh mẽ tới từng khu dân cư. Toàn tỉnh hiện có 83% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 79% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 99% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Các quỹ khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển, góp phần nuôi dưỡng truyền thống hiếu học và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Từ những phong trào thi đua thiết thực, sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền được tăng cường, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được trong quý I năm 2026 tiếp tục cho thấy hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2020 đạt 76.665 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố của cả nước; quy mô nền kinh tế đạt 87.603 tỷ đồng. Đổi mới, sáng tạo để bứt phá trong kỷ nguyên mới Bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030, Ninh Bình đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; là cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Năm 2026, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá trong kỷ nguyên mới; xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững”. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới. Theo kế hoạch triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung vào những lĩnh vực có tính đột phá như phát triển kinh tế nhanh và bền vững; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt từ 180 triệu đồng trở lên; năng suất lao động tăng bình quân từ 9%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 110 nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 30 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó có từ 4 - 4,5 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 45 nghìn tỷ đồng. Đây là những mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng phản ánh khát vọng vươn lên mạnh mẽ của địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Đáng chú ý, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Thông qua phong trào, tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý, sản xuất và đời sống xã hội. Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, lấy hiệu quả công việc và kết quả phong trào làm thước đo. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh đã trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 381 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 216 tập thể; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 481 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 152 cá nhân; tặng Bằng khen cho hàng nghìn tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Ninh Bình tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng thi đua yêu nước. Trong hành trình phát triển mới, tinh thần thi đua sẽ tiếp tục là nguồn động lực mạnh mẽ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của toàn xã hội. Với nền tảng đã được tạo dựng từ các phong trào thi đua yêu nước cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, Ninh Bình đang vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Nguyệt Hà

Phát động phong trào thi đua toàn quốc Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt

BTĐKT - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” trên phạm vi toàn quốc, tạo động lực mới để đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.  Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với hơn 100 điểm cầu trên cả nước. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban tham dự. Các đại biểu tại điểm cầu thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua toàn quốc “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí vươn lên và tinh thần sáng tạo của người lao động. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, việc xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có trình độ, kỹ năng và khát vọng cống hiến mang ý nghĩa chiến lược. Theo Phó Chủ tịch nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động đúng thời điểm, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của người lao động; đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới. Các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa để nâng cao năng suất lao động; đồng thời xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi công bằng, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Phó Chủ tịch nước cũng kêu gọi mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số; chủ động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm việc khoa học, sáng tạo, an toàn và hiệu quả hơn. Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Một triệu sáng kiến”, “Ngày hội Lao động sáng tạo”... Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng vạn điển hình tiên tiến, hơn 380 nghìn sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40 nghìn tỷ đồng. Những kết quả đó không chỉ phản ánh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của người lao động Việt Nam mà còn khẳng định hiệu quả thiết thực của công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức Công đoàn. Ghi nhận những thành tích đạt được, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực và đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân tiêu biểu Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Bằng Lao động sáng tạo đồng loạt tại các điểm cầu trên toàn quốc nhằm tôn vinh những cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động, sản xuất. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tháng Công nhân năm 2026, công tác an toàn, vệ sinh lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng công nhân lao động nòng cốt. Với quyết tâm chính trị cao của các cấp công đoàn, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần thi đua sáng tạo của hàng chục triệu đoàn viên, người lao động, phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Mai Thảo

Ngày 6/6 sẽ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

BTĐKT - Ngày 6/6/2026, tại tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, tháng Hành động vì môi trường và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Phong trào do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động, nhằm tạo khí thế thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Hoạt động trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo, việc phát động phong trào là bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng. Phong trào được triển khai thống nhất từ trung ương đến cơ sở với các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thời gian qua như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường hoa, đường cây xanh”, “Dòng sông không rác”, “Trường học xanh - sạch - đẹp”... sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động từ ngày 4 đến 6/6 tại Nghệ An, nhiều chương trình truyền thông, hoạt động cộng đồng và sự kiện hưởng ứng về môi trường, biển và hải đảo sẽ được tổ chức, hướng tới kêu gọi mỗi người dân bằng những hành động thiết thực như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường sống. Lễ phát động được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước gắn với bảo vệ môi trường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng một Việt Nam phát triển xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Mai Thảo  

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CTTW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi tiết tại đây

Xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) phát động đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển

BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, UBND xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành Kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm thi đua hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa trên địa bàn xã Tuy An Nam”. Đợt thi đua được triển khai nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Kế hoạch của UBND xã về thực hiện “Chiến dịch 30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển - công trình hạ tầng trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh. Theo kế hoạch, xã Tuy An Nam phấn đấu bàn giao trên 70% diện tích mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/5/2026 và hoàn thành 100% diện tích trước ngày 31/8/2026. Đợt thi đua được triển khai thành hai giai đoạn, từ ngày 4/5 đến hết ngày 31/8/2026, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Nhân dân 14 thôn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Nội dung thi đua tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng; đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực triển khai dự án. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành di dời khoảng 700 ngôi mộ trong phạm vi dự án theo đúng phong tục, tập quán và quy định pháp luật; xét duyệt tái định cư cho 144 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện; xử lý các trường hợp còn tranh chấp, vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất. UBND xã Tuy An Nam xác định phương châm triển khai đợt thi đua là “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thôn xóm trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở. Đối tượng khen thưởng gồm các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gương mẫu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ hoặc trước thời hạn. Hình thức khen thưởng là Giấy khen của Chủ tịch UBND xã. Thông qua đợt thi đua cao điểm, xã Tuy An Nam kỳ vọng tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển - công trình động lực mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và khu vực. Mai Thảo

Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong đoàn viên công đoàn, người lao động

BTĐKT - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025. Hội nghị đã tôn vinh 43 tập thể, 88 cá nhân tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể. Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức và phong cách, là nền tảng tinh thần và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Những lời căn dặn của Người về tinh thần trách nhiệm, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tôn trọng kỷ luật lao động đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho phong trào thi đua lao động sản xuất trong đoàn viên, người lao động. Thấm nhuần tư tưởng của Người, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch để triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn. Theo đó, 100% liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và công đoàn tổng công ty trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua. Các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị,   tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả được duy trì và nhân rộng như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Góc học tập và làm theo Bác”, “Công nhân làm theo lời Bác”… Đặc biệt, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, người lao động. Trong 5 năm qua, đoàn viên, người lao động cả nước đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến, làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện kịp thời, hướng mạnh về cơ sở. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với 3 tấm gương điển hình tiêu biểu. Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (TP Hồ Chí Minh), xúc động cho biết: Chính những câu chuyện giản dị về Bác Hồ đã tiếp thêm cho anh nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Anh từng bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tổn 85%. Nhưng không chịu đầu hàng số phận, sau tai nạn, anh quyết tâm học nghề thiết kế đồ họa để tiếp tục lao động, cống hiến và tự nhắc mình “ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua”. Chương trình giao lưu với 3 tấm gương điển hình tiêu biểu Cảm phục trước nghị lực của anh Điền, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trực tiếp trao tặng máy tính xách tay để hỗ trợ anh tiếp tục học tập, làm việc và vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm chính trị mà phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Quan trọng hơn cả là biến tư tưởng của Người thành hành động cụ thể trong lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày. Đồng chí khẳng định, trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng, là cầu nối bền chặt giữa Đảng với người lao động. Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước, cho sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học tập và làm theo Bác trong công nhân, lao động cả nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi với công nhân, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Mai Thảo

Trang