BTĐKT - Với khí thế thi đua sôi nổi, sáng ngày 12/8, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là dấu mốc chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, vững vàng bảo vệ Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng 178 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên toàn Đảng bộ.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, tích cực thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.
Toàn cảnh Đại hội
Bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã phát huy vai trò tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh.
100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được hoàn thành. Công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được triển khai chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.
Cùng với đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo sát thực tế chiến đấu; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng lên rõ rệt; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt ở cấp xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp, hiệu quả.
Thực hành nội dung bắn súng tại Hội thao Lực lượng dân quân tự vệ quận Nam Từ Liêm năm 2022
Hướng tới nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của thành phố và quân đội. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thi đua rèn luyện, cống hiến, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô gương mẫu, kỷ luật, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đại hội xác định phương hướng xuyên suốt nhiệm kỳ là tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: "Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".
Thượng tướng đề nghị tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh, tinh thông về chuyên môn; kiện toàn tổ chức, biên chế tinh gọn, mạnh; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.
Mai Thảo
Hà Nội thi đua ái quốc
Dấn thân và sáng tạo trên những công trình ngầm tầm vóc quốc gia
BTĐKT - Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội (Metro Line 3) là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Tuyến metro dài 12,5 km gồm 8 ga trên cao (Nhổn - Cầu Giấy, dài 8,5 km) và 4 ga ngầm (Cầu Giấy – Ga Hà Nội, dài 4 km). Hiện nay, đoạn đường sắt trên cao đã hoàn thành và chính thức vận hành thương mại từ tháng 7/2024. Trong khi đó, đoạn ngầm, một phần việc phức tạp nhất của dự án, đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Việc bảo đảm tiến độ và chất lượng đoạn ngầm có ý nghĩa then chốt trong việc đưa toàn tuyến metro vào vận hành đồng bộ, nâng tầm hệ thống giao thông công cộng Thủ đô theo hướng hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và định hình diện mạo đô thị văn minh của Hà Nội. Góp phần quan trọng hiện thực hóa giấc mơ metro hiện đại cho Thủ đô là kỹ sư Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm kỹ thuật thi công ngầm, Công ty Cổ phần FECON. Anh là người trực tiếp tham gia lên phương án, tổ chức vận hành và giám sát thi công hầm bằng máy khoan TBM - công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong thi công ngầm. Kỹ sư Lưu Hoàng Phương Nhân sự chủ chốt trên các tuyến thi công ngầm Sinh năm 1989 tại Hà Nội, chàng trai trẻ Lưu Hoàng Phương sớm nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá thế giới dưới lòng đất, một “vũ trụ ngầm” đầy thử thách nhưng cũng mang sức hút đặc biệt. Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, anh đầu quân về Công ty cổ phần FECON năm 2013 và sớm khẳng định tư duy logic, tác phong bài bản cùng khát vọng làm chủ công nghệ. FECON đã nhận ra tiềm năng của “hạt giống đỏ” này, cử anh đi học tập, tiếp cận thực tế tại các công trình ngầm ở nước ngoài. Năm 2017, khi FECON tham gia vận hành máy TBM tại tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh), kỹ sư Phương được chọn vào nhóm kỹ thuật nòng cốt, làm việc trực tiếp cùng chuyên gia quốc tế trong điều kiện thi công khắt khe. Anh không chỉ có nền tảng chuyên môn vững vàng mà còn chủ động học ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhờ đó, nhanh chóng chiếm được niềm tin và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu. Không ngừng hoàn thiện mình, Phương tiếp tục theo học các khóa đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản, Đức, Singapore... với khát vọng học hỏi từ người giỏi nhất để phục vụ cho công trình quê hương. Làm chủ công nghệ trên tuyến metro Thủ đô Những kinh nghiệm quý giá đó đã giúp Lưu Hoàng Phương trở thành nhân sự chủ lực tại dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội. Tại đây, anh đảm nhận vai trò chỉ đạo vận hành hai robot khoan hầm TBM mang tên “Thần tốc” và “Táo bạo” - hai “cỗ máy khổng lồ” do Đức sản xuất, dài hơn 100 mét, nặng 850 tấn, hoạt động ở độ sâu gần 18m trong điều kiện địa chất phức tạp. Kỹ sư Phương (thứ hai, từ phải sang) đang trao đổi làm việc cùng đội ngũ và chuyên gia nước ngoài Từ vị trí kỹ sư tham gia hỗ trợ trong dự án TP Hồ Chí Minh, anh Phương đã vươn lên nắm giữ vai trò là nhân sự chủ chốt của FECON tại dự án Metro Line 3 Hà Nội, là người chịu trách nhiệm kỹ thuật cho một trong những hạng mục thi công ngầm hiện đại và thách thức nhất cả nước. Đây là bước ngoặt thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn và bản lĩnh dấn thân của một kỹ sư trẻ Việt Nam. Anh Đào Mạnh Đắc, đồng nghiệp sát cánh cùng Phương từ những ngày đầu dự án Metro line 3, chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng ở Phương không chỉ ở chuyên môn, mà còn là tinh thần dấn thân của một người trẻ, luôn sẵn sàng xông pha nơi công trường gian khó, chịu được áp lực cao và đưa ra quyết định nhanh, dứt khoát, chính xác”. Anh Đắc kể lại: Thử thách lớn nhất khi triển khai công trình tại dự án Metro Line 3 Hà Nội là đội ngũ kỹ sư hỗ trợ cùng Phương phần lớn còn non kinh nghiệm, trong khi điều kiện làm việc sâu dưới lòng đất, nhiệt độ cao, áp lực lớn, cường độ lao động nặng. Không ít người từng được chọn nhưng vì lý do sức khỏe và tâm lý đã phải từ bỏ. Trong hoàn cảnh ấy, Phương vừa linh hoạt chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh một cách nhanh chóng, vừa đặt mình vào vị trí của từng cán bộ, nhân viên trong nhóm để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn công việc và động viên tinh thần khi áp lực lên cao. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm ấy, từ chỗ đơn phương độc mã, đến nay anh Phương đã truyền lửa thành công và xây dựng, đào tạo được một nhóm kỹ sư thi công công trình ngầm Fecon không chỉ vững chuyên môn mà còn dày dạn kinh nghiệm, đủ năng lực phản ứng hiệu quả trước mọi tình huống phát sinh trong thi công thực tế. Kỹ sư Phương cùng đội ngũ Fecon vui mừng khi robot đào hầm TBM hoàn thành việc đào hầm đến ga Cát Linh (S10) Cây sáng kiến của FECON Không chỉ giỏi chuyên môn và dấn thấn, kỹ sư Phương còn là “cây sáng kiến” của công ty, đóng góp nhiều đề tài, giải pháp giá trị, giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu thi công. Tiêu biểu trong số đó là: Giải pháp thi công tuyến ống nhánh dẫn phóng đầu cho máy HDD tại hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, giúp rút ngắn tiến độ, giảm rủi ro môi trường, tiết kiệm 34,8 tỷ đồng; giải pháp trượt máy TBM qua các đoạn ga chật hẹp, tận dụng phần hầm đã thi công sẵn, tiết kiệm 22,4 tỷ đồng và rút ngắn thời gian vận hành. Anh Nguyễn Quang Hưng, đồng nghiệp tại Ban Kỹ thuật FECON nhận xét: “Cậu ấy là người có nền tảng kỹ thuật vững chắc, đặc biệt am hiểu sâu về lĩnh vực công trình ngầm, đồng thời cũng rất chủ động mở rộng kiến thức sang các mảng liên quan như kết cấu và công nghệ thi công. Nhờ đó, Phương không chỉ hoàn thành tốt phần việc của mình mà còn hỗ trợ hiệu quả cho anh em trong đội kỹ thuật. Phương có tư duy sáng tạo, luôn sẵn sàng đưa ra những giải pháp mới mẻ cho những vấn đề tưởng chừng đã quen thuộc. Với những bài toán kỹ thuật hóc búa, Phương thường là người đưa ra hướng giải quyết đáng tin cậy, có tính khả thi cao. Cậu ấy thực sự là người chuyên “gỡ nút thắt” cho những khó khăn trong thi công. Phương là người đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến thi công giúp tối ưu thời gian, chi phí và tăng hiệu quả vận hành”. Theo ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc FECON, công nghệ TBM tại Hà Nội đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao hơn nhiều so với TP Hồ Chí Minh do điều kiện địa chất phức tạp và chiều dài hầm lớn. Trong môi trường thi công khắt khe đó, Phương không ngừng trưởng thành, thể hiện khả năng kết nối hiệu quả với các chuyên gia quốc tế, đảm nhiệm những kỹ thuật then chốt như vận hành TBM, điều khiển tay robot lắp vỏ hầm, thay đầu cắt... Anh còn là tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu đăng trên hệ thống tạp chí Springer - diễn đàn khoa học uy tín toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật công trình ngầm, cung cấp dữ liệu thực tiễn cho ngành xây dựng ngầm tại Việt Nam. Ông Bảo khẳng định: “Thành công của Phương không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược “nội địa hóa công nghệ cao” của FECON. Những người như Phương giúp FECON làm chủ lĩnh vực từng là “lãnh địa” của nhà thầu quốc tế”. Kỹ sư Phương luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng, quý mến Dù được lãnh đạo, đồng nghiệp và đối tác đánh giá cao, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, kỹ sư Lưu Hoàng Phương khiêm tốn, chỉ say sưa nói về công việc và trách nhiệm của mình. Nhưng đằng sau những lời kể chân thành ấy là hình ảnh của một người trẻ yêu nghề, tâm huyết với đất nước và không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Anh chia sẻ: “Thế giới dưới lòng đất rất đặc biệt, làm việc ở đó cũng tiềm ẩn không ít những khó khăn và rủi ro, nhưng tôi tự hào vì được góp sức cho những công trình ngầm mang ý nghĩa lớn với thành phố, với đất nước. Đó là động lực lớn nhất để vượt mọi khó khăn. Tôi tin rằng, khi người Việt được đào tạo bài bản và tạo điều kiện, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới”. Với những đóng góp nổi bật, kỹ sư Lưu Hoàng Phương đã nhiều năm liền được Công ty Cổ phần FECON tặng Bằng công nhận sáng kiến; năm 2022 được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tặng Bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo”; năm 2023 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chứng nhận Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; năm 2024 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng Sáng kiến Thủ đô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng chứng nhận “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; năm 2025 được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Mai ThảoBTĐKT - Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), ngày 5/8, Công an thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025 với chủ đề “Tự hào là con chiến sĩ Công an Thủ đô”.
Đây là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực học tập, rèn luyện và thành tích nổi bật của các cháu học sinh là con CBCS Công an Thủ đô. Đồng thời, động viên tinh thần, khích lệ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, con thương binh, liệt sĩ tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Tham dự buổi lễ có Thượng tá Đào Thị Thu Huyền, Phó Trưởng ban Ban Phụ nữ Công an nhân dân; đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố.
Các cháu học sinh tiêu biểu tham dự chương trình
Đặc biệt, buổi lễ chào đón 418 cháu học sinh đại diện cho 834 cháu là con CBCS Công an TP Hà Nội được tuyên dương, trong đó có cả những cháu là con nuôi, con đỡ đầu theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Năm học 2024 - 2025, toàn lực lượng Công an Thủ đô có 834 cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc, trong đó: 3 cháu đạt giải quốc tế, 16 cháu đạt giải quốc gia, 63 cháu đạt giải cấp tỉnh, thành phố, 672 cháu đạt giải cấp huyện, 49 cháu là con thương binh, liệt sĩ, 14 cháu có hoàn cảnh đặc biệt, là con đỡ đầu của Công an thành phố.
Tại chương trình, khán giả đã có dịp lắng nghe và giao lưu với những câu chuyện xúc động về nghị lực vượt khó, tinh thần ham học hỏi của các cháu học sinh; sự hy sinh thầm lặng, kiên cường của những người mẹ, người vợ, người đồng chí trong lực lượng công an nhân dân. Mỗi ánh mắt, mỗi câu chuyện, mỗi giọt nước mắt tại buổi lễ là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của tình yêu thương, lòng biết ơn và trách nhiệm với gia đình, xã hội và Tổ quốc.
Dịp này, Công an thành phố đã khen thưởng, trao Giấy chứng nhận đạt giải cho 17 tác phẩm của 15 con cán bộ, chiến sĩ trong hai nội dung vẽ và viết tại cuộc thi “Con yêu bố mẹ - Người chiến sĩ Công an Thủ đô”; đồng thời tuyên dương con CBCS đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2024 – 2025.
Chương trình giao lưu với các cháu học sinh tiêu biểu là con CBCS Công an Hà Nội
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố đã xúc động biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các con em CBCS Công an Hà Nội: “Công việc của bố mẹ các cháu rất nặng nề, nhiều lúc phải gác lại niềm vui riêng, thời gian cho gia đình. Nhưng thật đáng quý khi các cháu vẫn tự giác học tập, phấn đấu không ngừng để bố mẹ yên tâm công tác. Các cháu hôm nay được đến thăm nơi làm việc của bố mẹ, được hiểu hơn về công việc của họ, từ đó càng thêm tự hào và nuôi dưỡng ước mơ tiếp bước cha anh, trở thành chiến sĩ công an nhân dân trong tương lai.”.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định: Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của đổi mới, sáng tạo, phát triển và khát vọng vươn lên. Trong hành trình ấy, tri thức là vũ khí quan trọng nhất. Các cháu chính là tương lai của đất nước, là niềm tin, là sự tiếp nối những giá trị truyền thống. Tôi mong các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nuôi dưỡng ý chí tự lực, tự cường để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Mai Thảo
Phường Cửa Nam (TP Hà Nội) phát động chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số
BTĐKT - Hưởng ứng Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 31/7, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện là chủ trương lớn, là xu thế tất yếu của thời đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy và phục vụ người dân tốt hơn. “Đây không chỉ là cơ hội đổi mới mà còn là thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo”, ông Hoàn nhấn mạnh. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam phát động chiến dịch Từ ngày 31/7/2025, phường Cửa Nam chính thức triển khai chiến dịch chuyển đổi số quy mô lớn, với phương châm hành động: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa công nghệ đến từng người dân”. Chiến dịch tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân; hướng dẫn cài đặt và sử dụng các nền tảng số như VNeID, iHanoi, Cổng dịch vụ công quốc gia; tổ chức các điểm "Bình dân học vụ số" tại địa bàn dân cư; hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến. Đặc biệt, 28 Tổ chuyển đổi số cộng đồng đã được thành lập tại 28 tổ dân phố. Các tổ này, với nòng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ cơ sở và công an phường, sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân nhất là người cao tuổi và nhóm yếu thế tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tại buổi lễ, UBND phường Cửa Nam đã chính thức ra mắt Tổ ứng cứu công nghệ phường và 28 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp số, tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng đến từng ngõ phố, từng hộ dân. Công an phường Cửa Nam tới tận nhà người dân hướng dẫn người dân triển khai các thủ tục hành chính và phần mềm ứng dụng phục vụ dịch vụ công Chia sẻ bên lề sự kiện, bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam kỳ vọng chiến dịch “45 ngày đêm” sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, hiệu quả, thân thiện và đáng tin cậy; từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Với quyết tâm “Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình số hóa”, phường Cửa Nam đang thể hiện tinh thần chủ động, tiên phong và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số - một trong những trụ cột quan trọng của quá trình xây dựng chính quyền đô thị thông minh, hiện đại. Mai ThảoBTĐKT - Không ồn ào, không phô trương, nhưng ở bất cứ nơi nào người dân gặp khó, người cán bộ, đảng viên tận tâm và trách nhiệm Dương Ngọc Thỏa lại lặng lẽ hiện diện. Từ Bắc Lãm (phường Phú Lương, quận Hà Đông trước đây) - nơi ông sinh ra và trưởng thành, đến phường Yên Nghĩa - nơi ông vừa được phân công nhiệm vụ mới, ông luôn giữ vững phong cách làm việc mẫu mực, sâu sát với cơ sở, gần gũi và tận tụy vì dân, trở thành chỗ dựa tin cậy của chính quyền cơ sở và cộng đồng.
Người con Bắc Lãm trách nhiệm và giàu tình yêu thương
Vốn sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Bắc Lãm nên ông Dương Ngọc Thỏa thấu hiểu từng con đường, từng khó khăn hiện hữu cũng như những nỗi niềm, kỳ vọng của người dân nơi đây. Sự am hiểu ấy giúp ông trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân, đặc biệt trong những giai đoạn Bắc Lãm gặp nhiều biến động.
Đảng viên Dương Ngọc Thỏa, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Yên Nghĩa
Năm 2019, khi ông Thỏa đang giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, một sự việc xảy ra ở Bắc Lãm đã trở thành thử thách với chính quyền địa phương. Do nhu cầu bức thiết cần một tuyến đường kết nối làng Bắc Lãm với trục đường phía nam để thuận tiện đi lại làm ăn, sinh sống, một bộ phận người dân đã tự ý đổ đất làm đường qua khu vực thuộc dự án. Tình hình trở nên phức tạp khi xuất hiện thông tin sai lệch và sự kích động từ một số cá nhân. Ông Thỏa đã không chọn cách đứng ngoài, mà cùng lãnh đạo phường, các tổ dân phố, chi bộ kiên trì đối thoại, giải thích, tháo gỡ từng vướng mắc.
Bà Bùi Thị Thu Trang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Lương nhớ lại: “Lúc đó đối thoại nhiều khi bị bế tắc, thông tin sai lệch lan nhanh. Nhưng anh Thỏa rất bình tĩnh, không đổ lỗi hay né tránh trách nhiệm, mà chủ động lập các nhóm Zalo “Thông tin Phú Lương” và “Bắc Lãm Quan” để trực tiếp cập nhật, định hướng thông tin cho người dân. Chính cách làm này đã giúp hóa giải hiểu lầm và tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.
Không chỉ giải quyết “điểm nóng” hiệu quả, ông Thỏa còn là người tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương. Dưới sự vận động của ông, Bắc Lãm đã chuyển mình mạnh mẽ.
Cụ thể, khi phong trào xã hội hóa camera an ninh, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được thành phố Hà Nội và quận Hà Đông phát động, chính từ Bắc Lãm - nơi từng bị nhìn nhận là “điểm nóng” lại vươn lên dẫn đầu.
Ông Chu Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Phú Lương cho biết: “Ông Thỏa đã vận động địa phương lắp đặt 135 mắt camera, 179 điểm chữa cháy công cộng, tổ chức hàng chục lớp tập huấn nâng cao kỹ năng PCCC nên các hội thao PCCC đều đạt giải cao. Ông Thỏa đã cùng các đồng chí lãnh đạo phường Phú Lương kêu gọi làm hơn 300 m lan can sắt trên đường tới trường THCS Phú Cường từ khu Bắc Lãm và hơn 300 m đoạn đường được bê tông hóa từ khu Nhân Trạch tới trường THCS Phú Cường giúp các con an toàn tới lớp”.
Bên cạnh đó, ông Dương Ngọc Thỏa còn được biết đến như một người góp sức bền bỉ, âm thầm vun đắp cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Nhờ sự dẫn dắt và khơi nguồn từ ông, Bắc Lãm đã từng bước trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trẻ mồ côi, hộ nghèo và kịp thời chia sẻ với đồng bào vùng lũ.
Chia sẻ về những đóng góp thầm lặng này, bà Tạ Thị Nhẫn, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hà Đông cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, anh Thỏa đang nhận đỡ đầu ba cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi. Không chỉ tự bỏ kinh phí cá nhân, anh còn vận động mạnh thường quân xây dựng ba ngôi nhà tình nghĩa cho các trường hợp đặc biệt khó khăn ở phường Phú Lương như: Bà Nguyễn Thị Tịnh, 75 tuổi (tổ 4, Văn Nội); bà Đặng Thị Ré, sinh năm 1965 và bà Bùi Thị Vui, sinh năm 1971 đều bị câm điếc bẩm sinh, sống tại tổ 15 Động Lãm và tổ 7 Nhân Trạch”.
Theo bà Nhẫn, mỗi lần ông Thỏa phát động phong trào vì cộng đồng, người dân không chỉ đồng lòng hưởng ứng, mà còn lan tỏa tinh thần đó sang các tổ dân phố khác. Chính sự thay đổi tích cực này đã góp phần hình thành nên một Bắc Lãm mới đoàn kết, phát triển đáng tự hào với danh xưng “Bắc Lãm Quan”, biểu tượng của ý chí vươn lên từ chính nội lực cộng đồng.
Ông Dương Ngọc Thỏa (áo trắng, cầm mic) tặng 55 suất quà, 5 chiếc xe đạp cho các gia đình chính sách người, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại xã Trần Phú, Chương Mỹ dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Một cán bộ “có tâm, có tầm”
Từ tháng 5/2024, ông Dương Ngọc Thỏa được điều động về công tác tại phường Yên Nghĩa (cũ) với cương vị Phó Chủ tịch UBND phường. Ở địa bàn mới, ông tiếp tục khẳng định vai trò của một người cán bộ, đảng viên tâm huyết, chủ động, sáng tạo và sâu sát với quần chúng nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư chi bộ tổ 18, phường Yên Nghĩa nhận định: Ông Dương Ngọc Thỏa luôn thể hiện phẩm chất của một người lãnh đạo dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, vừa sâu sát cơ sở, vừa có chiến lược tổ chức hiệu quả. Đặc biệt, trong xử lý các vấn đề dân sinh tại các khu đô thị, chung cư có đông cư dân, nơi có nhiều đơn thư, nhiều khiếu nại, mâu thuẫn, ông Thỏa không né tránh, mà luôn trực tiếp đối thoại, tổ chức hội nghị, giải quyết công việc công tâm, khách quan, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, yêu cầu minh bạch thông tin, từ đó càng tạo dựng niềm tin của người dân vào chính quyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.
Bà Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố 5, phường Yên Nghĩa xúc động chia sẻ: “Ông Thỏa làm nhiều hơn nói. Việc gì tốt cho dân, ông làm từ cái tâm chứ không phải để ghi nhận. Mỗi thành quả của quê hương, mỗi bước chuyển mình của cộng đồng hôm nay đều ghi dấu một phần tâm huyết của ông”.
Không chỉ được nhân dân tin yêu, nể trọng mà những năm qua, ông Dương Ngọc Thỏa còn được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền sở tại ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Song với ông Dương Ngọc Thỏa, phần thưởng lớn nhất trong suốt chặng đường công tác chính là niềm tin của đồng nghiệp, bạn bè, đối tác và đặc biệt là niềm tin từ nhân dân. Ông luôn khiêm tốn, không nhận công về mình, mà nhấn mạnh đó là kết quả của sự đồng lòng, phối hợp giữa cấp ủy, sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường, những cán bộ trẻ như bà Bùi Thị Thu Trang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Lương và cả tập thể Ban chỉ huy Công an phường, trong đó có ông Chu Anh Tuấn, nguyên Trưởng Công an phường cùng các phó trưởng công an, luôn sát cánh trong những thời điểm cam go…
Ông Dương Ngọc Thỏa (thứ 3, bên phải) trao kinh phí “Bố đỡ đầu” năm 2024 cho cháu Lê Huy Hòa, tổ 2; cháu Văn Thị Kim Anh, tổ 15, phường Yên Nghĩa
Nhận xét về ông Dương Ngọc Thỏa, ông Nguyễn Văn Quyết, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa (cũ) cho biết: “Trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, quận Hà Đông từ 17 phường nay còn 5 phường, nhiều cán bộ chủ chốt đã được tổ chức dự kiến phân công, điều động sang vị trí mới để bảo đảm sự kế thừa, ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền ở cơ sở. Đồng chí Dương Ngọc Thỏa, người từng đảm nhiệm cương vị lãnh đạo là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND các phường Phú Lương, Yên Nghĩa nay tiếp tục được tổ chức tin tưởng, tín nhiệm và dự kiến phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Yên Nghĩa mới.
Đây không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu bền bỉ, đầy trách nhiệm của đồng chí trong công tác chính quyền và xây dựng phong trào tại các địa phương, mà còn thể hiện sự tin tưởng của tổ chức Đảng đối với một đồng chí cán bộ, đảng viên, một đồng chí lãnh đạo được đào tạo bài bản, có năng lực, kỹ năng lãnh đạo và trình độ thực sự, sâu sát địa bàn, nhiệt huyết với công việc và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên.
Dù ở bất cứ cương vị nào, công việc dù khó khăn đến đâu, đồng chí Dương Ngọc Thỏa luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc. Đồng chí Thỏa được tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy, thắp sáng ngọn lửa của sự đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, phát huy tinh thần đoàn kết góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp chính quyền ổn định trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân phường Yên Nghĩa trong giai đoạn phát triển mới”.
Ông Dương Ngọc Thỏa là minh chứng sống động cho hình mẫu người cán bộ “từ dân mà ra, vì dân mà làm”. Trên hành trình phát triển của Bắc Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa hay bất kỳ địa phương, vị trí nào ông từng đảm nhiệm - cái tên Dương Ngọc Thỏa vẫn luôn được cán bộ, nhân dân trân trọng, nhắc đến như một người lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân và đáng tin cậy. Một người đảng viên mẫu mực, hành động nhiều hơn lời nói và luôn hết lòng vì sự phát triển của cộng đồng.
Thảo Trang
Huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
BTĐKT - Chiều 27/6, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, cùng với sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Quốc Oai đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Kinh tế huyện phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng ổn định. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 11,7%/năm; giai đoạn 2021 - 2024 đạt 10,6%/năm. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2024 ước đạt 21.163 tỷ đồng, tăng 162% so với năm 2014. Thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng mạnh mẽ, từ 162 tỷ đồng năm 2014 lên hơn 1.520 tỷ đồng năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng/người/năm (2014) lên 80 triệu đồng/người/năm (2024). Công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu địa chính VLap, đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất ở đạt trên 90%, đất nông nghiệp đạt 99,74%. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai Phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả nổi bật. Đến năm 2017, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2024, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Thủ đô. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Huyện nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng cao, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Với những kết quả toàn diện, trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã nhiều lần được khen thưởng: 5 lần nhận Cờ thi đua xuất sắc của TP Hà Nội, 2 lần nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; năm 2019 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2025… Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai, mà còn là trách nhiệm lớn lao, là tiền đề của 4 xã mới sau khi sắp xếp huyện gồm: Quốc Oai, Kiều Phú, Phú Cát, Hưng Đạo tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai. Thục AnhHuyện Thường Tín đón nhận Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
BTĐKT - Ngày 28/6, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tới dự. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020, huyện Thường Tín tiếp tục xây dựng lộ trình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Phát huy lợi thế là huyện nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua và là vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử, huyện Thường Tín đã đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho huyện Thường Tín Trong hành trình 15 năm qua, huyện Thường Tín đã ghi dấu với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một huyện thuần nông, với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, huyện Thường Tín đã bứt phá vươn lên, đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 và đến nay đã vinh dự đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 (vượt kế hoạch trước 1 năm). Hiện huyện có 26/26 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), thị trấn Thường Tín được công nhận là đô thị văn minh, đáp ứng tiêu chí phát triển đô thị trong lòng nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.468.462 triệu đồng, đạt 119,21% dự toán giao, tăng 50,82% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 76,49 triệu đồng/người/năm, tăng 5,67 lần so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hóa như trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, sân vận động được quan tâm đầu tư. 162/162 thôn có nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa huyện được đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển sâu rộng. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục được tăng lên, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng bộ; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường được chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục; 78 trường đạt chuẩn năm 2024, huyện không còn hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Ghi nhận những kết quả phấn đấu đó, ngày 17/6/2025, Chính phủ đã Quyết định công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Dịp này, 9 tập thể, 23 cá nhân của huyện Thường Tín có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới đã được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội khen thưởng. Hưng VũBTĐKT - Chiều 23/6, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ (TP Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận (1925 – 2025).
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh: Được thành lập theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 28/10/1995 của Chính phủ, quận Tây Hồ là quận mới đầu tiên được thành lập sau bốn quận nội thành cũ của Hà Nội, với diện tích 2.439 ha, có 8 phường.
Từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nguồn nhân lực, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Từ 21 tổ chức cơ sở Đảng với 2.000 đảng viên khi thành lập, đến nay Đảng bộ quận Tây Hồ đã có 56 tổ chức cơ sở Đảng với gần 9.600 đảng viên. Kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 14%/năm. Từ năm 2017, quận đã tự cân đối thu – chi ngân sách. Ước đến năm 2025, thu ngân sách đạt hơn 16.000 tỷ đồng, với tỷ trọng chi đầu tư phát triển ngày càng cao.
Toàn quận hiện có hơn 6.800 doanh nghiệp, 8.000 hộ kinh doanh cá thể và 22 hợp tác xã, đóng góp quan trọng cho ngân sách và giải quyết việc làm. Các làng nghề truyền thống như đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, xôi Phú Thượng, giấy dó Bưởi, trà sen Quảng An... tiếp tục được bảo tồn, phát triển gắn với du lịch. Một số nghề đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ
Tây Hồ là vùng đất giàu truyền thống, có 71 di tích (trong đó 42 di tích được xếp hạng), 15 lễ hội truyền thống tiêu biểu, nổi bật như lễ hội đền Đồng Cổ, đình Nhật Tân. Khu du lịch Nhật Tân được công nhận là khu du lịch cấp thành phố. Đồng thời, Tây Hồ là quận nằm trên 4/5 trục phát triển động lực của Thủ đô. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh với các tuyến vành đai, đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, và các dự án đang triển khai như cầu Tứ Liên, đường ven sông Hồng, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Đặng Thai Mai mở rộng...
Công tác giáo dục - y tế - an sinh xã hội được chú trọng. Quận không còn hộ nghèo, cận nghèo; 13/13 chỉ tiêu giáo dục hoàn thành xuất sắc, đứng thứ 5 toàn thành phố trong kỳ thi vào lớp 10. Công tác y tế được triển khai hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh, chăm lo tốt cho người yếu thế…
Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (2002), hạng Nhì (2008), hạng Nhất (2015) và nay là Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật mà quận Tây Hồ đạt được trong suốt 30 năm qua. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Với bề dày truyền thống, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và những thành tựu đã được khẳng định, quận Tây Hồ hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một động lực phát triển mới của Thủ đô – trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch văn hóa, đổi mới sáng tạo – đúng như quy hoạch và kỳ vọng của thành phố.
Trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị triển khai mô hình chính quyền đô thị 2 cấp từ ngày 1/7/2025, quận Tây Hồ tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong. Việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính mới như phường Tây Hồ, Phú Thượng và một phần của phường Hồng Hà không chỉ phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô mà còn mở ra cơ hội tái cơ cấu bộ máy hành chính, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân.
Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển quận Tây Hồ đã được khen thưởng.
Mai Thảo
Lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô sáng tạo, hội nhập, kết nối thành công
BTĐKT - Ngày 18/6, tại Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua -Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô sáng tạo - hội nhập - kết nối thành công”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời triển khai hiệu quả Quyết định số 4028/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Thủ đô hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023 - 2026 và Luật Thủ đô 2024. Chương trình được phát trực tuyến trên báo điện tử Phụ nữ Thủ đô và fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và cộng đồng mạng. Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang phát biểu tại chương trình Tại buổi giao lưu, 6 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho những người phụ nữ Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, đổi mới đã chia sẻ những câu chuyện đầy tâm huyết trong hành trình đóng góp cho sự phát triển văn minh, hiện đại, hội nhập của Hà Nội. Tiêu biểu trong số đó là tập thể Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, từ một cơ sở y tế nhỏ chỉ với 100 giường bệnh và ba khoa lâm sàng, bệnh viện đã vươn mình trở thành đơn vị đầu ngành về chẩn đoán, điều trị ung thư, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Suốt 20 năm qua, bệnh viện đã phối hợp với Hội LHPN Hà Nội triển khai chương trình tầm soát miễn phí ung thư vú và cổ tử cung cho gần 300.000 phụ nữ. Những nỗ lực không ngừng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Huân chương Lao động hạng Nhì… Đó là PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã mang đến câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của một nhà khoa học đam mê dược liệu Việt. Bà là chủ sở hữu 7 bằng sáng chế, 1 giải pháp hữu ích, từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”. Đại diện trong lĩnh vực sản xuất, bà Ngô Thị Tính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh, đã chia sẻ hành trình giữ gìn và đưa bánh truyền thống Việt vươn ra thế giới. Với hai nhà máy hiện đại, tạo việc làm cho 300 lao động (trong đó 2/3 là nữ), doanh nghiệp của bà không chỉ đưa các loại bánh truyền thống như bánh cốm, bánh khảo, bánh chả… đến tay người tiêu dùng trong nước mà còn chính thức xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2024. Bên cạnh đó, công ty còn chăm lo đời sống công nhân và thực hiện nhiều chính sách nhân văn cho con em người lao động. Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng 6 tấm gương tham gia giao lưu tại chương trình Bên cạnh đó, chương trình còn giao lưu với Nhà giáo Ưu tú Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy), người luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, xây dựng môi trường học đường hiện đại, thân thiện; Nghệ nhân Nhân dân Phan Thị Kim Dung (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), người không ngừng nỗ lực bảo tồn nghệ thuật dân gian; bà Trịnh Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Phú (huyện Chương Mỹ), người gắn bó với hoạt động hội và luôn tận tụy vì cộng đồng. Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang khẳng định, chương trình không chỉ là dịp ghi nhận những đóng góp bền bỉ của phụ nữ Thủ đô mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa Hà Nội trở thành đô thị tiên phong trong đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Mai ThảoĐảng bộ Bệnh viện đa khoa Vân Đình: 5 năm liên tiếp “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
BTĐKT- Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2024, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đồng hành sát sao cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, vượt qua thách thức, đưa đơn vị bứt phá cả về chuyên môn lẫn tổ chức. Với phương châm hành động “Chủ động, năng động, sáng tạo, kiên quyết, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả” và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ đã trở thành hạt nhân chính trị vững mạnh, góp phần định hình Bệnh viện đa khoa Vân Đình theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giữ vững vị thế đơn vị y tế tiêu biểu của Thủ đô. Liên tiếp 5 năm (2020 - 2024), Đảng bộ bệnh viện đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tuyên dương, khen thưởng. Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Vân Đình luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Ứng Hòa; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Với 133 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ bệnh viện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong định hướng và bảo đảm sự phát triển ổn định, toàn diện của đơn vị. Ông Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình (ngoài cùng bên trái) và đại diện tập thể Đảng bộ bệnh viện được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tiếp (2020 - 2024) Chủ động bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã mạnh dạn đi đầu trong xây dựng mô hình “bệnh viện thông minh”. Là đơn vị thứ tư của Hà Nội triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện đã thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy bằng hệ thống số hóa đồng bộ: HIS, LIS, EMR, PACS, chữ ký số và báo cáo thông minh. Các ứng dụng này giúp người bệnh dễ dàng đăng ký khám từ xa, nhận kết quả xét nghiệm qua mạng, tra cứu lịch sử bệnh án nhanh chóng; đồng thời giảm áp lực giấy tờ, nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh. Hệ thống ki - ốt lấy số, bảng điện tử, thẻ khám bệnh thông minh và thanh toán không tiền mặt cũng góp phần minh bạch hóa tài chính và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Đảng ủy bệnh viện đã chỉ đạo kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động khám chữa bệnh, tiếp nhận điều trị, cách ly và truyền thông nội bộ. Tinh thần chủ động, linh hoạt của đơn vị đã đóng góp tích cực vào công cuộc kiểm soát dịch bệnh tại huyện Ứng Hòa và khu vực phía Nam Hà Nội. Không dừng lại ở đó, bệnh viện không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”. Tăng số lượng phòng khám, mở rộng cửa phát số tự động từ 4 lên 10, bổ sung nhân lực tại bộ phận tiếp đón, rút ngắn thời gian chờ và thanh toán viện phí. Năm gần nhất (2024), bệnh viện đã khám cho 231.462 lượt người (đạt 96,4% kế hoạch), điều trị ngoại trú 16.259 lượt (98,5%) và điều trị nội trú 25.183 lượt (102,4%). Bên cạnh đó, bệnh viện tích cực đầu tư chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật mới như: Mổ nội soi viêm ruột thừa, lấy sỏi đường mật - tiết niệu, phẫu thuật thay chỏm xương đùi, gây tê ngoài màng cứng trong mổ sinh... Hệ thống thiết bị hiện đại được bổ sung liên tục như CT-Scanner, máy xét nghiệm sinh hóa - huyết học tự động, siêu âm Doppler tim, máy định danh vi khuẩn - kháng sinh đồ... giúp nâng cao chất lượng cấp cứu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Bệnh viện cũng đang phối hợp với Bệnh viện Thận Hà Nội để sớm đưa vào vận hành hệ thống chạy thận nhân tạo. Hoạt động khám và tư vấn cho bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa Vân Đình ngày càng chất lượng và chuyên nghiệp Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, bệnh viện đã mở thêm các phòng khám chuyên sâu như đơn nguyên sơ sinh, phòng khám tư vấn dinh dưỡng, khám giáo sư - chuyên gia, khám ngoài giờ hành chính. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2020 - 2023, có 15 bác sĩ theo học sau đại học, 13 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị. Riêng năm 2024 có thêm 20 viên chức học chuyên khoa II, 7 bác sĩ học chuyên khoa I và 17 điều dưỡng học sau đại học. Toàn bệnh viện có 61 đề tài nghiên cứu, 7 sáng kiến được công nhận, trong đó có 1 sáng kiến cấp thành phố. Công tác tài chính - kế toán được triển khai minh bạch, hiệu quả, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời; đấu thầu thuốc được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm và đúng quy định. Đời sống cán bộ, viên chức được cải thiện rõ rệt, tạo động lực gắn bó và cống hiến lâu dài. Ghi nhận những thành tựu toàn diện và bền vững, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định khen thưởng Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Vân Đình là tổ chức đảng tiêu biểu, 5 năm liền “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (2020 - 2024). Đây là phần thưởng xứng đáng, đồng thời là nguồn cổ vũ to lớn để bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò lá cờ đầu trong hệ thống y tế Thủ đô, hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Mai Thảo