Chuyên đề

60 năm xây dựng và phát triển Trường phổ thông cấp III Hải An – THPT Lê Quý Đôn

Hiện nay, ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn là một trong những trường đẹp nhất của Hải Phòng đồng thời là một trong những địa chỉ giáo dục uy tín của ngành giáo dục thành phố. Ngày đầu thành lập, trường mang tên Phổ thông cấp III Hải An. Đến ngày 4/9/1984, UBND thành phố quyết định đổi tên thành trường PTTH Lê Quý Đôn, nay là trường THPT Lê Quý Đôn. Từ khi ra đời đến nay, trường đã chuyển qua nhiều địa điểm: Ở xã Đằng Hải (nay thuộc quận Hải An) từ 1965 - 1969, về xã Đằng Giang (nay thuộc quận Ngô Quyền) từ 1970 - 1976, về Cát Bi từ 1976 đến nay. Quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành được đánh dấu bằng những giai đoạn không thể nào quên. Những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mĩ (1965- 1975) Những thử thách khốc liệt  Mùa hè năm 1965, giữa lúc giặc Mĩ leo thang bắn phá ác liệt nhất ở miền Bắc, đặc biệt phong tỏa Cảng Hải Phòng, Trường phổ thông cấp III Hải An - THPT Lê Quý Đôn đã được thành lập trên đất của làng lúa, làng hoa xã Đằng Hải. Trong buổi đầu sơ khai, trường chỉ mới vẻn vẹn có 5 lớp: 3 lớp 8, một lớp 9 và một lớp 10 (tương đương với các lớp 10, 11, 12 hiện nay). Hiệu trưởng đầu tiên là thầy Nguyễn Văn Dinh, Hiệu phó là cô Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư chi bộ là thầy Võ Dật, thư kí công đoàn là cô Đinh Xuân Tịnh, phụ trách đoàn trường là thầy Đinh Quang Hậu, văn thư là cô Chức, cấp dưỡng lao công là bà Nghiêm, cô Mà. Thầy cô giáo được chuyển về từ nhiều trường khác nhau, tất cả chỉ có 14 người được chia làm hai tổ: Tổ xã hội do thầy Trần Tám làm tổ trưởng, tổ tự nhiên do thầy Trâm làm tổ trưởng sau đó mới dần được bổ sung thêm. Cơ sở vật chất buổi ban đầu của trường hầu như chưa có gì. “Đại bản doanh” của ban giám hiệu và văn phòng nhà trường được đặt ở miếu “Hai cây thông”. Lớp học chủ yếu phải học nhờ, học tạm ở các đình, chùa và nhà dân hoặc dựng tạm bằng tranh, tre, nứa, lá, vách đất. Xung quanh lớp học là hệ thống giao thông hào, liên thông với hầm kèo chữ “A” tại Hạ Lũng, Lũng Bắc, Lũng Đông... Năm 1970, trường chuyển về vị trí mới tại khu nhà thờ thôn Nam Pháp I xã Đằng Giang (nay là phường Gia Viên). Cơ sở vật chất khang trang hơn nhưng do số học sinh đông nên trường mượn thêm một dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng học tại khu trường cấp I + II Cát Bi (nay là trường THCS Lê Lợi). Hoạt động dạy và học vì vậy chưa tập trung, phải diễn ra ở hai khu: Khu Nam Pháp và khu Cát Bi. Không những thế, điều kiện sinh hoạt của thầy và trò thiếu thốn mọi thứ, giặc Mĩ lại thường xuyên bắn phá... Những “giai điệu tự hào” “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, các thầy cô giáo đã vượt qua những thử thách khốc liệt nêu trên, thực sự gắn bó, hi sinh, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Để bảo đảm an toàn cho học sinh trước sự bắn phá ác liệt của giặc Mĩ, lớp học đã chia nhỏ thành 4 tổ, mỗi tổ học nhờ ở một nhà dân. Một bài dạy thầy phải đến 4 nơi, dạy cho từng tổ nhóm học trò... Kết quả là, thầy và trò nhà trường vẫn thực hiện dạy tốt, học tốt, tham gia kháng chiến chống Mĩ thắng lợi trên mặt trận văn hóa giáo dục. Lớp 10 đầu tiên đỗ tốt nghiệp 100 %. “Từ mái trường này” bước vào cuộc sống, nhiều học sinh đã trưởng thành: Là chiến sĩ, sĩ quan quân đội, là các nhà quản lý lãnh đạo Đảng, lãnh đạo chính quyền các ngành, các cấp... Đó là trung tướng Nguyễn Lân - nguyên Tư lệnh trưởng Quân khu 3, Khoa Năng Chính - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hàng Hải, Phạm Thị Cương - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Phạm Thành Văn - Thành ủy viên, nguyên Bí thư quận ủy Hải An... Không những thế, thầy và trò toàn trường còn tích cực tham gia các công tác xã hội của địa phương như đào hầm tránh bom đạn, trồng cây xanh ven đường, làm vệ sinh môi trường, vận chuyển đạn cho bộ đội pháo, tham gia lao động sản xuất cũng như nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác. Càng gian khổ thì tình nghĩa thầy - trò, tình nghĩa giữa thầy trò với nhân dân địa phương lại càng gắn bó, để lại những kỉ niệm đẹp không thể nào quên.  Đặc biệt, những năm 1966 - 1967, nhiều học sinh nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, vào sâu trong các chiến trường, lập được nhiều chiến công. Một số học sinh đã anh dũng hi sinh, tô thắm thêm truyền thống yêu nước của nhà trường, của quê hương đất nước như  Nguyễn Văn Ái, Phùng Văn Bất, Vũ Văn Thuận, Nguyễn Đức Lanh... Hồi tưởng lại những năm tháng gian khổ mà đẹp đẽ, hào hùng ấy, trước sự trưởng thành của mình, của bạn bè cùng thế hệ với mình, học trò Đỗ Doãn Ngoại đã viết những lời tri ân đầy xúc động trong bức thư gửi thầy giáo chủ nhiệm Trần Tám: “Ở các lớp sơ tán hẻo lánh, dưới chân bàn là giao thông hào chống bom bi, bom phá, trong tiếng rít của từng đàn phản lực Mĩ, thầy và chúng em vẫn bình thơ giảng văn, xen lẫn tiếng bom nổ và tiếng đạn vây quanh. Có lẽ lúc ấy, thầy cũng không thể hiểu mấy chục học trò yêu quý trẻ măng và còn rất ngây thơ của thầy, đang nghe giảng, họ nghe cái gì. Họ nghe thơ văn hay nghe tiếng nổ của bom của đạn? Thưa thầy, lúc ấy chúng em nghe tất cả: Nghe thơ và lắng nghe cả tiếng bom tiếng đạn. Bằng chứng là chúng em vẫn đi dự đều đặn những buổi dạy thơ văn của thầy, mang nón rơm chống mảnh bom theo mình và trả văn cho thầy bằng những bài văn hay nhất của mình. Bằng chứng là khi lửa chiến tranh cháy trên quê hương đất nước, không ai có thể ngồi yên thì số lớn học sinh của trường- riêng một lớp do thầy chủ nhiệm, đã có 13 học sinh lên đường nhập ngũ... Một số chúng em đã anh dũng ngã xuống, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là những học trò tuyệt vời chung thủy với tình yêu đất nước, cửa nhà, văn học ngụ ngôn...mà cái công khơi nguồn trước hết phải kể đến một phần qua các bài giảng của các thầy cô...”. Những kết quả đáng tự hào ấy không chỉ là cơ sở, là điều kiện tạo dựng niềm tin yêu của nhân dân, của các thế hệ học trò mà còn là cơ sở, là nền móng vững chắc làm nên thương hiệu và uy tín của nhà trường. Từ những bước đi ban đầu, trải qua những sự kiện đã nêu trên, trường cũng sớm tìm ra cho mình một hướng đi, một cách đi phù hợp cho từng bước xây dựng và phát triển ở chặng đường tiếp theo. Những năm trong hòa bình xây dựng (từ 1976 đến nay) Trường chuyển đổi địa điểm, đổi tên trường, trở thành trung tâm nổi tiếng về lao động sản xuất, hướng nghiệp, dạy nghề Cuối năm 1976, trường được tiếp quản dãy nhà B - UNICEF và khu xưởng trường của ngôi trường do UNICEF viện trợ. Cuối năm 1977, trường tiếp nhận toàn bộ khu trường do UNICEF viện trợ (thêm một dãy nhà A và khu văn phòng hành chính hiệu bộ) trên đất phường Cát Bi. Tại đây, cơ sở vật chất khang trang hơn, thuận lợi hơn cho các hoạt động dạy và học. Nhưng địa bàn mà trường đứng chân lại là một phường ven nội có nhiều diễn biến phức tạp, những tiêu cực xã hội luôn rình rập, tiến công vào trường, đặt nhà trường trước những thách thức gay gắt. Ngày 4/9/1984, UBND thành phố quyết định đổi tên Trường phổ thông cấp III Hải An thành trường THPT Lê Quý Đôn - tên một nhà bác học, một danh nho sừng sững một thời. Đó là niềm tự hào của thầy và trò các thế hệ, là động lực chính đồng thời cũng là thử thách lớn với thầy và trò nhà trường trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt để xứng đáng với tên tuổi của danh nhân Lê Quý Đôn. Không những thế, từ năm 1981 đến năm 1991, thực hiện quyết định của Hội đồng Bộ trường, bên cạnh nhiệm vụ dạy chữ, dạy người, nhà trường còn phải đảm nhận trọng trách hướng nghiệp, dạy nghề. Thông tư số 31 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quyết định này chỉ rõ: “Trong nhà trường phổ thông, hướng nghiệp là bộ phận quan trọng của nền giáo dục phổ thông. Thực hiện công tác hướng nghiệp là một yêu cầu cần thiết của cải cách giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nguyên lý và nội dung giáo dục của Đảng; góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc phân công và sử dụng hợp lý học sinh sau khi tốt nghiệp. Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh chọn nghề phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, đồng thời phù hợp với thể lực và năng khiếu của cá nhân”. Đây là một yêu cầu mới và hết sức khó khăn trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, về kinh nghiệm, về đội ngũ giảng dạy của các trường phổ thông nói chung và Trường cấp III Hải An -  THPT Lê Quý Đôn nói riêng. Mặt khác, xét trong bối cảnh chung của đất nước và thành phố, 10 năm (1981 - 1991) cũng là những năm tháng đầy khó khăn, gian khổ của thời kì bao cấp và mới xóa bao cấp. Trước những thách thức lớn nêu trên, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiếp nối truyền thống, phát huy tính chủ động, sáng tạo để đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Hằng năm, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ cao, có học sinh đạt giải khuyến khích văn toàn quốc năm 1985, có học sinh tham dự giọng hát trẻ toàn quốc năm 1991... Đặc biệt, trường đã trở thành một trung tâm vào loại nổi tiếng nhất về lao động sản xuất - hướng nghiệp - dạy nghề của thành phố, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao, nhiều lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường của Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hậu Giang, Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT trong thành phố tới thăm, giao lưu, trao đổi rút kinh nghiệm. Cách làm của trường thể hiện tính năng động, sáng tạo và rất hiệu quả: Mở rộng cửa trường, kết nghĩa với các nhà máy, xí nghiệp, nhờ những đơn vị sản xuất này dạy nghề cho học sinh; thành lập xưởng trường, trang bị máy móc thiết bị cho xưởng trường; “tầm sư học đạo” đi tận Thanh Hóa, Ninh Bình tìm thợ đúc kim loại màu; liên kết sản xuất với 20 nhà máy, xí nghiệp tại trung ương và địa phương. Việc kinh doanh có lãi góp phần cải thiện đời sống giáo viên, góp phần xây dựng cơ sở vật chất trường học... Một thương hiệu đã được khẳng định Tháng 6 năm 1991, đại hội lần thứ VII của Đảng thông qua Cương lĩnh “Xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Bản cương lĩnh khẳng định: Phát triển giáo dục - đào tạo quốc sách là hàng đầu. Các văn kiện của các kỳ đại hội Đảng tiếp theo vẫn thống nhất quan điểm chỉ đạo nêu trên; nhấn mạnh vai trò của giáo dục đào tạo: Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của giáo dục đào tạo: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, có thể nói, đổi mới đã trở thành một yêu cầu cấp bách, sống còn đồng thời cũng là một thử thách to lớn, vô cùng khó khăn đối với toàn ngành nói chung, đối với trường THPT Lê Quý Đôn nói riêng. Trong bối cảnh ấy, trường THPT Lê Quý Đôn lại tiếp tục đổi mới, điều chỉnh các yêu cầu và giải pháp thực hiện. Đặc biệt, từ năm 2003, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đổi mới quyết liệt, quyết tâm đưa trường phát triển toàn diện, mạnh mẽ theo hướng hiện đại và chuẩn hóa để xứng danh với tên tuổi nhà bác học Lê Quý Đôn. Nỗ lực không ngừng ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng những thành tích nổi bật sau: * Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại Trường THPT Lê Quý Đôn hiện là một trong những trường THPT lớn nhất và đẹp nhất thành phố. Diện tích khuôn viên nhà trường là 13.000 m2, với 40 phòng học, 5 phòng học bộ môn, phòng vi tính, hội trường, phòng truyền thống, thư viện đủ sách báo, các thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng tối đa nhu cầu dạy và học trong tình hình giáo dục hiện nay. Các tổ chuyên môn có văn phòng tổ riêng, được trang bị máy tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy Projecter và màn hình để phục vụ dạy - học. Những năm gần đây, nhiều công trình được làm mới, cải tạo như cổng trường,  sân khấu, hệ thống vườn hoa, cây cảnh,  sửa chữa phòng chờ giáo viên, khu nhà xe giáo viên và khu hiệu bộ, khu vệ sinh giáo viên và học sinh... Cảnh quan nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp, dần đáp ứng được yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. * Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, đạt chuẩn và trên chuẩn Hiện nay, số lượng giáo viên là 92 đồng chí, 100% đạt chuẩn, 48% trên chuẩn, nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, cấp cơ sở, được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Liên đoàn Lao động thành phố. Đặc biệt, nhiều thầy cô giáo đã được tôn vinh là nhà giáo tiêu biểu ở cấp cơ sở, cấp thành phố.  * Chất lượng giáo dục luôn nằm trong top những trường dẫn đầu thành phố Trong quá trình phát triển, trường đã từng nằm trong top 100, 200 trường có kết quả xét tuyển vào đại học cao nhất cả nước. Hiện nay, điểm thi vào THPT, kết quả thi học sinh giỏi, thi đỗ vào đại học, cao đẳng của trường THPT Lê Quý Đôn luôn nằm trong top những trường dẫn đầu thành phố. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp  từ 99,97 % đến 100%. Những năm gần đây, bình quân trên 95 - 99 % học sinh có kết quả rèn luyện tốt, 90 - 95 % học sinh đạt học lực tốt; có học sinh đạt giải học sinh giỏi thành phố top đầu các trường THPT toàn thành phố; nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được biểu dương, vinh danh tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, từ thiện... luôn được đổi mới, hướng vào chiều sâu nên đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao đã làm nên thương hiệu, vị thế và uy tín của nhà trường trong nhiều năm gần đây, đưa nhà trường trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy của địa phương và nhân dân thành phố Cảng. Hiện nay, trường THPT Lê Quý Đôn là một trong số ít các trường THPT trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia, được UBND TP Hải Phòng công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Với những thành tích xuất sắc nêu trên, trường đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 1992, 2008, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong bước đường tiến tới, trường THPT Lê Quý Đôn tập trung mọi tâm huyết, trí tuệ và công sức, phấn đấu đạt chuẩn Quốc giai giai đoạn II và vươn lên trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của thành phố. Những bước đi đúng hướng, hiệu quả, vững chắc của nhà trường 60 năm qua báo hiệu một tương lai phát triển rực rỡ của nhà trường trong những năm tới.    

Dòng sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm thu hút khách tham quan tại Triển lãm A80

BTĐKT - Từ ngày 28/8 - 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Tập đoàn Hoa Sen đã mang đến không gian trưng bày đặc sắc, hiện đại và chuyên nghiệp, trở thành điểm nhấn nổi bật tại triển lãm. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương và đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại gian hàng của Tập đoàn Hoa Sen Nằm trong không gian trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc” giới thiệu thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng. Gian hàng Tập đoàn Hoa Sen với phong cách hiện đại, truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sự bản lĩnh, sáng tạo và vị thế dẫn đầu của Hoa Sen. Tại triển lãm, Tập đoàn Hoa Sen đã giới thiệu đến khách hàng, đối tác 3 dòng sản phẩm chính đó là tôn Hoa Sen, ống thép Hoa Sen, ống nhựa Hoa Sen. Đặc biệt là 2 sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm mà Tập đoàn Hoa Sen vừa mới đưa ra thị trường từ đầu tháng 8/2025. Ông Vũ Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen đã giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sản phẩm Hoa Sen Mag Shield Hoa Sen Mag Shield - dòng tôn siêu bền và ống thép siêu bền với nhiều tính năng vượt trội. Là dòng sản phẩm đặc biệt với lớp thép nền chất lượng cao, được phủ lớp mạ hợp kim kẽm - nhôm - magie bằng công nghệ mạ nhúng nóng liên tục hiện đại với hàm lượng hợp kim được phối trộn chuẩn xác, giúp sản phẩm Hoa Sen Mag Shield tăng khả năng chống ăn mòn và chống gỉ sét gấp 3 đến 5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống. Với khả năng bảo vệ vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, Hoa Sen Mag Shield đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian, là lựa chọn tối ưu cho những công trình trọng điểm quốc gia và dự án tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ vượt trội về khả năng chống ăn mòn giúp gia tăng tuổi thọ sản phẩm, Hoa Sen Mag Shield với thành phần hợp kim kẽm - nhôm - magie giúp tăng cường độ cứng và độ bền lớp mạ, làm tăng khả năng tạo hình, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, phù hợp với mọi kết cấu công trình từ dân dụng đến công nghiệp. Đặc biệt, với hàm lượng magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có khả năng tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vết cắt hoặc lỗ khoan khi thi công. Đây chính là cơ chế tự phục hồi đặc biệt - một ưu điểm kỹ thuật đột phá của sản phẩm Hoa Sen Mag Shield so với các sản phẩm tôn thông thường. Tất cả các sản phẩm Hoa Sen Mag Shield đều được sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt theo những tiêu chuẩn quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu), AS (Úc),… Các mẫu sản phẩm tôn, ống thép Hoa Sen Mag Shield và rất nhiều sản phẩm được gia công từ Hoa Sen Mag Shield được trưng bày thực tế giúp khách tham quan triển lãm dễ dàng quan sát chất lượng bề mặt và công năng của sản phẩm. Đồng thời, tại Triển lãm A80, Tập đoàn Hoa Sen cũng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen đường kính lên đến 1.200 mm thường được sử dụng trong các công trình hạ tầng quy mô lớn. Sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen Ø 1.200 mm được giới thiệu đến khách hàng tại triển lãm Được sản xuất trên dây chuyền Battenfeld - Cincinnati của Đức theo công nghệ châu Âu, với hệ thống thiết bị định lượng và kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen luôn đồng nhất và đạt các tiểu chuẩn khắt khe trong nước và quốc tế. Sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen có độ bền cơ học cao, khả năng chịu được va đập, áp lực lớn, không bị biến dạng, rò rỉ. Sản phẩm có độ giãn dài cao phù hợp lắp đặt ở các địa hình phức tạp; trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt linh hoạt, vận hành an toàn và ổn định. Ống nhựa HDPE Hoa Sen có dãy đường kính từ Ø 16 mm đến Ø 1.200 mm, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến cơ sở hạ tầng. Với thành phần được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene, nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới, ống nhựa HDPE Hoa Sen không gây độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, độ bền sản phẩm lên đến 50 năm, tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa, thân thiện với môi trường. Hơn cả một không gian trưng bày, sự hiện đại trong thiết kế gian hàng, sự chuyên nghiệp trong cách đón tiếp, sự am hiểu về sản phẩm và tinh thần cởi mở của đội ngũ nhân viên tư vấn, gian hàng Hoa Sen trở thành nơi kết nối giữa Tập đoàn Hoa Sen với tất cả khách tham quan triển lãm. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen đang để lại dấu ấn mạnh mẽ về thông điệp truyền tải, giá trị thương hiệu, bản lĩnh tiên phong và khát vọng vươn tầm của một doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025” và “Top 30 doanh nghiệp tư nhân có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2024”. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Hoa Sen trong việc nâng cao giá trị nội tại, gia tăng hiệu quả kinh doanh, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp sản xuất tôn thép hàng đầu Việt Nam và khu vực.      

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng. Được thành lập từ năm 1966 và chính thức nâng cấp lên hệ cao đẳng vào năm 2006, trường đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo y dược. Trường hiện đào tạo nhiều ngành như: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y sĩ đa khoa và Chăm sóc sắc đẹp. Chương trình học chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, sinh viên có cơ hội thực tập tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp giảng dạy đổi mới và môi trường học tập chuyên nghiệp, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là địa chỉ uy tín cho những ai mong muốn theo đuổi ngành y dược tại Thủ đô.  

Tập đoàn Hoa Sen: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng niên độ tài chính 2024 - 2025 ước đạt 647 tỷ đồng

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa, đặc biệt là ngành thép. Điều này đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, chính sách thuế quan từ Hoa Kỳ đã tác động nhất định đến tâm lý của đối tác, khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư. Trước thông tin này, Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) khẳng định các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Từ tháng 9/2024, khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm tôn mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu xuất khẩu từ Việt Nam, hoạt động xuất khẩu tôn mạ sang thị trường Hoa Kỳ đã tạm gián đoạn. Tuy nhiên, nhờ lợi thế mạng lưới kênh xuất khẩu rộng khắp đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, sự chủ động trong ứng phó và cam kết tuân thủ các quy định thương mại quốc tế, HSG vẫn duy trì thị phần và khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu. Sản phẩm ống thép Hoa Sen Tại thị trường nội địa, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và tận dụng tối đa lợi thế kinh doanh của các mặt hàng chủ lực tôn, ống thép, ống nhựa, HSG còn tập trung phát triển chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc. Việc đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất cùng với việc khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc đã tạo động lực tăng trưởng bền vững cho HSG. Nhờ những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, tình hình kinh doanh của HSG liên tục ghi nhận những kết quả tích cực. Theo đó, Quý 3 niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/6/2025), sản lượng hợp nhất HSG ước đạt 474.112 tấn, doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 9.504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 274 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/6/2025), sản lượng hợp nhất HSG ước đạt 1.420.760 tấn, hoàn thành 73% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 28.176 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 647 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra ở phương án cao. Kết quả này đã đưa giá trị sổ sách của HSG đạt 18.660 đồng/cổ phiếu, củng cố niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư. STT Chỉ tiêu ĐVT Ước KQKD tháng 6/2025 Ước KQKD Quý 3 NĐTC 2024-2025 Ước lũy kế 9 tháng NĐTC 2024-2025 Kế hoạch NĐTC 2024-2025 (PA cao) Ước tỷ lệ hoàn thành kế hoạch theo PA cao 1 Sản lượng Tấn 155.286 474.112 1.420.760 1.950.000 73% 2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 3.077 9.504 28.176 38.000 74% 3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 80 274 647 500 129% Bảng tổng hợp ước kết quả kinh doanh hợp nhất của HSG 09 tháng niên độ tài chính 2024 - 2025 Bước vào Quý 4 niên độ tài chính 2024 - 2025, HSG sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về sản xuất, kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu cả năm, đồng thời tiếp tục nâng cao kết quả lợi nhuận sau thuế, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan trong dài hạn. Xuân Phúc

Xây dựng Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nhân văn, trí tuệ, hiện đại xứng tầm khu vực

Trong hành trình phát triển gần 70 năm qua, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương luôn giữ vị trí tuyến đầu trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa, Sơ sinh, Chẩn đoán trước sinh, Hỗ trợ sinh sản. Dưới sự lãnh đạo quyết đoán, linh hoạt của Ban Giám đốc mới, bệnh viện đã và đang từng bước đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và nhân văn. Dấu ấn đổi mới toàn diện Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là khoảng thời gian đầy thử thách của Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Bệnh viện phải đối mặt với vô vàn khó khăn: Ứng phó với đại dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp; cơ sở hạ tầng xuống cấp; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu tính kết nối và đồng bộ hóa; khan hiếm vật tư, thiết bị y tế… Từ tháng 1 năm 2024, trên cơ sở kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Bộ Y tế đã điều động và bổ nhiệm TTND. GS. TS Bs Nguyễn Duy Ánh là Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm TS Bs Nguyễn Thị Thu Hà là Phó Giám đốc tham gia phụ trách chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc về mặt chính trị và điều hành chuyên môn. Sự bổ nhiệm kịp thời này đã mang đến luồng sinh khí mới, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong toàn thể viên chức, đảng viên và người lao động. TTND.GS.TS.Bs Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Từ khi nhận nhiệm vụ, TTND.GS.TS.Bs Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã bắt tay ngay vào khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất và cải tổ bộ máy nhân sự. TTND.GS.TS.Bs Nguyễn Duy Ánh cho biết: Chúng tôi xác định rõ: Muốn phát triển bền vững, không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải thay đổi tư duy quản lý. Bệnh viện còn đầu tư hạ tầng cơ sở, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lãnh đạo và tổ chức quản lý bệnh viện. Mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng và an toàn cho người bệnh. Cả tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có tôn chỉ: “Tất cả vì các chung, vì cái đúng và vì sự tiến bộ”. Sau khoảng 18 tháng kể từ khi TTND.GS.TS.Bs Nguyễn Duy Ánh nhận nhiệm vụ, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã đạt được những thành công bước đầu đáng ghi nhận. Nhờ những đổi mới căn bản và toàn diện, từ một nơi chỉ đơn thuần tiếp nhận và điều trị, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã chuyển mình trở thành một bệnh viện chuyên khoa mang tầm quốc tế, nơi sản phụ và gia đình được chăm sóc toàn diện - cả về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc. Bệnh viện triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại vào công tác khám chữa bệnh Công tác khám, chữa bệnh luôn được chú trọng nâng cao chất lượng thông qua cập nhật các quy trình chuyên môn, đầu tư các kỹ thuật mũi nhọn và mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho triển khai kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Xác định chuyển đổi số là bước đi đột phá, Bệnh viện đã ứng dụng hệ thống quản lý hiện đại và triển khai bệnh án điện tử, thay thế hồ sơ giấy, giúp tối ưu quy trình, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí. Toàn bộ quy trình khám chữa bệnh - từ tiếp đón đến thanh toán - đều được số hóa, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm - đi theo bước chân người bệnh”, mọi hoạt động của Bệnh viện đều hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Các nỗ lực cải tiến dịch vụ, tác phong phục vụ và đầu tư công nghệ lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cho chất lượng dịch vụ và khả năng quản lý. Không chỉ chú trọng đến chăm sóc lâm sàng, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương còn là trung tâm đào tạo hàng đầu, nơi hàng nghìn bác sĩ, hộ sinh trong và ngoài nước được nâng cao trình độ mỗi năm. Các chương trình hợp tác quốc tế với các tổ chức và hiệp hội chuyên ngành sản phụ khoa như FIGO, FSFV, CNGOF, cũng như với các cơ sở đào tạo và y tế hàng đầu trên thế giới như Bệnh viện Necker Enfants Malades, Bệnh viện Cộng đồng Creteil (Pháp), Bệnh viện KK (Singapore), Đại học Monash, Đại học Sydney (Úc), Trường Preis (Ý) … đã đưa bệnh viện tiệm cận với những tiêu chuẩn y học tiên tiến nhất thế giới. Bệnh viện cũng là cái nôi của nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, chăm sóc sơ sinh non tháng, điều trị vô sinh – hiếm muộn, góp phần mang lại cơ hội làm cha mẹ cho hàng nghìn cặp vợ chồng trên khắp cả nước. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh với nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Giữ vững vai trò đơn vị đầu ngành và từng bước vươn tầm khu vực Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương xác định rõ phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa bệnh viện phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập sâu rộng, giữ vững vai trò đơn vị đầu ngành và từng bước vươn tầm khu vực. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhóm giải pháp: Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường bảo mật an ninh mạng; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tài năng và phẩm chất đạo đức; chuẩn hóa quy trình chuyên môn; nâng cao chất lượng dịch vụ… Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chấp hành Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng bộ đối với các tổ chức quần chúng; tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập bệnh viện… TTND.GS.TS.Bs Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển bệnh viện. Luôn lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị, là mục tiêu phấn đấu”. Vững bước dưới ngọn cờ của Đảng, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương quyết tâm chung tay xây dựng bệnh viện “nhân văn - trí tuệ - hiện đại”, xứng đáng là địa chỉ tin cậy hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần to lớn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển của ngành y tế nước nhà.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học không còn là lựa chọn, mà đã trở thành xu thế tất yếu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ, việc ứng dụng công nghệ số vào giáo dục là chìa khóa để các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hoàn thiện mô hình "đại học thông minh" thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số Theo TS. Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) cho biết: Nhà trường đã có những nỗ lực mạnh mẽ, thể hiện cam kết và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược phát triển của HaUI là phát triển thành đại học định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Nhà trường đang trên lộ trình hoàn thiện mô hình "Đại học thông minh" thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, trong tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Điều này bao gồm việc xây dựng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn và hiệu quả. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được đầu tư đồng bộ, đa dạng nguồn cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, có sự tham vấn của các hãng công nghệ, đảm bảo hạ tầng và công nghệ thường xuyên được cập nhật. HaUI sở hữu đường mạng trục nội bộ 10 Gb; 27 máy chủ, 3 Server lưu trữ, hơn 2.000 máy tính phục vụ đào tạo, nghiên cứu, hơn 20.000 thiết bị đầu cuối hoạt động hàng ngày; hơn 1.200 camera giám sát cùng tủ đĩa lưu trữ dữ liệu; 110 switch, hơn 200 điểm phát wifi,… Gia tăng hiệu quả quản trị toàn diện trong mọi mặt hoạt động của nhà trường Chuyển đổi số đã và đang mang lại những lợi ích tích cực rõ rệt đối với công tác tài chính kế toán của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Việc ứng dụng các phần mềm kế toán quản trị, hệ thống quản lý tài chính tích hợp, đã giúp nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể. Dữ liệu tài chính được số hóa, lưu trữ an toàn và dễ dàng truy xuất, giúp quá trình báo cáo, phân tích trở nên nhanh chóng và chính xác. Nhờ đó, việc ra quyết định về tài chính của trường được dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế, kịp thời và trung thực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và minh bạch tài chính. Quản lý cơ sở vật chất cũng được tối ưu hóa nhờ các hệ thống giám sát thông minh, giúp tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực. Việc số hóa bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật giúp dễ dàng quản lý, cập nhật thông tin, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu. Nhờ đó, công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất trở nên minh bạch, hiệu quả hơn, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. HaUI đang trên lộ trình hoàn thiện mô hình "Đại học thông minh" Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xây dựng hệ thống thông tin sinh viên trực tuyến giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, từ đăng ký nhập học, học phần, đến quản lý học bổng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Không chỉ vậy, hệ thống còn có thể hỗ trợ hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông tin về việc làm, các chương trình đào tạo, hỗ trợ việc kết nối với doanh nghiệp. Chuyển đổi số tại HaUI không chỉ là sự nỗ lực từ phía nhà trường, mà còn nhận được sự đồng hành tích cực từ người học và các đối tác doanh nghiệp, tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện. Đối với Trần Thu Hường - sinh viên lớp đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh khóa 19, chuyển đổi số đã mở ra nhiều thuận lợi cho cá nhân bạn, cũng như sinh viên theo học trực tuyến từ xa tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Việc học tập của Hường trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, bạn có thể truy cập tài liệu học tập, tham gia lớp học trực tuyến và tương tác với giảng viên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là có kết nối internet. Tiên phong ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) vào giảng dạy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) vào giảng dạy ngành Du lịch Từ năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) vào giảng dạy ngành Du lịch, là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của HaUI, giúp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Du lịch Việt Nam. Song song với học lý thuyết, sinh viên được trải nghiệm các hoạt động du lịch như tham quan điểm đến nổi tiếng, phục vụ khách hàng trong môi trường mô phỏng chân thực. Công nghệ VR giúp sinh viên làm quen với các kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống một cách linh hoạt và tự tin hơn trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang kiến tạo một môi trường giáo dục hiện đại, góp phần nâng tầm chất lượng đào tạo - nghiên cứu và khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục khu vực và thế giới.

Bệnh viện Quân y 175: 50 năm khẳng định uy tín, thương hiệu thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ

Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 (BVQY 175) luôn phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng phục vụ chiến đấu, tổ chức khám, thu dung, điều trị cho bệnh nhân là quân nhân, cán bộ cấp cao ở khu vực phía Nam. Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Ra đời sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175, BVQY 175 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam, vừa thu dung điều trị thương bệnh binh, vừa tiến hành củng cố công tác tổ chức bệnh viện theo cơ cấu của bệnh viện Quân đội cách mạng có chuyên khoa và trình độ của bệnh viện loại A; chỉ đạo công tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở quân y phía Nam. Đứng chân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong những năm qua, BVQY 175 không những hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của bộ đội và nhân dân. Bệnh viện được Chính phủ, Bộ Quốc phòng đầu tư, từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể bệnh viện với nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng quần thể y học đa năng, hiện đại, chuyên sâu, tiến tới đạt chuẩn bệnh viện quân đội hạng đặc biệt ở khu vực phía Nam. Trong đó, nổi bật là Viện Chấn thương chỉnh hình quy mô 500 giường (đưa vào sử dụng cuối năm 2019), Bệnh viện đa khoa quy mô 1.000 giường vừa hoàn thành. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ y tế đa dạng như: Viện Dưỡng lão, Viện Sản nhi, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Thần kinh... BVQY 175 quan tâm đầu tư phát triển kỹ thuật, chú trọng các kỹ thuật mũi nhọn như: Phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng toàn phần, ghép chi thể đứt lìa, can thiệp nội mạch trong các chuyên khoa tim mạch, thần kinh…; đồng thời, ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán, tăng cường các kỹ thuật mới trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Gần đây, bệnh viện đã thực hiện thành công dự án ghép tạng (ghép thận, ghép gan) tạo bước đột phá mới về chuyên môn. Bệnh viện cũng tích cực đổi mới về quy trình thủ tục tiếp nhận, khám bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng khám, chữa bệnh. Những năm gần đây số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tăng cao với trung bình khám từ 3.000 - 3.500 lượt/ngày, thu dung điều trị đạt từ 1.600 - 1.800 bệnh nhân/ngày, có ngày thu dung đến 1.900 bệnh nhân. Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và ngư dân trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) luôn được BVQY 175 quan tâm, chú trọng lựa chọn những y sĩ, bác sĩ tâm huyết, giỏi y thuật luân phiên công tác tại Bệnh xá đảo Trường Sa, bảo đảm chất lượng tốt. Bên cạnh đó, công tác đào tạo huấn luyện và nghiên cứu khoa học kết hợp với chỉ đạo tuyến được duy trì và phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Bệnh viện đã tích cực chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế với hơn 40 đối tác thuộc 11 quốc gia như: Hoa Kỳ, Australia, Đức, Nhật bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singarpore... và các bệnh viện trong nước như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chuyển giao phát triển làm chủ các kỹ thuật mới, hiện đại. Qua đó, đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện có điều kiện cập nhật công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần tạo nên những kỳ tích trong điều trị, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, BVQY 175 còn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện trong giai đoạn tiền triển khai của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, góp phần tô điểm và tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Đến nay, ba bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 3 và số 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, BVQY 175 tiếp tục quản lý, huấn luyện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẵn sàng lên đường. Trước yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng phát triển và nhu cầu cao, đa dạng về dịch vụ y tế của nhân dân trên địa bàn và khu vực, BVQY 175 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân trong mọi tình huống. Bệnh viện luôn xác định hình ảnh thầy thuốc Bộ dội Cụ Hồ là một thương hiệu cao quý, nền tảng vững chắc để phát triển. Bệnh viện tiếp tục có nhiều đổi mới trong chủ trương phát triển, quản lý điều hành, không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị người bệnh, gắn với nâng cao đào tạo nguồn nhân lực y tế với phương châm luôn “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp”. Bệnh viện tiếp tục triển khai những kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; chú trọng những kỹ thuật mũi nhọn đạt tầm khu vực và quốc tế, tập trung vào các kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người; đồng thời, thực hiện tốt chức năng đầu ngành về chuyên môn kỹ thuật của một bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (26/5/1975 – 26/5/2025), các thế hệ cán bộ thầy thuốc, nhân viên của BVQY 175 đã phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; trong đó có nhiệm vụ hết sức vẻ vang là bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của các nước bạn Campuchia. Tự hào với truyền thống, tập thể BVQY 175 phấn đấu sớm đưa bệnh viện trở thành quần thể y học quân sự đa năng, chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: 60 năm xây dựng - phát triển - khẳng định vị thế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật ứng dụng

BTĐKT - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTCN) tiền thân là Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội đặt tại khu Gang Thép Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 164/CP ngày 19/8/1965 của Hội đồng Chính phủ. Đến năm 1994, khi Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ, trường trở thành đơn vị thành viên nòng cốt của Đại học Thái Nguyên và từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ uy tín tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc, đồng thời vươn tầm ảnh hưởng trên phạm vi cả nước. Với định hướng trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ theo định hướng ứng dụng, Trường ĐHKTCN luôn lấy các giá trị cốt lõi “Giá trị - Vị thế - Niềm tin” làm nền tảng cho mọi hoạt động. Bên cạnh đó, triết lý giáo dục “Trách nhiệm - Tự cường - Trí tuệ” được xác lập như kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững, hướng tới xây dựng một môi trường học thuật đổi mới, năng động và truyền cảm hứng cho người học. Cơ cấu tổ chức được xây dựng theo hệ thống Đảng ủy – Hội đồng trường – Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, trường được cơ cấu với 7 phòng và 3 trung tâm thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc, 10 đơn vị đào tạo nghiên cứu (10 khoa và 1 trung tâm đào tạo), 4 đơn vị trực thuộc (2 trung tâm, 2 viện) và 1 đơn vị sản xuất (Công ty TNHH ĐHKTCN. Hiện tại, trường có 497 viên chức và người lao động, trong đó có 342 cán bộ giảng dạy có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ. Tính đến tháng 3 năm 2025, tổng số sinh viên đang học tại trường là 9.487 người, trong đó 52 sinh viên quốc tế đến từ các nước: Lào, Campuchia, Philippines, Mozambique. Trường hiện đang triển khai đào tạo 4 ngành trình độ tiến tiến sĩ, 7 ngành trình độ thạc sĩ và 21 ngành trình độ đại học với 41 chương trình đào tạo, bao gồm các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ chủ lực như cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, cơ điện tử, ô tô, kỹ thuật xây dựng, môi trường, kinh tế công nghiệp… Trong đó, có 2 chương trình đào tạo tiên tiến và 2 chương trình liên kết quốc tế. Các chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, cập nhật theo hướng tiếp cận CDIO, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Đặc biệt, trong năm 2024 và năm 2025, Trường ĐHKTCN bắt đầu tuyển sinh các ngành/chuyên ngành mới như: Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minh; kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh; công nghệ cơ điện tử ô tô; công nghệ nhiệt lạnh; công nghệ ô tô điện và ô tô lai; công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch; kỹ thuật robot; chuyên ngành tự động hóa thiết kế và chế tạo. Đây là các ngành/chuyên ngành được xây dựng phù hợp với nhu cầu xã hội, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Đối với trình độ đào tạo tiến sĩ, hiện Trường ĐHKTCN có 4 ngành đang triển khai đào tạo và 6 ngành đào tạo thạc sĩ tập trung chủ yếu ở khối ngành kỹ thuật - công nghệ. Trong 2 năm 2023 và 2024, Trường ĐHKTCN đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, giai đoạn 2023 – 2028, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, 100% chương trình đào tạo (đủ điều kiện đánh giá) được kiểm định chất lượng, trong đó 4 chương trình đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, 11 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Kết quả này khẳng định chất lượng đào tạo của trường, góp phần gia tăng niềm tin từ người học, xã hội và các nhà tuyển dụng, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học đang chuyển đổi sang cơ chế tự chủ. Trong 5 năm gần đây, trường đã triển khai gần 1.600 đề tài các cấp; công bố 1093 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có 543 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Trường có 2 bằng sáng chế đã được cấp và 3 bằng sáng chế đã được chấp nhận đơn. Về hợp tác quốc tế, trường luôn chú trọng hợp tác quốc tế qua việc mở rộng mạng lưới đối ngoại. Năm 2024, trường đã kí kết 11 MOU về hợp tác đào tạo, tuyển sinh quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập sinh. Được phía Trung Quốc chấp thuận trao đổi 12 sinh viên, giảng viên… Cùng với các hoạt động chuyên môn, trường luôn chú trọng vai trò gắn kết, phục vụ cộng đồng. Trường đã phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng thiết bị dạy học: Tivi thông minh cho các trường tiểu học và THCS thuộc 6 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; lắp đặt chuông báo lưu động tại các trường THPT trong và ngoài địa tỉnh Thái Nguyên; lắp đặt máy đo thân nhiệt, máy sát khuẩn tự động cho nhiều cơ quan, tổ chức, trường học trong và ngoài tỉnh trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của nhà trường đối với cộng đồng. Với bề dày truyền thống, đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cơ sở vật chất hiện đại và định hướng phát triển đúng đắn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã và đang khẳng định được vị thế là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật - công nghệ hàng đầu tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen của các địa phương, tổ chức trong nước. Những thành tựu trên là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và sự cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong hành trình xây dựng và phát triển, góp phần khẳng định uy tín của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.    

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT)

Mang trong mình sứ mệnh trở thành cửa ngõ giao thương trọng yếu giữa Việt Nam và thị trường quốc tế, Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) được thành lập vào ngày 04/9/2009, với nền tảng liên doanh chiến lược giữa Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn – nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam – và ba đối tác quốc tế lớn gồm Mitsui O.S.K. Lines (Nhật Bản), Hanjin (Hàn Quốc) và Wan Hai Lines (Đài Loan). Trong suốt hành trình 16 năm hình thành và phát triển, TCIT không ngừng khẳng định vị thế là một trong những cảng container nước sâu hiện đại và quy mô hàng đầu cả nước, góp phần mở rộng cánh cửa giao thương quốc tế cho Việt Nam.

Trang