Giao lưu với tác giả - họa sĩ tranh truyện Nhật Bản Gomi Taro
23/04/2018 - 10:30

TĐKT – Chiều 21/4, tại Hà Nội, More Production Việt Nam - đơn vị thực hiện các hoạt động xã hội hướng tới việc phổ cập văn hóa đọc và đào tạo tác giả tranh truyện người Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu với tác giả - họa sĩ tranh truyện Nhật Bản Gomi Taro.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Dự án “Mọt sách Mogu”, được sáng lập bởi More Production Việt Nam. Dự án đã dịch và phát hành một số tranh truyện Nhật Bản, xây dựng và duy trì hoạt động Đọc tranh truyện Nhật Bản cho bé miễn phí từ năm 2014.

Bên cạnh đó, dự án mong muốn góp phần ủng hộ, khuyến khích và đào tạo các tác giả, họa sĩ Việt Nam sáng tác các tác phẩm chất lượng dành cho thiếu nhi Việt Nam. Qua đó, dự án hy vọng sẽ góp phần rèn luyện thói quen đọc cho trẻ ngay từ nhỏ, thúc đẩy văn hóa đọc cho giới trẻ Việt Nam trong tương lai.

Truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới, được rất nhiều người Việt Nam yêu thích từ trẻ nhỏ đến người lớn

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm Quan hệ Ngoại giao Việt – Nhật, do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bảo trợ và được tài trợ bởi Tập đoàn JXTG Nippon Oil & Energy. Ngoài ra, chương trình nhận được sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng và sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Đặc biệt, buổi giao lưu có sự tham gia của khách mời – nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng nhiều tác giả, họa sĩ Việt Nam.

Tác giả - Họa sĩ tranh truyện Gomi Taro sinh năm 1945 tại Tokyo. Năm 1973, ông bắt đầu theo đuổi sự nghiệp sáng tác, trong đó tập trung sáng tác tranh truyện. Tính đến năm 2018, ông đã sáng tác khoảng hơn 400 tác phẩm. Tranh truyện của ông được dịch và xuất bản ở 30 quốc gia trên thế giới. Gomi Taro hiện là tác giả - họa sĩ tranh truyện nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Tại buổi giao lưu, khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ từ tác giả - họa sĩ Gomi Taro về những vấn đề liên quan đến tranh truyện. Sau đó, chính khán giả đã trực tiếp đặt nhiều câu hỏi trao đổi với tác giả Gomi Taro về những băn khoăn trong đọc tranh truyện cũng như nhiều thắc mắc liên quan.

Chương trình cũng giới thiệu đến toàn thể khách mời hai hoạt động thú vị. Đó là Cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại JXTG-MOGU “Đóa hoa đồng thoại” và Dự án sáng tác tranh truyện MOGU x EHON (dự kiến sẽ diễn ra từ 21/4 đến 30/6/2018). Đây là hai sân chơi sáng tác văn học, nghệ thuật dành cho nhiều đối tượng tham gia với sự tài trợ của Tập đoàn JXTG Nippon Oil & Energy.

Đặc biệt, khách tham dự chương trình giao lưu được tặng một quyển tranh truyện “Dowa no Hanataba” bản dịch tiếng Việt do More Production Việt Nam phát hành. Đây là cuốn tranh truyện tập hợp những tác phẩm xuất sắc nhất từ “Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại JXTG” được tổ chức thường niên tại Nhật Bản từ năm 1970. Năm 2017 là năm thứ 48 giải thưởng được tổ chức.

Mai Thảo