Bệnh viện Quân y 175: 50 năm khẳng định uy tín, thương hiệu thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ
Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 (BVQY 175) luôn phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng phục vụ chiến đấu, tổ chức khám, thu dung, điều trị cho bệnh nhân là quân nhân, cán bộ cấp cao ở khu vực phía Nam. BVQY 175 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh Ra đời sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175, BVQY 175 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam, vừa thu dung điều trị thương bệnh binh, vừa tiến hành củng cố công tác tổ chức bệnh viện theo cơ cấu của bệnh viện Quân đội cách mạng có chuyên khoa và trình độ của bệnh viện loại A; chỉ đạo công tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở quân y phía Nam. Đứng chân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong những năm qua, BVQY 175 không những hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của bộ đội và nhân dân. Bệnh viện được Chính phủ, Bộ Quốc phòng đầu tư, từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể bệnh viện với nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng quần thể y học đa năng, hiện đại, chuyên sâu, tiến tới đạt chuẩn bệnh viện quân đội hạng đặc biệt ở khu vực phía Nam. Trong đó, nổi bật là Viện Chấn thương chỉnh hình quy mô 500 giường (đưa vào sử dụng cuối năm 2019), Bệnh viện đa khoa quy mô 1.000 giường vừa hoàn thành. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ y tế đa dạng như: Viện Dưỡng lão, Viện Sản nhi, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Thần kinh... BVQY 175 quan tâm đầu tư phát triển kỹ thuật, chú trọng các kỹ thuật mũi nhọn như: Phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng toàn phần, ghép chi thể đứt lìa, can thiệp nội mạch trong các chuyên khoa tim mạch, thần kinh…; đồng thời, ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán, tăng cường các kỹ thuật mới trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Gần đây, bệnh viện đã thực hiện thành công dự án ghép tạng (ghép thận, ghép gan) tạo bước đột phá mới về chuyên môn. Bệnh viện cũng tích cực đổi mới về quy trình thủ tục tiếp nhận, khám bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng khám, chữa bệnh. Những năm gần đây số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tăng cao với trung bình khám từ 3.000 - 3.500 lượt/ngày, thu dung điều trị đạt từ 1.600 - 1.800 bệnh nhân/ngày, có ngày thu dung đến 1.900 bệnh nhân. Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và ngư dân trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) luôn được BVQY 175 quan tâm, chú trọng lựa chọn những y sĩ, bác sĩ tâm huyết, giỏi y thuật luân phiên công tác tại Bệnh xá đảo Trường Sa, bảo đảm chất lượng tốt. Bên cạnh đó, công tác đào tạo huấn luyện và nghiên cứu khoa học kết hợp với chỉ đạo tuyến được duy trì và phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Bệnh viện đã tích cực chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế với hơn 40 đối tác thuộc 11 quốc gia như: Hoa Kỳ, Australia, Đức, Nhật bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singarpore... và các bệnh viện trong nước như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chuyển giao phát triển làm chủ các kỹ thuật mới, hiện đại. Qua đó, đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện có điều kiện cập nhật công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần tạo nên những kỳ tích trong điều trị, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, BVQY 175 còn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện trong giai đoạn tiền triển khai của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, góp phần tô điểm và tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Đến nay, ba bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 3 và số 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, BVQY 175 tiếp tục quản lý, huấn luyện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẵn sàng lên đường. Trước yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng phát triển và nhu cầu cao, đa dạng về dịch vụ y tế của nhân dân trên địa bàn và khu vực, BVQY 175 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân trong mọi tình huống. Bệnh viện luôn xác định hình ảnh thầy thuốc Bộ dội Cụ Hồ là một thương hiệu cao quý, nền tảng vững chắc để phát triển. Bệnh viện tiếp tục có nhiều đổi mới trong chủ trương phát triển, quản lý điều hành, không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị người bệnh, gắn với nâng cao đào tạo nguồn nhân lực y tế với phương châm luôn “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp”. Bệnh viện tiếp tục triển khai những kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; chú trọng những kỹ thuật mũi nhọn đạt tầm khu vực và quốc tế, tập trung vào các kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người; đồng thời, thực hiện tốt chức năng đầu ngành về chuyên môn kỹ thuật của một bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (26-5-1975 / 26-5-2025), các thế hệ cán bộ thầy thuốc, nhân viên của BVQY 175 đã phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; trong đó có nhiệm vụ hết sức vẻ vang là bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của các nước bạn Campuchia. Tự hào với truyền thống, tập thể BVQY 175 phấn đấu sớm đưa bệnh viện trở thành quần thể y học quân sự đa năng, chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế.Phong trào thi đua
Thủ tướng: Phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước
Chiều 28/6, chủ trì Phiên họp thứ 12 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nghiên cứu, tổ chức phát động phong trào về toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, thành viên Hội đồng. Phiên họp tập trung đánh giá công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2025 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Các phong trào đi vào thực tiễn, đạt kết quả rõ nét Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát huy vai trò, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng, Thường trực Hội đồng đã đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm. Cùng với đó, tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, ban hành Quy định kiện toàn thành viên của Hội đồng, ban hành Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn, thuận lợi hơn cho công tác thi đua, khen thưởng; Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" với mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, có thể nắm bắt và làm chủ công nghệ số; phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" kịp thời thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025,"Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" đi vào thực tiễn, đạt nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Đến nay, với tinh thần "một mái ấm xây nên, nhiều tình thương để lại", cả nước đã hỗ trợ được gần 263.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 94,7%; có 19 dự án/dự án thành phần các công trình, dự án quan trọng quốc gia ngành GTVT đã được đưa vào khai thác, trong đó hoàn thành đưa vào khai thác nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327 km lên 2.268 km, nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra… Tổ chức tổng kết phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn quốc. Việt Nam trở thành hình mẫu thế giới về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, rộng khắp hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, đột phá (điển hình như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau","Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"...). Nhiều phong trào thi đua của các ngành, địa phương, cơ quan được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao, gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, như: phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phong trào "Thi đua quyết thắng" của Bộ Quốc phòng; phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" trọng tâm hướng về cơ sở với khẩu hiệu "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" của Bộ Công an; phong trào "Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả" của ngành Tòa án nhân dân; phong trào "Chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả trong tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội" của Văn phòng Quốc hội; phong trào "Thống nhất, quyết tâm; chủ động, kịp thời; bứt phá, hiệu quả" của Văn phòng Chính phủ; phong trào "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hiệu năng, hiệu quả" của Bộ Nội vụ; phong trào của Công đoàn... Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 960 quyết định khen thưởng cho trên 38.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...). Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tổ chức phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Các phong trào thi đua là nguồn lực tinh thần to lớn Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và thay mặt Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua. Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là, Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước đã triển khai, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn liên quan cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên; triển khai "bộ tứ chính sách trụ cột" và chuẩn bị xây dựng, triển khai 2 nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV với số lượng luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay; chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tổ chức chuỗi các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như 95 năm thành lập Đảng, 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Trong bối cảnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; là nguồn lực tinh thần to lớn thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Phong trào thi đua của một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa mang lại hiệu quả thiết thực, chưa trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các chương trình trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chậm, hiệu quả chưa cao, nhất là việc tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến. Khen thưởng theo thẩm quyền còn hạn chế, chưa kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua; kết quả thực hiện xét, đề nghị tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang còn hạn chế. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu là do chủ quan, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở bộ, ngành, địa phương có sự biến động. Thủ tướng nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm quan trọng. Một là, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Hai là, luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng sát với thực tiễn, gắn với việc giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ba là, công tác triển khai phong trào thi đua phải sống động, thực chất, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải mang lại kết quả cụ thể, có thể cân đo, đong đếm được; các chỉ tiêu, mục tiêu của phong trào luôn gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân với tinh thần "đã nỗ lực thực hiện rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, đã có kết quả rồi thì phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa". Bốn là, thường xuyên nắm sát tình hình, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao tính linh hoạt, chủ động và gắn chỉ đạo với kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng; tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Năm là, giao nhiệm vụ theo tinh thần phải 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" để khi đánh giá, khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan, đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Sáu là, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải hiệp đồng chặt chẽ, tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, hiệu quả; quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, cùng ra sức thi đua Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, của đất nước, của dân tộc. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kịp thời, công khai, minh bạch, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của các bộ, ban, ngành địa phương trong năm 2025. Chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7). Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm thực chất hiệu quả, gắn chặt với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát. Thủ tướng yêu cầu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm, nỗ lực lớn nhất, tinh thần là vì nhân dân phục vụ để tạo khí thế, động lực mới, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc. Các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức Đại hội thi đua các cấp, các ngành bảo đảm đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổ chức phát động phong trào về toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước với tinh thần kế thừa và phát huy các phong trào thi đua đã được triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, hoàn thành trước 31/8/2025. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết thực hiện Đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", hoàn thành trước 19/12/2025. Các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát động, triển khai tích cực các phong trào thi đua; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; kết quả phát triển KTXH của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng luôn gắn bó mật thiết, tác động qua lại với nhau, là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng chỉ đạo, có phong trào thi đua khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học-nghệ thuật có giá trị cao về những điển hình tiên tiến, những "nhân chứng" của lịch sử cách mạng... góp phần triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí… nhằm thúc đẩy khí thế thi đua sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng luôn gắn bó mật thiết, tác động qua lại với nhau, là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp, các ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo, đổi mới cách làm, cách thực hiện và các phong trào, đặc biệt là tôn vinh các điển hình tiên tiến, lựa chọn đúng người, đúng việc, khen đúng lúc, đúng nơi, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, cùng ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025, tạo động lực, nguồn lực mới, truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước, sẵn sàng bước kỷ nguyên mới của dân tộc. Theo baochinhphu.vnLan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô sáng tạo, hội nhập, kết nối thành công
BTĐKT - Ngày 18/6, tại Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua -Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô sáng tạo - hội nhập - kết nối thành công”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời triển khai hiệu quả Quyết định số 4028/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Thủ đô hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023 - 2026 và Luật Thủ đô 2024. Chương trình được phát trực tuyến trên báo điện tử Phụ nữ Thủ đô và fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và cộng đồng mạng. Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang phát biểu tại chương trình Tại buổi giao lưu, 6 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho những người phụ nữ Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, đổi mới đã chia sẻ những câu chuyện đầy tâm huyết trong hành trình đóng góp cho sự phát triển văn minh, hiện đại, hội nhập của Hà Nội. Tiêu biểu trong số đó là tập thể Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, từ một cơ sở y tế nhỏ chỉ với 100 giường bệnh và ba khoa lâm sàng, bệnh viện đã vươn mình trở thành đơn vị đầu ngành về chẩn đoán, điều trị ung thư, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Suốt 20 năm qua, bệnh viện đã phối hợp với Hội LHPN Hà Nội triển khai chương trình tầm soát miễn phí ung thư vú và cổ tử cung cho gần 300.000 phụ nữ. Những nỗ lực không ngừng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Huân chương Lao động hạng Nhì… Đó là PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã mang đến câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của một nhà khoa học đam mê dược liệu Việt. Bà là chủ sở hữu 7 bằng sáng chế, 1 giải pháp hữu ích, từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”. Đại diện trong lĩnh vực sản xuất, bà Ngô Thị Tính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh, đã chia sẻ hành trình giữ gìn và đưa bánh truyền thống Việt vươn ra thế giới. Với hai nhà máy hiện đại, tạo việc làm cho 300 lao động (trong đó 2/3 là nữ), doanh nghiệp của bà không chỉ đưa các loại bánh truyền thống như bánh cốm, bánh khảo, bánh chả… đến tay người tiêu dùng trong nước mà còn chính thức xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2024. Bên cạnh đó, công ty còn chăm lo đời sống công nhân và thực hiện nhiều chính sách nhân văn cho con em người lao động. Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng 6 tấm gương tham gia giao lưu tại chương trình Bên cạnh đó, chương trình còn giao lưu với Nhà giáo Ưu tú Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy), người luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, xây dựng môi trường học đường hiện đại, thân thiện; Nghệ nhân Nhân dân Phan Thị Kim Dung (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), người không ngừng nỗ lực bảo tồn nghệ thuật dân gian; bà Trịnh Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Phú (huyện Chương Mỹ), người gắn bó với hoạt động hội và luôn tận tụy vì cộng đồng. Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang khẳng định, chương trình không chỉ là dịp ghi nhận những đóng góp bền bỉ của phụ nữ Thủ đô mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa Hà Nội trở thành đô thị tiên phong trong đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Mai ThảoTỉnh Ninh Bình: Việc học tập và làm theo Bác lan tỏa mạnh mẽ
BTĐKT - Ngày 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị Việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại tỉnh Ninh Bình trong 10 năm qua đã đạt hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các cấp, ngành, địa phương đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn và ban hành một chủ đề công tác năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; duy trì có nền nếp, hiệu quả chủ trương sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã được nâng cao; nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thực chất, đem lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao; khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Mai Hoa đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học và làm theo Bác với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hấp dẫn hơn; gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 với các quy định của trung ương về nêu gương và giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên; làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, trở thành nét văn hóa lắng đọng, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Các đơn vị chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…, coi đây là phương thức căn bản để tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, lấy điển hình để tuyên truyền giáo dục và nhân lên những điển hình mới nhiều hơn nữa. Điều này cũng là thực hiện lời dạy của Bác “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhân dịp này, 10 tổ chức cơ sở đảng và 10 đảng viên được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025”; 20 tập thể và 30 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Mai LanHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
BTĐKT - Ngày 17/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (2025 - 2030). Dự Đại hội, có các đồng chí: GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Cờ thi đua của Học viện tặng các tập thể tiêu biểu Từ khi ra đời đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng thi đua nhằm đổi mới nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt là công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Học viện đã phát động các phong trào thi đua mang dấu ấn đậm nét như: “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị”, “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, “Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua bình dân học vụ số”… Qua đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện ngày càng được khẳng định. Công tác nghiên cứu khoa học có những chuyển biến rõ rệt theo hướng thiết thực, gắn chặt với các yêu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được Học viện thực hiện sáng tạo, hiệu quả, nhất là tổ chức thành công 4 cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Bằng công nhận và biểu trưng tôn vinh các điển hình tiên tiến Học viện đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động hợp tác quốc tế không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hơn nữa, công tác quản trị của Học viện đã có nhiều bước tiến vượt bậc, cơ sở vật chất kỹ thuật của Học viện ngày một tốt hơn, mô hình quản trị Học viện thông minh đã và đang được vận hành đem lại những hiệu quả tích cực. Đảng bộ Học viện trong nhiều năm liên tục là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt chúc mừng các điển hình tiên tiến dự Đại hội. Đồng chí ghi nhận đó là các nhà giáo tận tâm với nghề, những cán bộ chuyên viên mẫn cán trong công việc, những tập thể tiêu biểu xuất sắc trong tham mưu, quản lý cũng như tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả trong quản trị, điều hành. Đây là những tấm gương thật sự tiêu biểu của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, sức mạnh tập thể với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” thực hiện tốt phong trào “Thi đua đoàn kết, đổi mới sáng tạo đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; hoàn thiện các quy định, hướng dẫn kịp thời các chính sách, quy định mới, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ. Cùng với đó, tăng cường tính hệ thống, đồng bộ, liên thông, thống nhất của phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống trường Đảng; đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm “thực chất - công tâm - kịp thời - truyền cảm hứng”... Đặc biệt, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần nghiên cứu xây dựng một hệ sinh thái thi đua - khen thưởng mở, sử dụng nền tảng số để mọi cán bộ, giảng viên, học viên đều có thể chủ động đề xuất sáng kiến, chia sẻ đóng góp và giới thiệu gương điển hình. Hệ thống này phải đảm bảo tính minh bạch, công khai, là công cụ quan trọng để phát hiện và tôn vinh đúng lúc những nhân tố mới, ý tưởng mới, mô hình mới trong các lĩnh vực chuyên môn và quản trị. Chuyển tư duy khen thưởng từ “vinh danh” sang “truyền cảm hứng”, từ “ghi nhận” sang “cổ vũ, lan toả phát triển”. Cần thiết lập cơ chế khen thưởng nhanh, không đợi tổng kết, không để lỡ thời điểm ghi nhận... Nhân dịp này, nhằm ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tại Đại hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Cờ thi đua của Học viện cho 15 tập thể; trao Bằng công nhận tôn vinh, biểu dương 19 tập thể và 26 cá nhân điển hình tiên tiến. Phương ThanhVinh quang Việt Nam 2025: Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu
BTĐKT - Chiều 16/6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng”. Sự kiện sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 22/6/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng truyền thông lớn trong nước. Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, năm 2025 đánh dấu lần thứ 21 chương trình được tổ chức. Chủ đề năm nay “Tự hào và Khát vọng” gợi nhắc về lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, vươn xa trong thời kỳ hội nhập. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào năm đất nước kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử: 95 năm thành lập Đảng; 80 năm thành lập nước; 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; cùng thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương chia sẻ thông tin tịn họp báo Tính đến năm 2024, chương trình Vinh quang Việt Nam đã vinh danh 110 tập thể và 184 cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2025, chương trình sẽ tiếp tục tôn vinh 13 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu, được lựa chọn theo ba tiêu chí chính: Có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thành tích xuất sắc và tiềm năng phát triển trong tương lai; là những tấm gương lan tỏa cảm hứng tích cực trong cộng đồng. Tiêu biểu trong số đó là: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đơn vị huy động được hơn 7.000 tỷ đồng trong đại dịch, triển khai hiệu quả các chương trình vì an sinh xã hội, biển đảo, hậu phương quân đội; Đảng bộ - chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, địa phương dẫn đầu cải cách hành chính năm 2024, không còn hộ nghèo, kinh tế số chiếm 30% GRDP; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng chủ lực trong hiện đại hóa quân đội, tiên phong nghiên cứu, chế tạo vũ khí công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực phòng thủ và khẳng định vị thế công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời đại mới; 2 tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân là Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh; những đại diện tiêu biểu cho ngành y tế thời chuyển đổi số: Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi đi đầu ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng quốc tế GPEA; Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) - hệ thống tiêm chủng hàng đầu và tiên phong tự chủ vắc xin… Công nhân Phạm Đình Duẩn chia sẻ tại họp báo Bên cạnh đó là các cá nhân tiêu biểu: Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, huấn luyện viên huyền thoại của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; Tiến sĩ Trần Tấn Phương, đồng tác giả giống lúa ST25 nổi tiếng thế giới; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, người mang tri thức đến với đồng bào vùng cao, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xanh và an sinh biên giới phía Bắc; Tiến sĩ Ngô Sô Phe, nữ trí thức Khmer tiên phong bảo tồn văn hóa dân tộc và mở rộng cơ hội giáo dục cho người dân tộc thiểu số; vận động viên Trịnh Thu Vinh, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam bền bỉ chinh phục đỉnh cao Olympic; công nhân Phạm Đình Duẩn, người thợ mỏ với thành tích thi đua nổi bật, đại diện cho lớp lao động mới trí tuệ, tận tụy, không ngừng đổi mới… Chương trình “Vinh quang Việt Nam” không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh, mà còn là thông điệp cổ vũ tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, bao trùm và bền vững từ nhà máy, vùng biên giới đến không gian sáng tạo của thế hệ trẻ. Mai ThảoNinh Bình phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9/2025
BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ phong trào nhằm phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng. Khởi công công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác này. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025 (trong đó quy định mức hỗ trợ xây mới nhà ở là 100 triệu đồng/hộ; mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 50 triệu đồng/hộ). UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KHUBND ngày 16/7/2024 về triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Đồng thời, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở cùng với các địa phương đã tổ chức phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã mở tài khoản để tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 2 năm 2023 và 2024, tỉnh đã hỗ trợ 917 hộ gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 78,3 tỷ đồng. Trong năm 2025, Ninh Bình có 1.338 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở (bao gồm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và xóa nhà tạm, nhà dột nát), trong đó, 883 hộ xây mới, 455 hộ sửa chữa, tổng kinh phí hỗ trợ trên 94 tỷ đồng. Tính đến ngày đầu tháng 4/2025, số hộ đã khởi công sửa chữa và xây mới là 1.135 hộ, số hộ đã hoàn thành là 128. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9/2025. Là huyện ven biển có đông dân cư, nhiều hộ dân khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, trong năm 2025, huyện Kim Sơn có 257 hộ dân được hỗ trợ xây sửa nhà cửa với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Trường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn cho biết: Với quyết tâm cao nhất, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát chậm nhất trước ngày 15/7. Tại huyện Nho Quan, theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2025, toàn huyện có 411 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cửa, trong đó, có 54 hộ có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 145 hộ nghèo, 170 hộ cận nghèo, 42 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan cho biết: Đến ngày 31/5, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa cho các hộ được hỗ trợ; đến ngày 20/8, sẽ hoàn thành việc xây mới nhà cửa cho các hộ nằm trong danh sách. Thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng trên tinh thần "Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều". Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tại địa phương phân công tố chức, cá nhân phụ trách, hỗ trợ, giúp đỡ theo từng hộ gia đình; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Bình NguyênBTĐKT - Mặc dù kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, hạ tầng công nghệ và trình độ dân trí không đồng đều với 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng xã Quang Sơn (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã nỗ lực thực hiện mục tiêu chung chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên và đã đạt những kết quả tích cực.
Cán bộ xã Quang Sơn hỗ trợ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính
Ông Liễu Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết: Để làm tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn, xã Quang Sơn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xóm.
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tham gia các lớp tập huấn, thông qua các hội nghị trực tiếp, lồng ghép, trực tuyến, trên trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh từ xã đến xóm, trên các nền tảng mạng xã hội, zalo... về lợi ích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ và hưởng ứng thực hiện.
Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và việc xây dựng chính quyền số được triển khai đồng bộ, xã Quang Sơn cũng đã dành nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng số. UBND xã đã đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Hiện xã đã hoàn thiện hệ thống trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại bộ phận một cửa như: Máy tính, máy in, máy scan và đường truyền internet ổn định.
Nhờ đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ hành chính tại xã đạt 100%. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 534 hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực, tất cả đều được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định. Việc trao đổi văn bản giữa xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đều thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả công việc.
Cũng theo ông Trọng cho biết, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của xã Quang Sơn được bố trí ngay tại trụ sở UBND, với đầy đủ các thông tin công khai như bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, các quy định về cải cách hành chính, danh sách cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ và số điện thoại đường dây nóng của tỉnh Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ. Từng lĩnh vực như tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, văn hóa - xã hội... đều được phân công cụ thể, có cán bộ trực tiếp phụ trách, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân được thông suốt, không chồng chéo.
Toàn xã hiện có có 8 cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Tất cả đều đạt trình độ đại học, được đào tạo đúng chuyên ngành, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đủ năng lực vận hành các phần mềm chuyên dụng trong quản lý hành chính. Đây là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính đi vào thực tiễn, gần hơn với người dân.
Tuy nhiên, theo ông Trọng, một trong những thách thức lớn nhất trong thực hiện chuyển đổi số ở Quang Sơn là phần lớn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, dẫn đến việc nộp hồ sơ trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, cán bộ, công chức xã thường xuyên phải trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước, từ việc tạo tài khoản công dân số, thao tác nộp hồ sơ, đến tra cứu kết quả giải quyết.
Trên thực tế, mỗi ngày, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính xã Quang Sơn tiếp nhận không ít trường hợp cần trợ giúp trực tiếp. Nhưng điều đáng ghi nhận là tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ xã luôn đúng mực, hòa nhã, kiên nhẫn và chủ động trong hỗ trợ người dân.
UBND xã Quang Sơn cũng xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng linh hoạt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Xã thường xuyên tổ chức các buổi đánh giá nội bộ về chất lượng phục vụ, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân để kịp thời điều chỉnh những tồn tại. Đồng thời, việc công khai thủ tục, quy trình, cán bộ phụ trách, cũng như cơ chế giám sát của người dân được thực hiện nghiêm túc.
Để thực hiện hiệu quả cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng số cho người dân. Nhiều buổi sinh hoạt tại các xóm, tổ dân phố được lồng ghép nội dung phổ biến về dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng các tiện ích số cơ bản. Qua đó, người dân dần nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc tiếp cận công nghệ phục vụ nhu cầu cá nhân.
Lê Nguyệt
BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đa dạng hóa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, nhiều ngôi nhà mới từ chương trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho các hộ khó khăn an cư, vươn lên ổn định cuộc sống.
Những ngôi nhà được xây mới, sửa chữa kiên cố tạo điều kiện cho các hộ khó khăn về nhà ở an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống
Bà Trần Thị Hiếng, ở xóm 4, xã Quang Thiện năm nay gần 90 tuổi, là con của Mẹ Việt Nam anh hùng và là vợ, là em của liệt sĩ. Ngôi nhà của bà được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là khi mưa, bão. Tuổi cao, sức yếu, bà phải chăm sóc con gái năm nay đã ngoài 60 tuổi trí tuệ không được minh mẫn. Cuộc sống mẹ con bà vô cùng khó khăn. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Hiếng, xã Quang Thiện đã rà soát và đưa vào danh sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.
Sau hơn 1 tháng xây dựng, ngôi nhà có diện tích 55m2 với kết cấu bảo đảm nền cứng, khung tường cứng, mái cứng thực sự là động lực để bà vững tin hơn trong cuộc sống. Tổng kinh phí xây dựng trên 91 triệu đồng. Trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ là 30 triệu đồng, CLB thiện nguyện Tình bạn kết nối các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 50 triệu đồng. Số tiền còn lại từ sự chung tay của gia đình, người thân. Bà Hiếng chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ để tôi có được ngôi nhà mới. Bao nhiêu năm nay mẹ con tôi sống trong căn nhà dột nát, cứ mỗi mùa mưa bão là lo nơm nớp, bây giờ có nhà mới, tôi vui mừng và yên tâm lắm”.
Tại gia đình ông Trần Văn Thoại, xóm 7, xã Hùng Tiến những ngày này vui vẻ hơn bởi sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ, dột nát, nay ông đã có nơi an cư mới khang trang, đàng hoàng hơn. Vốn là hộ nghèo đơn thân, sức khỏe yếu, gia cảnh của ông Thoại hết sức khó khăn. Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện và của xã về thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, anh em trong gia đình đã giúp đỡ thêm về tiền và ngày công, sửa lại ngôi nhà. Ông Trần Văn Hoành, anh trai ông Thoại cho biết: “Em tôi sức khỏe yếu, trí tuệ lại không được minh mẫn nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may nhờ chủ trương hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ đó để sửa lại cho em tôi căn nhà kiên cố, vững chắc hơn”.
Không chỉ riêng gia đình bà Hiếng, ông Thoại mà dịp này trên địa bàn huyện Kim Sơn còn rất nhiều những gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo có chung niềm vui, niềm hạnh phúc ấy.
Thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính Phủ phát động. Năm 2025, toàn huyện có 256 ngôi nhà được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó: Hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 24 hộ (xây mới 6 hộ, sửa chữa 18 hộ). Hộ có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND; Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND và Quyết định số 170/QĐ-UBND là 232 hộ (xây mới 115 hộ, sửa chữa 117 hộ). Tổng kinh phí hỗ trợ là 16 tỷ 300 triệu đồng (xây mới 10 tỷ 800 triệu đồng, sửa chữa 5 tỷ 500 triệu đồng).
Xác định chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là mục tiêu lớn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, do vậy, dù đang cùng cả nước thực hiện "cuộc cách mạng" tinh gọn, sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, huyện Kim Sơn phấn đấu hoàn thành chương trình vào 30/5/2025. Trong quá trình triển khai, huyện đã huy động sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia góp công, góp của để thực hiện hiệu quả chương trình với tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công, góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, để giúp các gia đình có được ngôi nhà kiên cố, an toàn. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình tạo điều kiện cho các hộ khó khăn về nhà ở an cư lạc nghiệp, giúp họ có thêm động lực tích cực vượt lên hoàn cảnh, xây dựng cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là hỗ trợ về vật chất, đó còn là đòn bẩy để nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Những ngôi nhà mới được dựng xây giúp người có hoàn cảnh khó khăn có được nơi an cư lâu dài, đồng thời là khởi đầu của những ước mơ, của sự đổi thay tích cực để họ vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Nguyễn Chinh
Huyện Định Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững
BTĐKT - Với quyết tâm chính trị cao và những giải pháp đồng bộ, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai. Từ năm 2021 đến nay, bình quân mỗi năm huyện giảm được trên 6% hộ nghèo, cận nghèo (kéo giảm từ trên 32% số hộ nghèo, cận nghèo xuống chỉ còn 7,46%). Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, gồm 22 xã và 1 thị trấn. Đến năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, huyện Định Hóa có 2.389 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,02%; 1.925 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,26%. Đây là một thách thức không nhỏ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nguyên nhân chủ yếu của các hộ rơi vào tình trạng nghèo, cận nghèo của huyện là không có đất sản xuất, thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh, trong hộ không có lao động, hoặc lao động chưa qua đào tạo... Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, huyện đã phát động phong trào thi đua "Định Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả cộng đồng. Công tác thông tin, truyền thông về giảm nghèo được chú trọng, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động tham gia vào các chương trình, dự án. Toàn huyện đã dồn các nguồn lực với tổng vốn sự nghiệp trên 21 tỷ đồng tập trung cho công tác giảm nghèo và được đầu tư theo từng nhóm nhu cầu sát với thực tế. Trung tâm Khuyến nông tỉnh bàn giao giống bò sinh sản và vật tư Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa Đặc biệt, để đa dạng hóa sinh kế cho người dân, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, ngành nghề, làng nghề, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã và đang tiến hành triển khai các dự án như: Phát triển mô hình nuôi trâu, bò sinh sản; chăn nuôi bò cái lai Sind sinh sản; mô hình chăn nuôi lợn, gà thả vườn đồi; hỗ trợ sản xuất chè, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng... Bên cạnh đó, huyện cũng nỗ lực hỗ trợ, đảm bảo quyền an sinh xã hội của người nghèo kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu thông qua các chiều thiếu hụt để cải thiện mức độ tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Trong lĩnh vực việc làm, huyện tổ chức 2 ngày hội việc làm, 32 phiên giao dịch việc làm nhằm tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thị trường lao động cho gần 4.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đã hỗ trợ khoảng 1.500 lao động thuộc các nhóm đối tượng này hàng năm thông qua tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm, đồng thời giải quyết việc làm mới cho hơn 2.200 lao động mỗi năm. Đối với giáo dục, huyện đã chú trọng đến khuyến học và xã hội hóa giáo dục, đạt tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi là 99,20%, tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo qua đào tạo đạt 67,13%, với 25,81% có bằng cấp chứng chỉ. Trong lĩnh vực y tế, huyện đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị, 100% hộ nghèo và cận nghèo (8.721 người) được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Về nhà ở, 1.029 hộ nghèo và cận nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới với tổng kinh phí 62 tỷ đồng. Huyện cũng đã quản lý 59 công trình cấp nước tập trung, đạt 95,38% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; hỗ trợ xây dựng 1.542 nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong lĩnh vực thông tin, tất cả các xã, thị trấn đều có kết nối internet và hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên, đồng thời đã hỗ trợ 90 hộ nghèo ti vi và 732 học sinh máy tính.100% hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu đã được tiếp cận dịch vụ viễn thông và internet. Bằng việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống chỉ còn 3,88% (1.021 hộ) và hộ cận nghèo còn 3,58% (946 hộ), đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống mức 7,46%. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Định Hóa tiếp tục đặt ra mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Huyện sẽ tập trung huy động nguồn lực, thực hiện đồng bộ các dự án, mô hình, chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản để cải thiện chất lượng Chương trình giảm nghèo đa chiều một cách bền vững. Bình Nguyên