BTĐKT - Trong dòng chảy 96 năm dựng xây và phát triển của ngành Cao su Việt Nam (1929- 2025), lịch sử không chỉ được viết nên bằng những con số sản lượng hay giá trị xuất khẩu, mà còn được khắc ghi bằng tinh thần tiên phong, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới của các thế hệ người làm cao su. Từ những cánh rừng trong nước đến những vùng đất xa xôi nơi biên giới, dấu chân cao su Việt Nam đã in đậm trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế, góp phần khẳng định tầm vóc, uy tín và thương hiệu của ngành. Trong hành trình ấy, Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã nổi lên như một biểu tượng của tinh thần đi trước, mở đường, bền bỉ gieo trồng những giá trị kinh tế, xã hội và nhân văn trên vùng đất Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ông Phan Văn Hiếu - Giám đốc Công ty (bên phải) và ông Ngô Hồng Sơn - nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty (bên trái) trao tặng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất
Những ngày đầu đặt chân đến tỉnh Champasak, Công ty CP Cao su Việt Lào phải đối mặt với nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đời sống người dân nghèo khó, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên, với ý chí, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của VRG, công ty đã từng bước quy hoạch vùng dự án bài bản, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vừa phục vụ sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai dự án, công ty đã đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi và hạ tầng thiết yếu như xây dựng 22 dãy nhà ở cho công nhân (110 phòng) với tổng trị giá gần 28 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm như láng đường nhựa dài hơn 20 km trị giá trên 35,4 tỷ đồng, đường bê tông với chiều dài hơn 21 km trị giá hơn 12,1 tỷ đồng; đồng thời duy tu, sửa chữa hệ thống đường lô, liên lô và đường cấp phối với tổng chiều dài hơn 122 km, kinh phí trên 16,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng mới 50 căn nhà ở cho công nhân và nâng cấp tuyến đường từ các đơn vị đến bản làng, góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện sinh hoạt và đi lại của người dân. Ngoài ra, Công ty CP Cao su Việt Lào đã ủng hộ đầu tư xây dựng trường học, góp quỹ khuyến học, xây dựng chùa chiền, trạm y tế, đồng thời thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân và người dân trong vùng dự án. Những công trình và hoạt động thiết thực đó không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mà còn góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào ngày càng bền chặt.
Công nhân Công ty CP Cao su Việt Lào đang trút mủ về mương tại Champasak Lào
Công ty CP Cao su Việt Lào luôn giữ vững vai trò là đơn vị dẫn đầu trong khối đầu tư tại Lào về sản xuất, kinh doanh, phong trào thi đua và hoạt động xã hội. Đặc biệt, đời sống người lao động luôn được xác định là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững, gắn chặt hiệu quả sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Trên nền tảng quản lý và khai thác hiệu quả tổng diện tích vườn cây hơn 10.032 ha, trong đó trên 8.524 ha đang khai thác ổn định, năng suất bình quân đạt 1,99 tấn/ha, năm 2025 công ty ước đạt 18.300 tấn mủ khai thác, vượt 102,52% kế hoạch. Cùng với đó, sản lượng thu mua đạt 120% kế hoạch, sản lượng chế biến đạt trên 20.100 tấn.
Chính những kết quả sản xuất tích cực đó, đã tạo nền tảng vững chắc để công ty không ngừng nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Tính đến cuối tháng 12/2025, thu nhập bình quân tăng từ 5,5 triệu đồng/người/tháng lên 8,5 triệu đồng/người/tháng, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Với lực lượng lao động hơn 2.433 người, trong đó gần 2.000 lao động là người Lào, công ty không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn góp phần hình thành đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, giúp hàng nghìn hộ gia đình bản địa từng bước thoát nghèo, vươn lên khá giả. Năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 827,13 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 260,83 tỷ đồng, nộp ngân sách 90,30 tỷ đồng, đều vượt xa kế hoạch đề ra. Những con số ấy không chỉ khẳng định hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh và sức bật của đơn vị, mà còn là minh chứng cho một mô hình đầu tư ra nước ngoài thành công, nơi lợi ích của doanh nghiệp được hài hòa với quyền lợi người lao động, trách nhiệm cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương.
Công nhân đang khai thác mủ cao su tại Công ty CP Cao su Việt Lào (Champasak - Lào)
Phát huy truyền thống 96 năm của ngành cao su Việt Nam, Công ty CP Cao su Việt Lào không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, ngày càng khẳng định vai trò là điển hình tiên tiến trong khối đầu tư nước ngoài của VRG. Những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cao su Việt Lào đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam và Chính phủ Lào ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất (2025), Nhì (2019), Ba (2009) của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Lào); Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Lào, Huân chương ghi nhận công lao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước Lào và thúc đẩy hợp tác, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam (2025). Đặc biệt, Công ty vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2009-2019). Những phần thưởng ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của tập thể công ty.
Với khát vọng vươn xa Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào không chỉ là một điểm sáng về kinh tế, mà còn là biểu tượng của tăng trưởng xanh, có trách nhiệm xã hội và gìn giữ tình hữu nghị Việt – Lào bền chặt trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng truyền thống vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam, với khát vọng hội nhập và tinh thần tiên phong không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào đang vững bước tiến lên, tiếp tục góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam, vun đắp tương lai bền vững và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, mãi xanh như những cánh rừng cao su giữa đại ngàn.
Cẩm Ly









