Xung kích, tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới
09/04/2020 - 11:50

TĐKT - Phát huy vai trò xung kích “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tuổi trẻ Ninh Bình tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM

Thực hiện phương châm “Cụ thể, hiệu quả, phù hợp”, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ nhiều nội dung nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, góp phần xây dựng NTM.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên tổ chức phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM đến ĐVTN. Đẩy mạnh tuyên truyền về NTM thông qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động tình nguyện và sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức Đoàn các cấp cũng chủ động lựa chọn và thực hiện công trình, phần việc cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những tiêu chí chưa đạt của địa phương.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình cho biết: Để triển khai phong trào xây dựng NTM có hiệu quả, mỗi cơ sở đoàn đều căn cứ vào tình hình, đặc điểm của địa phương, chủ động lựa chọn các tiêu chí phù hợp trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tập trung vào các phần việc: Tham gia đổ bê tông các tuyến đường liên thôn, nội đồng; vớt bèo, nạo vét, khơi thông dòng chảy, thi công các tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi...

Ngoài ra, tuổi trẻ Ninh Bình đã chủ động đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền đảm nhận thiết kế, đóng góp ngày công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; huy động lực lượng ĐVTN phối hợp với các tổ chức đoàn thể ra quân vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, triển khai mô hình làng, xã xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Riêng năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã huy động hàng chục nghìn ngày công để sửa chữa, xây dựng mới 45 nhà văn hóa thôn; cải tạo, sửa chữa, xây mới 145 điểm vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn, xóm, phố với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; nạo vét, đào đắp gần 3.000 m3 kênh mương, khơi thông được 11,5 km dòng chảy, sửa chữa và cứng hóa trên 18,5 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 15,5 km đường điện, trị giá gần 450 triệu đồng; vận động hơn 18.600 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường và tu sửa hơn 60 km đường giao thông nông thôn trị giá hơn 150 triệu đồng; trồng hơn 38.000 cây xanh các loại, thu gom hơn 45 tấn rác thải..., góp phần tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tham gia các hoạt động giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn. Củng cố và phát triển các mô hình câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ với pháp luật, CLB Thắp sáng niềm tin, CLB Tiền hôn nhân...; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa trong cưới hỏi, việc tang và lễ hội góp phần hoàn thiện các tiêu chí văn hóa, an ninh, trật tự xã hội tại các địa phương.

Đặc biệt, theo Bí thư Tỉnh đoàn Đinh Thị Phượng, để tạo điều kiện giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng NTM, các cấp bộ Đoàn đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN; đồng thời tích cực phối hợp với các ngành chức năng để tư vấn, hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật cho thanh niên, người dân; từng bước hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình điểm; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, CLB Thanh niên giúp nhau làm kinh tế, các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương...

Cụ thể, các cơ sở Đoàn đã tích cực khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế, giải quyết việc làm. Nhờ vậy, đến nay, các cấp bộ Đoàn đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 276 tỷ đồng, giúp hàng trăm hộ thanh niên vay vốn.

Năm 2019, Tỉnh đoàn đã thực hiện giải ngân 5 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế từ nguồn vốn “Hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Qua đó, khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.

Song song với đó, để góp phần tạo điều kiện cho ĐVTN tìm kiếm việc làm, các cấp bộ Đoàn đã vận động ĐVTN tham gia các sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức. Thông qua hoạt động này, nhiều thanh niên nông thôn đã có điều kiện lập thân, lập nghiệp, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn huy động ĐVTN tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội. Năm 2019, Tỉnh đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 3.200 đối tượng trị giá gần 800 triệu đồng; thăm hỏi và tặng 462 suất quà cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, gia đình chính sách... tổng trị giá hơn 700 triệu đồng; duy trì phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ 1.800 ngày công tình nguyện và kinh phí sửa chữa, xây dựng 87 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Tin tưởng rằng với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của tuổi trẻ, vai trò, trách nhiệm của thanh niên Ninh Bình trong phong trào xây dựng NTM ngày càng được củng cố, nâng cao với nhiều kết quả nổi bật hơn nữa, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong những năm tiếp theo.

Tùng Chi