Xã Thụy Phúc (tỉnh Thái Bình): Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao
08/04/2019 - 14:26

TĐKT - Thụy Phúc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, con người Thụy Phúc dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất. Truyền thống đó được khẳng định qua những phần thưởng cao quý mà cán bộ và nhân dân xã đã được nhận: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen trong thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua.

Với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, Thụy Phúc đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường, trường, trạm, để phục vụ đời sống dân sinh. Diện mạo nông nghiệp, nông thôn đã có bước chuyển mình rõ rệt.

Đồng chí Đàm Xuân Lượng - Chủ tịch UBND xã Thụy Phúc

Đồng chí Đàm Xuân Lượng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Phúc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành thắng lợi tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất toàn xã tăng 69.501 triệu đồng, từ 84.919 triệu đồng năm 2012 lên 154.420 triệu đồng năm 2018; nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10,2%; tổng đầu tư phát triển 7 năm đạt 95 tỷ đồng. Riêng giá trị sản xuất năm 2018 toàn xã tăng 13%, đạt cao hơn mức bình quân chung toàn huyện.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển cả trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất rõ nét; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế ngành phát triển, giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục duy trì và có bước phát triển. Các hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì, phát triển tốt và mở rộng về các tiểu vùng nông thôn để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Trụ sở HĐND - UBND xã Thụy Phúc

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đều có chuyển biến rõ nét về chất lượng. Đặc biệt là công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả cao; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt; vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được phát huy.

Các phong trào thi đua trong xã phát triển mạnh mẽ đã tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Tổng kết năm 2017, xã Thụy Phúc được tặng Cờ thi đua của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Năm 2018, Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chính quyền gương mẫu về mọi mặt.

Được biết, vào năm 2010 khi triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thụy Phúc không được chọn làm điểm của huyện Thái Thụy. Song với sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nhất là với cách làm hiệu quả sáng tạo, lấy sức dân lo cho dân đã tạo sự chuyển biến mạnh về tư duy, nhận thức và phương thức huy động nguồn lực từ sức dân và con em quê hương đi công tác xa quê thành đạt..., góp phần đáng kể vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó là việc triển khai mọi công việc dân chủ, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhờ vậy, đến tháng 7/2013 Thụy Phúc đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới và là xã đầu tiên của huyện Thái Thụy được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Phúc nỗ lực phấn đấu đạt được, hiện nay xã đang được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong năm 2019, cấp ủy đảng, chính quyền xã tiếp tục đổi mới nội dung chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thống nhất trong hệ thống chính trị.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xã tiếp tục ưu tiên dành vốn đầu tư phát triển, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh tại các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân nắm bắt, tận dụng lợi thế và cơ chế thị trường; tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Đàm Xuân Lượng cho biết một số nhiệm vụ chủ yếu của xã trong năm 2019: Phấn đấu giá trị sản xuất đạt 168.666 triệu đồng, tăng 9,2% so với năm 2018 (Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,4%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 10,2%, thương mại - dịch vụ tăng 15,2%).

Xã phấn đấu giữ vững 3 trường chuẩn Quốc gia; 90% trở lên đạt gia đình văn hóa; 100% thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa; giữ vững xã đạt “Xã chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2”. Hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; không còn hộ nghèo. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 100%, người dân tham gia BHYT đạt 95% trở lên. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao.

Thu Phương