Xã Gia Phù (huyện Phù Yên, Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới
18/12/2017 - 09:19

TĐKT - Ngày 16/12, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố xã Gia Phù đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là xã đầu tiên của huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới và là xã thứ 16 trên địa bàn tỉnh Sơn La được công bố đạt chuẩn.

Ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Công nhận xã Gia Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Theo đánh giá bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2010, xã Gia Phù mới đạt 2 tiêu chí: Hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí giáo dục và đào tạo. Còn lại 17 tiêu chí cần phải phấn đấu xây dựng.

Từ thực trạng trên, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị huyện Phù Yên, xã Gia Phù và toàn thể nhân dân, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, cùng với cơ chế chính sách phù hợp, đến nay xã Gia Phù đã đạt 19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật là việc thực hiện làm đường giao thông nông thôn, với chủ trương “Nhân dân làm đường, Nhà nước hỗ trợ xi măng” theo các nghị quyết của HĐND tỉnh, xã đã huy động nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng, vận động được 164 hộ dân hiến hơn 14.000 m2 đất để bê tông hóa 94 tuyến đường đến bản và nội bản với tổng chiều dài gần 16km, đạt 83,68% tuyến đường trong xã được bê tông hóa.

Toàn xã đã xây mới 5 công trình thủy lợi, 4 công trình trường, lớp học, 15 công trình nhà văn hóa, 1 công trình trạm y tế… Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó tập trung nuôi bò, dê và trồng cây nhãn ghép; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Bên cạnh đó, xã Gia Phù đã tận dụng được những tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp để tập trung phát triển các mô hình sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chúc mừng và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Gia Phù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, ông Cầm Ngọc Minh cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên nói chung và xã Gia Phù nói riêng không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải tích cực quan tâm chỉ đạo duy trì giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu trở thành thị trấn Gia Phù trong tương lai.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân; UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân và 2 gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Gia Phù đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, tạo được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng những hình thức sáng tạo, đến nay tỉnh Sơn La đạt 9,3 tiêu chí/ xã, tăng 1,5 tiêu chí so với năm 2016, có 16 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tăng 1 xã so với kế hoạch và tăng 8 xã so với năm 2016.

Phương Linh