Tuổi trẻ An Nhơn hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới
12/11/2019 - 13:22

TĐKT - Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tuyên truyền và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại cơ sở, Đoàn Thanh niên thị xã An Nhơn (Bình Định) đã và đang chủ động, tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Nhơn chung tay xây dựng NTM.

Tuổi trẻ An Nhơn luôn tích cực tham gia xây dựng NTM

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ An Nhơn xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo Ðoàn các cấp tổ chức hoạt động xây dựng NTM thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị. Ðoàn các cấp tích cực đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM, các cấp bộ đoàn đã tổ chức tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của việc xây dựng NTM để thanh niên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng xã NTM. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường, các nghị quyết và quyết định xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức như: Băng rôn, khẩu hiệu, hội thi, liên hoan văn nghệ, các buổi sinh hoạt chi đoàn… với hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

10 năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã An Nhơn đã đảm nhận thực hiện được 290 công trình thanh niên với trị giá trên 3 tỷ đồng, 1.870 phần việc thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; giới thiệu và tuyên dương 65 gương thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Các cấp bộ đoàn đã triển khai bê - tông hóa được 1.285 m đường giao thông nông thôn tại Nhơn Thọ, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn An; tổ chức 4 đợt ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến sông trên địa bàn xã Nhơn An, Nhơn Phong với sự tham gia của 1.560 ĐVTN. Đồng thời huy động 350 ĐVTN tham gia củng cố hệ thống kênh mương nội đồng, khắc phục sa bồi thủy phá trên địa bàn xã Nhơn Khánh và Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Hậu…

Thị đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn phát động, tổ chức 257 ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, thu gom trên 120 tấn rác; vận động được trên 6,9 tỷ đồng xây dựng cầu Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ và cầu Bạn Núi, xã Nhơn Phong…

Cũng trong 10 năm qua, tuổi trẻ An Nhơn đã xây dựng 4 ngôi nhà nhân ái với tổng giá trị trên 250 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, Thị đoàn An Nhơn đã có nhiều phương pháp nhằm khuyến khích, giúp đỡ đoàn viên phát triển kinh tế như: Quản lý hoạt động của 25 tổ vốn vay với mức dư nợ hiện nay trên 26 tỷ đồng. Thành lập 1 CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi thị xã với 24 thành viên là các thanh niên làm kinh tế tiêu biểu trên địa bàn thị xã. Phối hợp giải ngân cho 3 thanh niên vay nguồn vốn 120 và Quỹ thanh niên lập nghiệp tỉnh Bình Định số tiền 710 triệu đồng để khởi nghiệp. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn mở 32 lớp đào tạo nghề, dạy nghề ngắn hạn cho 1.058 thanh niên tại nông thôn, tổ chức 12 chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm 1.215 thanh niên nông thôn.

Ngoài ra, thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, Ban thường vụ Thị đoàn An Nhơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự gồm lực lượng công an, ĐVTN và thanh niên thi hành án phạt tù trở về địa phương, với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo và hạn chế các điểm nóng về tệ nạn xã hội. Đồng thời, thành lập câu lạc bộ về pháp luật, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật và tệ nạn xã hội cho thanh niên và bà con nhân dân.

Trong thời gian tới, Thị đoàn An Nhơn sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM; từng bước hỗ trợ thanh niên đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì các mô hình dân vận khéo đã đăng ký thực hiện, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Đặc biệt, tập trung vận động các nguồn lực sẵn có để tham gia thực hiện và củng cố các tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 17 về môi trường bằng các hoạt động cụ thể.

Tùng Chi