Tuổi trẻ Bến Tre đảm nhận nhiều phần việc ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới
13/12/2017 - 13:04

TĐKT – Theo kế hoạch công tác Đoàn giai đoạn 2017 - 2022, Tỉnh Đoàn Bến Tre sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tham gia hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; đồng thời thực hiện đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên nông thôn.

Thanh niên TP Bến Tre khai thông dòng chảy kênh nội đồng xã Sơn Đông

Giai đoạn 2017 - 2022, Tỉnh Đoàn Bến Tre phấn đấu xây dựng, nhân rộng 200 mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên; hỗ trợ đoàn viên nghèo, cận nghèo tham gia đề án hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ giới thiệu việc làm...

Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” do Tỉnh ủy Bến Tre phát động, trong đó nội dung xây dựng nông thôn mới được xác định là một trong những khâu đột phá, các cấp bộ Đoàn ở Bến Tre đã cụ thể hóa bằng nhiều nội dung cụ thể mang tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tuổi trẻ Bến Tre xung kích đảm nhận nhiều việc mới, việc khó trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Giai đoạn 2012 - 2017, tuổi trẻ Bến Tre đã tham gia hoàn thành mới 164 km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa 128.5 km đường với kinh phí 29 tỷ đồng; xây dựng mới 352 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn và tham gia sửa chữa trên 490 ngôi nhà với tổng trị giá hơn 32,9 tỷ đồng; xây dựng 164 tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông…

Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên, dạy nghề cho trên 17.540 thanh niên, giới thiệu việc làm ổn định cho gần 30.270 thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ; duy trì và phát triển 138 tổ hợp tác, 217 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên …

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các vùng nông thôn: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 52.000 người nghèo, hoàn cảnh khó khăn; huy động được hơn 28 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn...

Phương Linh