Trại giam Gia Trung chung sức xây dựng nông thôn mới
16/08/2019 - 08:48

TĐKT - Cùng với nhiệm vụ quản lý và giáo dục, cải tạo phạm nhân, thời gian qua, lực lượng cảnh sát Trại giam Gia Trung tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an trong lòng dân.

Đại tá Nguyễn Đình Ba – Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết: Trại giam Gia Trung được thành lập năm 1976, đóng quân trên địa bàn 4 xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, nơi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định… Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tại địa phương, tạo được tình cảm tốt đẹp, gắn bó quân dân ngày càng thắm thiết, tạo nên thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

“Đơn vị xác định, giúp nhân dân từng bước xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những phần việc quan trọng trong công tác dân vận. Vì vậy, hàng năm, tùy vào điều kiện tình hình thực tế và yêu cầu của địa phương mà đơn vị có những cách làm, cách giúp khác nhau.” – Đại tá Nguyễn Đình Ba nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ trại giam Gia Trung cùng nhân dân tu bổ, nạo vét kênh mương

10 năm qua, Trại giam Gia Trung đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ phối hợp các địa phương tu sửa, nâng cấp đường sá; tu bổ, nạo vét kênh mương; hỗ trợ nhân dân địa phương xây dựng nhà đại đoàn kết, trường học, nhận nuôi trẻ mồ côi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào, vận động trẻ em bỏ học đến trường; giúp đỡ bà con nhân dân nhân rộng cây giống, hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất, thâm canh, chuyển đổi cây trồng vật nuôi…

Liên tục từ năm 2010 - 2019, để tiếp bước cho nhiều em nhỏ huyện Mang Yang đến trường, mỗi năm trại giam Gia Trung thường xuyên dành một khoản tiền không nhỏ (25 - 35 triệu đồng) để tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Đại tá Nguyễn Đình Ba, Giám thị trại giam Gia Trung trao quà, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại đến từng gia đình đồng bào vận động họ đưa con em đến trường; đóng góp tiền của, công sức vào xây dựng trường học, tạo điều kiện cho thầy, cô và các em học sinh thi đua học tốt, dạy tốt. Nổi bật nhất, trong năm 2011, đơn vị đã đầu tư xây dựng cho xã Đăk Taley 1 trường mẫu giáo trị giá trên 600 triệu đồng, đã khánh thành, bàn giao cho xã đưa vào sử dụng từ năm 2012; xây dựng Trường tiểu học H’ra. Năm 2016, tặng 500 cuốn vở, 200 cây bút viết cho học sinh cấp 1 và cấp 2 ở làng Đê Btứk, thuộc xã Đăk Jơta. Đặc biệt, trại cũng hỗ trợ cho 3 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi cả cha và mẹ mà đơn vị đã nhận đỡ đầu, mỗi cháu 1 suất quà trị giá 500.000 ngàn đồng…

Bên cạnh đó, để chia sẻ khó khăn với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các gia đình chính sách, 10 năm qua, Trại giam Gia Trung đã hỗ trợ xây mới 9 căn nhà tình nghĩa. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ công an Trại giam Gia Trung đều dành từ 3 - 5 triệu đồng đến hỏi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách; đồng thời, tặng hàng nghìn suất quà tặng (lúc thì là các suất quà Tết, khi thì gạo, rượu, thịt, bánh chưng, chăn bông…) và tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng bà con nhân dân tại các làng kết nghĩa…

Cán bộ, chiến sĩ trại giam Gia Trung thường xuyên tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân

Để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe nhân dân, Trại giam còn đưa bác sĩ, y sĩ của đơn vị đến các thôn, bản để khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Hàng tuần hoặc khi có yêu cầu của bà con cán bộ y tế tại các phân trại cùng với đoàn viên, hội viên đến các bản làng kiểm tra, hướng dẫn bà con trong việc đảm bảo vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh và thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con bị ốm đau. Khi bà con đồng bào tại các bản làng kết nghĩa có người thân ốm đau, tai nạn đưa đến Trại, đơn vị kiểm tra nếu những bệnh thông thường thì tổ chức khám, cấp phát thuốc điều trị, những người bệnh nặng Trại hỗ trợ phương tiện đưa đến các cơ sở y tế tuyến trên để bà con điều trị.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung cùng đoàn viên thanh niên địa phương tham gia làm đường giao thông nông thôn

Đặc biệt, nằm trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với trình độ nhận thức còn hạn chế, trại giam Gia Trung đã chủ động thường xuyên cử tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân không đi theo bọn phản động, không nghe kẻ xấu xúi giục, lôi kéo, kích động. Đồng thời, khuyên bảo người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Trại giam Gia Trung kết nghĩa với làng ChRơng II, xã Đắk TaLey

Năm 2013, đơn vị đã tham gia hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Gia Lai bắt thành công 2 đối tượng FULRO cầm đầu tà đạo Hà Mòn hoạt động chống phá, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã trốn thoát trong các đợt tấn công truy bắt cuối năm 2012. Phục vụ nơi ăn, nghỉ cho trên 1000 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia các đợt tấn công truy bắt số đối tượng FULRO, tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, chống phá, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhờ đó, đến nay, tình hình an ninh trật tự tại 11 bản làng kết nghĩa với đơn vị luôn được ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao và đến thời điểm hiện tại đã có 9/11 thôn làng được công nhận thôn, làng văn hóa cấp cơ sở.

Ông Goh, Bí thư Chi bộ làng ChRơng II, xã Đắk TaLey, cho biết: “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, nhân dân trong làng cùng chính quyền địa phương và Trại giam Gia Trung đã tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, đến nay, làng ChRơng II đã hoàn thành 15/18 tiêu chí xây dựng NTM, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt và ngày càng được nâng cao”.

Lãnh đạo trại giam Gia Trung bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân

Chia sẻ về chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trại giam Gia Trung trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đình Ba cho biết: Tiếp tục đồng hành với nhân dân xây dựng NTM, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 100 hộ gia đình ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số mà đơn vị đã kết nghĩa, nhằm thực hiện tiêu chí bảo đảm cảnh quan môi trường xây dựng NTM. Mỗi nhà vệ sinh đơn vị hỗ trợ 5.000.000 đồng; tổng chi phí xây dựng khoảng 500.000.000 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã trực tiếp xây dựng được 25 nhà vệ sinh mới.

Bộ mặt nông thôn của Mang Yang ngày càng thay da đổi thịt. Giữa Tây Nguyên đại ngàn, hoang sơ là thấp thoáng những công trình NTM khang trang, hiện đại có bàn tay khéo léo và sự quyết tâm đem đến một cuộc sống ấm no, phát triển cho người dân của những chiến sĩ CAND trại giam Gia Trung.

Với những đóng góp to lớn ấy, lực lượng chiến sĩ CAND trại giam Gia Trung đã trở thành niềm tự hào của lực lượng công an trong việc đồng hành cùng nhân dân xây dựng NTM ngày một hiệu quả, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân huyện Mang Yang, Gia Lai và lời dạy của Bác “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mai Thảo