TP Tuyên Quang đón Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
03/11/2021 - 15:07

TĐKT - Ngày 3/11, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Bằng công nhận TP Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 (ảnh: TP Tuyên Quang)

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, TP Tuyên Quang đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 91,6% hệ thống kênh mương được kiên cố; 100% các thôn, xóm có nhà văn hóa, khu thể thao; 92,5% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn. Hiện 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đạt trên 570 tỷ đồng. Cùng với các chương trình dự án của nhà nước, TP Tuyên Quang còn huy động sức dân đóng góp, hiến trên 3 nghìn m2 đất để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Hiện thành phố đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh. Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay thành phố có 8 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 và 4 sao cấp tỉnh. Từ đó, đã giúp cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tại 5 xã nông thôn mới đạt trên 40 triệu đồng/người, gấp 4 - 5 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo từ 2,63% giảm xuống còn 0,66% năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, 14/17 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã đạt trên 96%, tăng 43,9% so với năm 2010.

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng; quốc phòng an ninh ở nông thôn tiếp tục được củng cố, giữ vững và ổn định.

Mục tiêu đến năm 2025 thành phố Tuyên Quang phấn đấu 5/5 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã Kim Phú, Tràng Đà hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Với những thành quả quan trọng trên, ngày 2/2/2021 thành phố Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II và ngày 5/10/2021, thành phố Tuyên Quang tiếp tục vinh dự được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tại buổi lễ, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng công nhận TP Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Tuyên Quang. Tại buổi lễ, đã có 17 tập thể, 2 hộ gia đình và 16 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng TP Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Trang Lê