Thuần Mỹ gây dựng tốt các mô hình “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”
06/10/2016 - 00:00

TĐKT - Nhiều năm nay, xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã có sự phát triển mạnh về kinh tế, đi đôi với đó là an ninh, quốc phòng được ổn định, giữ vững, do xã Thuần Mỹ đã gây dựng tốt các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 Sample Image

Làng Lương Khê

Mỗi ngõ ở Thuần Mỹ đều tự quản về an ninh, trật tự

Đồng chí Nguyễn Đắc Thống, Quyền Trưởng công an xã cho biết “ Thuần mỹ là xã có diện tích 12,4 km2, dân số hơn 6.700 dân, lại giáp ranh với nhiều xã như Sơn Đà, Ba Trại, Minh Quang, nhiều người dân ly nông gắn với ly hương, kinh tế thị trường phát triển là những nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự trong xã”.

Trước tình hình đó, Ban Công an xã đã làm tốt công tác nắm chắc địa bàn, tuần tra canh gác, ứng trực sẵn sàng với những tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là gây dựng những mô hình thiết thực trong việc vận động quần chúng cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đầu tiên phải kể đến là mô hình “ Ngõ xóm tự quản”. Đến nay toàn xã Thuần Mỹ có 91 ngõ, xóm tự quản. Có ngõ ít nhất là 7 hộ, nhiều nhất là 30 hộ. Các ngõ đa số đều xây dựng cổng ngõ, đó là nét đặc trưng riêng ở đây. Việc gây dựng ngõ, xóm đảm bảo về an ninh trật tự thực sự đã đi vào chiều sâu. Để tăng tình đoàn kết trong ngõ, mỗi khi có công việc, hiếu, hỷ, các gia đình đều đến giúp đỡ nhau. Đặc biệt, mỗi nhà đều thông tin cho nhau khi có các đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn xâm nhập. Đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp hoặc các hành động khác đều được phát hiện kịp thời, toàn ngõ cùng chung tay bắt các đối tượng này. Công an xã Thuần Mỹ cũng giao trách nhiệm cho công an viên ở các thôn phụ trách các ngõ, để nắm tình hình và cùng với các ngõ liên kết chặt chẽ, gìn giữ an ninh nông thôn và cùng nhau đấu tranh với các loại tội phạm.

Mô hình thứ hai mà Công an xã Thuần Mỹ gây dựng là “An ninh tự quản trong dòng họ” từ năm 2003. Đã 12 năm nay, mô hình này đã có 61 trên tổng số 63 dòng họ ký cam kết thực hiện, còn lại hai dòng họ chỉ có một hai hộ gia đình nên không đăng ký. Mô hình an ninh tự quản trong dòng họ ở Thuần Mỹ là điểm sáng của huyện Ba Vì. Bởi nó đã phát huy được tinh thần đoàn kết trong dòng họ, cùng giáo dục con cháu không dính vào tệ nạn xã hội, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ông Phạm Văn Khoa, Trưởng dòng họ Phạm Văn ở thôn 3 cho biết: “Nhờ mô hình này, dòng họ ông đã luôn chú trọng đến công tác giáo dục con cháu để từ đó tránh xa tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy hiện nay. Mô hình giúp các cá nhân ở dòng họ tự hào và xây dựng dòng họ mình ngày một phát triển hơn”. Việc xây dựng mô hình an ninh tự quản trong dòng họ cũng là cách Công an xã Thuần Mỹ gây dựng phong trào và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các dòng họ với nhau, từ đó xây dựng dòng họ mình ngày một phát triển. Trong suốt quá trình 13 năm gây dựng an ninh dòng họ, nhiều dòng họ đã là điểm sáng trong việc này: Lê Văn, Nguyễn Đắc ở thôn 4, Phạm Văn ở thôn 3, Nguyễn Trọng ở thôn 6, Trần Quốc ở thôn 4. Riêng các dòng họ Nguyễn Đắc, Phạm Văn đã được Công an TP Hà Nội khen thưởng.

Với hai mô hình này, Công an Thuần Mỹ đã gây dựng tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, các vụ trộm cắp vặt được phát hiện kịp thời. 6 tháng qua, trên địa bàn xã có 3 vụ trộm cắp tài sản, đều được Công an xã phát hiện nhờ quần chúng báo tin.

Có thể nói, với việc gây dựng những mô hình này, Công an xã Thuần Mỹ đã làm tốt việc huy động nhân dân cùng chung tay đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng ngõ xóm bình yên.

Trần Phương