Thị xã Chí Linh (Hải Dương) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
18/12/2017 - 09:16

TĐKT - Ngày 17/12, tại Ðền Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thị xã Chí Linh, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố Quyết định công nhận thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Đến dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng đông đảo nhân dân thị xã Chí Linh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân thị xã Chí Linh

Xuất phát điểm là một huyện miền núi, nhưng với sự nỗ lực, vận dụng sáng tạo có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Chí Linh đã không ngừng phát triển, trở thành đô thị lớn thứ 2 của tỉnh Hải Dương.

Trong 6 năm xây dựng nông thôn mới, Chí Linh đã chỉ đạo tập trung, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, đồng thời vận động đóng góp của nhân dân phù hợp với khả năng của từng địa phương.

Trong giai đoạn 2011 - 2017, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 12.000 tỷ đồng, trong đó thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã là 2.116 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần giúp thị xã Chí Linh phát triển nhanh giao thông nông thôn, điện, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, thủy lợi, công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn, hệ thống thoát và cấp nước sinh hoạt, hệ thống chợ, thương mại nông thôn …

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Chí Linh.

Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các dự án, đề án phát triển kinh tế đã được ưu tiên thực hiện. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ổn định. Thị xã có 1 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người toàn thị xã năm 2017 là 57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 1,5%.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 86%. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được triển khai sâu rộng. Các hoạt động thu gom rác thải, cải tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường, chỉnh trang vườn nhà đã đi vào nền nếp ở các địa phương, đơn vị. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 99%.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Quyết định công nhận thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã.

Minh Phương