Thanh niên Đắk Lắk quyết tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
03/02/2020 - 10:03

TĐKT - Xác định rõ xây dựng quê hương là nhiệm vụ hàng đầu, thanh niên Đắk Lắk đang ra sức cống hiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng hình ảnh xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, các đội thanh niên Đắk Lắk tình nguyện chung sức vì cộng đồng tại các địa phương đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” với những con đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, những công trình thắp sáng đường quê được xây dựng… đã tạo nên một hình ảnh đẹp về lớp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tuổi trẻ còn ra sức bảo vệ những giá trị văn hóa của dân tộc trong xu thế hội nhập.

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn thành lập và phát triển các đội chiêng trẻ, đội múa, sử dụng nhạc cụ tre, nứa; mở các lớp dạy đánh cồng chiêng, hướng dẫn sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc cho con em bà con dân tộc Ê Đê, M’nông và Gia-rai... trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả, trong 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 150 lớp đào tạo dạy đánh cồng chiêng, hướng dẫn sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc cho hơn 4500 lượt thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như các huyện Cư M’gar huyện Krông Bông, Krông Ana và TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức được nhiều lễ hội văn hóa dân tộc và mở các lớp dạy sử dụng các nhạc cụ dân tộc đồng bào các dân tộc Tây Nguyên do các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy.

Nghệ nhân chỉ dẫn từng động tác diễn tấu cho các học viên tại xã Cư Êbur (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Ngoài ra, còn tổ chức các lớp dạy dệt thổ cẩm, tổ chức làng nghề, giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ trong những ngày nông nhàn, đồng thời tổ chức những cuộc thi dệt thổ cẩm dân tộc, thu hút nhiều nghệ nhân tham gia.

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc qua nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Trong đó, có Liên hoan Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk được tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm nghệ thuật, cồng chiêng trẻ ở các cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Qua 10 năm, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức được 5 hoạt động Liên hoan Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc, thu hút sự tham gia trên 2000 lượt nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm nghệ thuật, cồng chiêng trẻ ở các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Liên hoan đã quy tụ được nhiều tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung và được dàn dựng công phu. Thông qua đó, các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục và vận động thanh thiếu niên các dân tộc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc mình, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ đàn hát dân ca, các đội chiêng trẻ... Qua đó, góp phần khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên tình yêu quê hương, đất nước; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Như vậy, trong giai đoạn vừa qua, tuổi trẻ Đăk Lăk đã phát huy được vai trò của mình trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Với những cách làm hay, thiết thực và giàu ý nghĩa, hy vọng rằng, nội dung “Phát huy vai trò thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục gặt hái thêm được nhiều thành công hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo.

Ngọc Huyền