Thái Bình thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao
17/06/2024 - 20:36

BTĐKT - Thời gian qua, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025 và đã đạt được nhiều thành tựu, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân nông thôn.

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Văn Hân, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình rất phấn khởi khi được chứng kiến những bước chuyển mình của quê hương. Ông chia sẻ, kinh tế của địa phương ngày càng khởi sắc, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nên việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân thuận tiện hơn trước rất nhiều. Trong xã cũng có thêm nhiều hộ giàu, nhiều mô hình kinh tế mới từ sản xuất nông nghiệp, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Bộ mặt nông thôn mới nâng cao tại huyện Quỳnh Phụ

Ông Nguyễn Quang Le, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết: Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, người dân làm chủ thể, lấy thôn xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” nên người dân phấn khởi, yên tâm chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã và các thôn... được đầu tư khang trang, hiện đại. Diện mạo làng quê nơi đây thực sự “thay da đổi thịt”, đẹp như phố. Toàn xã đã huy động 234 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường giao thông với tổng diện tích 9.412m2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,3 triệu đồng. Năm 2023, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ về đích nông thôn mới nâng cao, đang trên hành trình hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Từ nay đến cuối năm, An Thanh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được; huy động nhân dân góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết: Cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ 500 triệu đồng đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 tỷ đồng với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ 10 triệu đồng/km đường điện “thắp sáng đường quê” và một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Người dân xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đồng diễn thể dục thể thao tại nhà văn hóa thôn

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” đã tạo thành luồng gió đổi mới tích cực, toàn diện cho sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn Thái Bình. Tỉnh, các huyện, thành phố kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tạo “đòn bẩy” huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân; đồng thời lấy thước đo sự hài lòng của người dân để đánh giá chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Việc tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trong tỉnh đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong quá trình thực hiện; từ đó huy động hiệu quả sự đóng góp sức người, sức của trong nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2021 - 2023, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh gần 3.400 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân đóng góp 843 tỷ đồng, chiếm 24,82%. Đến nay, Thái Bình có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 13,73% số xã trong tỉnh; đồng thời đã tiến hành thẩm định và hoàn thiện các thủ tục để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho 9 xã.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” đang diễn ra sôi nổi, lan tỏa rộng khắp vào từng ngõ xóm, khu dân cư, mỗi hộ gia đình trên khắp các miền quê của Thái Bình. Những kết quả đó là động lực quan trọng để Thái Bình vững bước vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra: Đến năm 2025 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 10% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 1 huyện trở lên được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.

PV