Phụ nữ Ninh Bình tích cực xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”
16/01/2020 - 14:27

TĐKT - Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã vận động sự vào cuộc của các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã chung tay xây dựng NTM qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

Một góc "Đường hoa phụ nữ" tại huyện Nho Quan (Ninh Bình)

Để triển khai hiệu quả cuộc vận động, hàng năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và xác định rõ nội dung, phương thức tổ chức thực hiện cuộc vận động sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, vận động được xem là nhiệm trọng tâm và được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp Hội. Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp Ban chấp hành, sinh hoạt chi hội, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB).

 Đồng thời, Hội đã vận động hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí “Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học” và “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”… Qua đó, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc vận động và tự giác thực hiện hàng ngày, hàng giờ.

Để giúp hội viên giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả. Từ năm 2009 đến nay, các cấp Hội đã giúp 2.200 hộ phụ nữ thoát nghèo; hỗ trợ 338 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên cách sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và cách thức phát triển kinh tế.

Song song với đó, để nâng cao kiến thức cho hội viên, Hội cũng chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, nổi bật là nghề chẻ tăm hương, đan cói, bèo bồng.

Tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở phát động ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Trong 10 năm, Hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 223 Mái ấm tình thương.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên”. Toàn tỉnh đã đăng ký giúp đỡ 304 thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đến nay, có 212 em đã chuyển biến tích cực và 150 em được đưa ra khỏi danh sách quản lý của địa phương.

Các cấp Hội cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và gia đình đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục THCS, chống các tiêu cực trong giáo dục, phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT đạt trên 90% và quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho con em mình học tập tốt.

Trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hiện, mỗi cơ sở Hội đều xây dựng các mô hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: CLB “Phụ nữ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường”, CLB “Giai điệu dân ca”, CLB “Bóng chuyền hơi”, “Bóng đá nữ”, CLB Hát chèo tại nhiều xã, thu hút chị em tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Đặc biệt, việc thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được các cấp Hội xác định là hoạt động thường xuyên, góp phần xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu. Nhiều mô hình hay, có sức lan tỏa như: Hạn chế sử dụng túi nilon; phân loại rác thải tại hộ gia đình, tổ/nhóm thu gom rác thải; giữ gìn thôn, xóm xanh, sạch; đoạn đường phụ nữ tự quản; ngày tổng vệ sinh môi trường... Hiện toàn tỉnh có 1.485 tổ phụ nữ thu gom rác thải; tự quản vệ sinh môi trường ở 896 đoạn sông, dòng suối, đoạn đường, tuyến phố do phụ nữ đảm nhận.

Phong trào “Đường hoa phụ nữ” được triển khai ở 100% xã, phường, thị trấn. Đến nay, các cấp Hội đã trồng được 460 km đường hoa, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ và nhân dân, góp phần xây dựng cảnh quan, diện mạo nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Có thể thấy, cách làm sáng tạo của hội viên hội phụ nữ trong phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ về đích NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tùng Chi