Phát huy vai trò của phụ nữ Yên Mô trong xây dựng nông thôn mới
08/09/2020 - 13:49

TĐKT - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã có nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Mô hình “Đường hoa phụ nữ”ở Yên Mô

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Mô: Hội LHPN huyện đã xác định tham gia xây dựng NTM là trách nhiệm, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, cũng theo bà Hương, trong quá trình thực hiện, Hội còn gặp nhiều khó khăn như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng NTM chưa đầy đủ, chưa nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng NTM; ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa cao; phát triển nông nghiệp chưa tương xứng; cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn còn khó khăn.

Bởi vậy, để triển khai phong trào một cách hiệu quả, Hội LHPN huyện đã chủ động xác định nội dung ưu tiên mà Hội cần tập trung thực hiện để tham gia xây dựng NTM, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về chủ trương, chính sách, cách thức tiến hành các hoạt động; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia xây dựng NTM ở địa phương.

Từ đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường tuyên truyền, vận động thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, viết tin bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Bản tin, Trang thông tin điện tử huyện, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Chị em thực sự vào cuộc và trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng NTM.

Từ năm 2015 đến nay, các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đã tự nguyện hiến trên 51.618 m2 đất, 30.000 ngày công lao động, hàng chục tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây kênh mương, làm cống, làm nhà văn hóa thôn…

Tiêu biểu như: Gia đình bà Ngô Thị Hiến, xóm 4 Tịch Trân, xã Khánh Thượng đã hiến 30 m2 đất thổ cư, 25 m tường bao và bể nước; gia đình chị Vũ Thị Thuý, thôn Liên Trì, xã Yên Hòa hiến 120 m2 đất thổ ở; gia đình chị Vũ Thị Bộ, xóm Trung Thịnh, xã Yên Nhân hiến 120 m2 đất ở để làm đường giao thông nông thôn... Ngoài ra chị em còn tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội quan tâm. Hàng năm, Hội LHPN huyện đều chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát, nắm tình hình, phân loại hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Trong 5 năm qua, các cấp Hội tín chấp trên 648 tỷ 354 triệu đồng, tạo điều kiện cho 10.536 hội viên phụ nữ vay vốn (trong đó có gần 6.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo).

“Để đồng vốn có hiệu quả cao hàng năm, 100% cơ sở hội, 90% chi hội đã phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học cho trên 8.000 lượt hội viên phụ nữ; tín chấp hơn 500 tấn phân bón trả chậm với số tiền trên 4 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ sản xuất.”- bà Hương cho biết.

Đồng thời các cấp Hội cũng phối hợp với các doanh nghiệp tổ hợp tổ chức 156 lớp dạy nghề đan bèo bồng, thêu ren, may xuất khẩu cho 897 lượt người. Hỗ trợ và giới thiệu cho trên 1.680 phụ nữ và con em làm việc trong các doanh nghiệp, tổ hợp với thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng/tháng trở lên.

Trong 5 năm qua, các cấp hội đã giúp 192 gia đình phụ nữ nghèo đứng chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống còn 2,4%.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện còn chỉ đạo hội cơ sở triển khai một số mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả như: Tư vấn thành lập HTX Tiên Phong, xã Yên Từ với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chuối kết hợp nuôi trồng thủy sản; tư vấn thành lập HTX dịch vụ tổng hợp Phú Quang, xã Yên Thái do phụ nữ quản lý với 21 thành viên tham gia với các tổ dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tổ hợp dịch vụ đan cói và mô hình hoạt động trồng cây đông; thành lập tổ hợp tác nuôi gà thả vườn theo hướng sinh học tại xã Yên Đồng với 20 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia… Qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng liên kết sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm.

Hội LHPN huyện cũng đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, triển khai hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, mô hình vệ sinh môi trường thông qua thực hiện có hiệu quả Quỹ quay vòng hỗ trợ phụ nữ phát triển của tỉnh hội, Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra. Qua đó, Hội đã vận động 17.197 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (trong đó có trên 50% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn). Đến nay có 15/17 xã thực hiện Dự án, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% so với trước khi thực hiện dự án.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào ngày thứ 7 xanh - sạch – đẹp , các tổ phụ nữ đã tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, tự quản vệ sinh môi trường, đoạn đường tự quản, cây xanh.

Phong trào xây dựng “Đường hoa phụ nữ” được phát triển và nhân rộng với 76,2 km đường hoa với các loại như: Hoa Muồng, Hoàng Yến, Tường Vi, Chiều Tím, Hoa Sam, Cây Cau… tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Các cấp Hội cũng xây dựng 734 bể thu gom rác thải từ vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các sứ đồng trị giá trên 200 triệu đồng; xây dựng và ra mắt 2 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại xóm Bắc Bình Hải, xã Yên Nhân và thôn Thọ Thái, xã Yên Hưng…

Có thể thấy, những việc làm nhỏ, như nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa đến gia đình “5 không, 3 sạch”, tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng với việc xây dựng các quỹ, các hoạt động tình nguyện... của chị em phụ nữ đã trở thành những mắt xích quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành phong trào xây dựng NTM của huyện Yên Mô.

Bảo Linh