Lãng Sơn về đích xây dựng nông thôn mới
18/12/2017 - 09:21

TĐKT - Ngày 16/12, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Lãng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tới dự.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh trao Quyết định đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Lãng Sơn

Với nền tảng là truyền thống đoàn kết cùng sự quan tâm, đầu tư từ các cấp, ngành, hơn hai năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Lãng Sơn huy động mọi nguồn lực, đầu tư hơn 13 tỷ đồng hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Trong số đó, gần 50% kinh phí do nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, hệ thống điện, đường, trường, trạm... Thông qua các nguồn lực đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn xã Lãng Sơn khởi sắc, đời sống nhân dân nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh, trật tự được giữ vững...

Ngay sau khi được UBND huyện lựa chọn tập trung xây dựng về đích NTM trong năm 2017, Đảng ủy xã Lãng Sơn ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã xây dựng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và 9/9 thôn ký kết giao ước phấn đấu thực hiện thành công. Phương châm chỉ đạo chung là gắn xây dựng NTM với các phong trào thi đua và cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; lấy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên làm trọng tâm và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM là trọng điểm. Quá trình xây dựng, thành công lớn nhất xã Lãng Sơn đạt được là vận động nhân dân đồng tâm, hợp lực. Các hộ dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi. Có được kết quả đó, một trong những cách làm sáng tạo ở Lãng Sơn là thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn và dân kiểm tra. Các quy hoạch, đầu tư xây dựng đều được niêm yết công khai. Chính vì vậy, nhân dân vào cuộc tích cực khi xã xây dựng công trình mới.

Với mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ngay từ khi triển khai xây dựng NTM, xã Lãng Sơn đã chú trọng làm tốt dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng. Đến nay 9/9 thôn hoàn thành việc dồn, đổi. Cùng đó là đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng, các trang thiết bị máy móc phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Với điều kiện thuận lợi, xã đã xây dựng 7 mô hình sản xuất lúa tập trung tại các thôn: Mỹ Tượng, Sơn Thịnh, Tân Mỹ, Đông Thượng... với các giống lúa BC15, TBR225, BQ, Đại Dương… góp phần nâng thu nhập cho bà con lên 120 - 150 triệu đồng/ha/năm. Mối liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tăng cường.

Song song với việc đầu tư, quy hoạch chỉnh trang lại đất canh tác nông nghiệp, xã Lãng Sơn đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Toàn xã cứng hóa 13,5 km đường trục xã, hoàn thành 22,7 km đường làng, ngõ xóm, thi công 16,5 km đường trục chính nội đồng. Ngoài ra, hệ thống kênh mương được đầu tư xây dựng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Duy trì nghề mộc truyền thống với 69 hộ tham gia sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động, thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Kinh tế phát triển, xã Lãng Sơn quan tâm tới xây dựng đời sống văn hóa. Xã hoàn thành xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao quy mô hàng nghìn m2, với đầy đủ các hạng mục như: Nhà văn hóa, sân thể thao, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn. Cùng đó, 9/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiêu biểu như công trình nhà văn hóa và trung tâm văn hóa của thôn Ngọc Lâm, tổng diện tích gần 3.000 m2, kinh phí hơn một tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng trong tháng 10-2017. Ông Trần Xuân Cận, Trưởng thôn Ngọc Lâm cho biết: “Mặc dù là thôn có số dân ít nhất trong xã nhưng phát huy tinh thần đoàn kết và thấy được ý nghĩa của việc xây dựng NTM, nhân dân thôn Ngọc Lâm tự nguyện góp công, góp của để hoàn thành công trình”.

Với mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xã Lãng Sơn tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ bậc học mầm non cho tới THCS. Trang thiết bị và đồ dùng dạy học trong các nhà trường được đầu tư, đến nay cả ba trường học đều đạt chuẩn quốc gia và nằm trong tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, sự nghiệp y tế luôn được địa phương quan tâm, Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân... Năm 2017, xã có 9/9 thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 93,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa... Đến nay, 97,37% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo chuẩn quốc gia, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 58%... Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát triển.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Lãng Sơn. Nhân dịp này, xã cũng được UBND tỉnh khen thưởng 200 triệu đồng, UBND huyện Yên Dũng khen thưởng 250 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM cũng được UBND huyện, UBND xã biểu dương, khen thưởng.

Quốc Trường