Khơi dậy sức mạnh nhân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới
04/05/2017 - 00:00
TĐKT – Về Lai Thành (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) những ngày này có thể thấy không khí náo nức, niềm hân hoan của bà con khi xã vừa đón chuẩn nông thôn mới. Với sự góp sức mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhờ công tác dân vận khéo, Lai Thành đã cán đích nông thôn mới từ cuối năm 2016 và đón bằng công nhận đạt chuẩn vào ngày 15/4/2017.

Đổi thay từng ngày

Khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Lai Thành chỉ đạt 4 tiêu chí. Sau hơn 5 năm thực hiện, với nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân địa phương, con em xa quê, đến tháng 12/2016, xã Lai Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Diện mạo Lai Thành có sự chuyển biến rõ rệt. Đường giao thông của xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa, đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải; 17/17 xóm có nhà văn hóa; hệ thống cơ sở hạ tầng, khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nghĩa trang đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp.

Active Image

Ngày 15/4/2017, xã Lai Thành đã đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bên cạnh đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương được chú trọng. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà. Trên địa bàn xã có 6 doanh nghiệp và trên 1.500 hộ sản xuất kinh doanh nghề phi nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất ngành nghề này ước đạt 190 tỷ đồng/năm. Qua đó đã góp phần tăng cao thu nhập cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một tăng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 30,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,99%.

Thành công nhờ dân vận khéo

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công tác dân vận khéo đã góp phần lớn vào những thành công trong xây dựng nông thôn mới tại Lai Thành. Xã xác định nhiệm vụ trọng tâm trước tiên là phải xây dựng được niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của các tầng lớp nhân dân, huy động nội lực, chung sức hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, từng địa bàn. Các cán bộ đã trực tiếp xuống các xóm, kết nối với cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... thống nhất kế hoạch và phương thức triển khai tuyên truyền đến nhân dân. Quy hoạch nông thôn mới được công khai thông qua các hội nghị chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, trên hệ thống loa truyền thanh và cụm panô đặt tại khu vực trung tâm xã. Từ đó, nhân dân dần hiểu rõ về những lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới chung tại địa bàn xã.

Ông Đoàn Cao Thăng, xóm trưởng xóm 11, xã Lai Thành cho biết: tại các buổi họp xóm, các gia đình cử đại diện đến tham dự đông đủ và tích cực đóng góp ý kiến. Có những phương án được các hộ đồng tình cao, cũng có những phương án được cân nhắc, xem xét từ những đóng góp của các hộ để có sự thống nhất chung.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia đóng góp làm đường giao thông, nhà văn hóa. Kết quả sau 5 năm, Lai Thành đã huy động hơn 189 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, hơn 120 tỷ đồng là vốn nhân dân đóng góp, chiếm trên 63%. Riêng để làm đường giao thông, trung bình mỗi nhân khẩu của xã đóng góp 1 triệu đồng.

Phát huy nội lực từ nhân dân, Lai Thành đang tiếp tục nỗ lực củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Hà Thanh