Huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới
02/12/2020 - 11:37

TĐKT – Tối 1/12, tại quảng trường Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2016 - 2019.

Dự Lễ công bố, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho huyện Yên Thành

Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa đặc sắc của huyện Yên Thành với nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng chung sức xây dựng huyện Yên Thành ngày càng phát triển.

Sự kiện còn là động lực để tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Yên Thành đã có sự thay đổi mạnh mẽ, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, chuyển dịch tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 47,51 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,5%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, trật tự, an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng củng cố. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đạt gần 5.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng...

Đến cuối năm 2019, 38/38 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí, được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2016 - 2019.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng huyện Yên Thành

Với những thành quả đã đạt được, trong thời gian tiếp theo, UBND huyện Yên Thành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được một cách thực chất, bền vững. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững một cách hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm, phát huy các lợi thế của từng vùng. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững và áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP... trên một số cây trồng như rau, bưởi, cam, vật nuôi như gà, lợn. Bên cạnh đó, tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, như đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ, phát triển các làng nghề, mở rộng các loại hình dịch vụ, chú trọng dịch vụ phục vụ sản xuất, du lịch và đời sống dân sinh. Kết hợp du lịch tâm linh, du lịch sinh thái với du lịch trải nghiệm nông thôn mới. Thực hiện xã hội hóa đầu tư các công trình cấp nước sạch, chợ nông thôn, công trình thu gom, xử lý rác thải và một số công trình công ích khác...

Với mục tiêu xây dựng Yên Thành trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, theo lộ trình đến năm 2025, Yên Thành phấn đấu 50 - 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Minh Phương