Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới
28/11/2017 - 15:57

TĐKT – Sáng 28/11, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới dự.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2010, bình quân mỗi xã của huyện Hoài Đức mới đạt trung bình 8,8 tiêu chí. Với phương châm “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, đến cuối năm 2016, toàn huyện đã có 19/19 xã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn huyện Hoài Đức có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư và có bước phát triển rõ rệt. An ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao danh hiệu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Hoài Đức

Giai đoạn 2010 – 2016, huyện Hoài Đức đã huy động được 3.260 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của Hoài Đức là việc thực hiện các tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Huyện đã xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp tập trung tại 11 xã với tổng diện tích hơn 830 ha để trồng cây ăn quả và rau an toàn. Đặc biệt, sản phẩm nhãn chín muộn của huyện đã được xuất khẩu sang Malaysia…

Toàn huyện hiện có 52/54 làng có nghề, 12 làng nghề được cấp bằng công nhận, 1.299 doanh nghiệp và trên 10.155 hộ sản xuất, kinh doanh, hàng năm thu hút, giải quyết việc làm cho trên 44.000 lao động trong huyện và các huyện, tỉnh lân cận.

Các xã triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn”. Trong đó, chú trọng ưu tiên các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hộ nghèo. Ưu tiên người có nhu cầu học nghề là người nghèo, người bị thu hồi đất canh tác. Do vậy thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 6,8 triệu đồng so với năm 2016). Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,52% (902 hộ), giảm 255 hộ so với năm 2016.

Tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt gần 70% (Dự kiến tháng 6.2018, hoàn thành cấp nước sạch tập trung cho 100% xã).

Việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là dấu son trong quá trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân của huyện. Đây là niềm tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức. Đồng thời, cũng là tiền đề để huyện triển khai các bước tiếp theo thực hiện "Đề án xây dựng Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: việc đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới là vinh dự, là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hoài Đức. Thời gian tới toàn huyện cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững và nâng cao những tiêu chí đã đạt được, hướng đến xây dựng Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020.

Mai Thảo