Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ nữ tiểu thương chợ Lộc Điền
22/12/2020 - 13:07

TĐKT – Tại xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh, tỉnh Tiền Giang), đa phần người dân sống bằng nghề tiểu thương. Để nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ tại địa phương, năm 2018, Hội Phụ nữ xã Lộc Điền đã ra mắt mô hình “Câu lạc bộ (CLB) nữ tiểu thương chợ Lộc Điền” nhằm thu hút hội viên phụ nữ cùng nghề “tiểu thương” vào sinh hoạt, đồng thời tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ văn minh, hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bà Trần Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Điền cho biết: Những năm trước, khi chợ Lộc Điền mới được quy hoạch và xây dựng lại, cơ sở hạ tầng chưa ổn định, vẫn còn tình trạng tranh chỗ, ngồi tạm, chiếm dụng vỉa hè... Do phần lớn tiểu thương ở chợ là nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Điền quyết tâm xây dựng lại mô hình CLB nữ tiểu thương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giúp các tiểu thương sớm ổn định kinh doanh, đoàn kết tương trợ nhau cùng phát triển.

Những ngày đầu mới thành lập, CLB có 22 thành viên tham gia. Các thành viên sinh hoạt theo quy chế mỗi tháng 1 lần, với hình thức tự nguyện. Sau khi ra mắt, Ban chủ nhiệm dưới sự hướng dẫn của Hội Phụ nữ xã Lộc Điền đã tập trung đưa CLB đi vào nền nếp, chuẩn bị các nội dung sinh hoạt cụ thể, vừa gắn công tác vận động, tuyên truyền, tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm học hỏi trong buôn bán, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình; vừa giao lưu văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo ra không khí khấn khởi, thoải mái cho các thành viên.

“Tham gia sinh hoạt tại CLB, hội viên được hướng dẫn một số chính sách mới về sản xuất - kinh doanh; cách phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng; nhãn mác, hạn sử dụng sản phẩm; cách sắp xếp hàng hóa buôn bán gọn gàng, ngăn nắp... từng bước hướng tới xây dựng chợ văn minh thương nghiệp.”  bà Hương chia sẻ.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chủ nhiệm CLB tiểu thương đã thường xuyên đến tuyên truyền kiến thức phòng dịch bệnh, các kỹ năng bảo vệ bản thân và khách hàng, như: Cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn bằng cồn. Đồng thời, vận động hội viên tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho ngành chức năng trong việc phun hóa chất khử trùng, sát khuẩn ở các khu vực trong chợ để phòng dịch bệnh lây lan... Nhờ vậy, chị em tiểu thương có thể yên tâm giao thương.

Ban Chủ nhiệm CLB còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh khác cùng thực hiện cam kết mua bán thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo tươi ngon, tuyệt đối không dùng hóa chất hay thủ thuật để trục lợi, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, CLB còn thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của các hộ kinh doanh, kịp thời cùng Ban quản lý chợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc hay có sự điều chỉnh cho phù hợp. CLB đã xây dựng thành công mô hình góp vốn xoay vòng với tổng 24 triệu đồng và nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp thành viên vay ưu đãi để mở rộng hoạt động buôn bán, kinh doanh, ổn định cuộc sống.     

Nhờ có quy chế hoạt động rõ ràng, hình thức tuyên truyền, vận động linh hoạt, mô hình vốn xoay vòng hoạt động hiệu quả, CLB đã ngày càng thu hút sự quan tâm của chị em tiểu thương. Chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, tổng số thành viên lên 25 hội viên.

Có thể khẳng định, CLB nữ tiểu thương chợ Lộc Điền đã và đang trở thành điểm tựa cho nhiều chị em phát huy thế mạnh trong kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới, chợ văn minh.

Bảo Linh