Đồng Tháp tích cực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế
05/02/2020 - 09:12

TĐKT - Vấn đề hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế hiện nay là vấn đề quan trọng đang được các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội và dư luận xã hội rất quan tâm. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tạo lập môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; cổ vũ, khuyến khích tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong lập thân - lập nghiệp, xác định công tác hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trong tâm của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã quan tâm, triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Thành lập các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; tìm kiếm ý tưởng kinh doanh áp dụng vào cuộc sống, tuyên dương những thanh niên kinh doanh giỏi, tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp, tổ chức các chương trình đào tạo, ươm tạo khởi nghiệp, thành lập phòng hỗ trợ khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp; hình thành các nguồn quỹ khởi nghiệp…

Với các chương trình cụ thể, phong trào hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế trên mảnh đất Sen hồng trong thời gian qua bước đầu đã mang lại nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động thành lập mới và duy trì 210 tổ hợp tác, 130/144 xã, phường, thị trấn có tổ hợp tác, HTX thanh niên), 2 HTX thanh niên, 1 trang trại thanh niên thu hút trên 1.295 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lao động với số vốn là trên 21.5 tỷ đồng.

Tính đến nay đã có 14 câu lạc bộ khởi nghiệp cấp huyện, 162 câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế; tất cả xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có mô hình câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế.

Công tác định hướng lập nghiệp và khởi nghiệp cho thanh niên được quan tâm, tập trung chỉ đạo rà soát hướng dẫn, giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo; chỉ đạo thu hồi và xây dựng dự án cho vay luân chuyển nguồn vốn duy trì và mở rộng việc làm đúng quy trình thủ tục quy định, nâng tổng số tiền dư nợ các nguồn vốn vay do tổ chức Đoàn quản lý.

Mô hình trồng rau thủy canh đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ đoàn viên, thanh niên (Ảnh: Báo Dân sinh)

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý vốn nhận ủy thác cho vay và phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức trong việc quản lý nguồn vốn trong thanh niên: Nguồn vốn vay giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn với tổng số tiền vay các dự án: 2.308 tỷ đồng cho vay 17 dự án trong hạn hoạt động hiệu quả, hỗ trợ gần 200 thanh niên, giúp thanh niên có vốn sản xuất, kinh doanh …

Đến nay, tổng dư nợ nhận ủy thác của Đoàn thanh niên quản lý 619,934 tỷ đồng với 33,281 hộ vay tại 697 tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần giúp thanh niên vốn sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động, học tập. Hỗ trợ vốn với lãi suất 0 đồng cho Tổ hợp tác thanh niên với số vốn 83 triệu đồng, hỗ trợ con giống cho thanh niên phát triển kinh tế với số tiền trên 400 triệu đồng.

Trong công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 117 “Phiên giao dịch việc làm” vào ngày 12 hàng tháng, thu hút trên 66.800 lao động tham gia và trên 1.700 lượt đơn vị công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tư vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp tại sàn. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tư vấn, hướng nghiệp trên 289.460 lượt người, giải quyết việc làm cho trên 188.260 lao động.

Đặc biệt, thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành lao động và các hội, đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả vận động đoàn viên, thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả phối hợp vận động, tính đến nay có gần 6.000 thanh niên đã xuất cảnh, ra mắt được 34 câu lạc bộ gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động với 214 thành viên tham gia.

Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của các bạn trẻ Đồng Tháp đạt được những kết quả to lớn. Ngoài sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, một nhân tố có tính quyết định đó chính là nhờ sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên của các cấp chính quyền, giúp phong trào khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế đang phát triển mạnh và lan tỏa, trở thành một trong những nội dung trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới trong tỉnh.

Ngọc Huyền