Điện Biên: Vượt khó xây dựng nông thôn mới
06/02/2025 - 10:12

BTĐKT - Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn song Điện Biên đã nỗ lực, sáng tạo, đạt được những dấu ấn quan trọng trong triển khai hiệu quả và đồng bộ Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã tạo động lực mạnh mẽ, huy động sức dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn của tỉnh.

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 587/QĐ- TTg ngày 18/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến phong trào thi đua đến các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tại hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Đồng thời, UBND tỉnh Điện Điên đã ban hành Kế hoạch số 3106/KH-UBND ngày 26/09/2022 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch và phát động phong trào sâu rộng tại các địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; thành lập các Tổ giúp việc để tham mưu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; phân công các cơ quan cấp tỉnh phụ trách giúp đỡ hỗ trợ trực tiếp các xã phấn đấu xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Lay Nưa

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bộ máy tổ chức hoạt động xây dựng NTM ở các cấp từ thành phố đến huyện, xã được kiện toàn, củng cố và hoạt động tích cực.

Trong giai đoạn 2021 - 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã tổ chức tiếp nhận trên 504.512 triệu đồng, hỗ trợ làm 8.238 nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ 88 hộ phát triển kinh tế. Các cấp hội nông dân đã vận động hội viên nông dân trong tỉnh đóng góp 3,216 tỷ đồng, hiến trên 330.503 m²  đất, huy động ngày công lao động làm 941 km đường giao thông nông thôn; nạo vét tu sửa trên 135 km kênh mương; huy động hội viên tham gia trồng 36.273 cây xanh; hướng dẫn trên 74.647 hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào nông dân làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng phát động nhiều phong trào thiết thực như: “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có vườn rau sạch và nuôi từ 10 gia cầm, 1 gia súc trở lên”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Kết quả, sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay, các cấp Hội đã tiết kiệm được trên 17 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục ngàn hội viên phụ nữ có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; kết nối với các nhà hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh phụ nữ, học sinh khó khăn đạt 15.469 triệu đồng; vận động triển khai xây dựng 2 điểm trường tại huyện Mường Chà và 53 mái ấm tình thương cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh; hỗ trợ 328 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình...

Lực lượng công an nhân dân các cấp, bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng đã phát huy vai trò của mình trong nhiều phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên chung sức xây dựng nông thôn mới”....

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay tỉnh Điện Biên có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ NTM là thị xã Mường Lay; có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao được công nhận; có 26/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 14,68 tiêu chí/xã; có 266 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu. Tổng số nguồn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn 2021 - 2025, tính đến 31/10/2024 đạt 7.869.169 triệu đồng.

Những kết quả đạt được từ việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thời gian vừa qua đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ số phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh Điện Biên.

Xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tham gia tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị.

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên thăm mô hình mắc ca tại xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo

Tại huyện Điện Biên, hợp tác xã Thanh Yên đã giúp 70 hộ dân trồng lúa trên diện tích 150 ha, tạo việc làm cho 10 - 20 lao động với thu nhập 4,5 - 4,7 triệu đồng/người/tháng. Hợp tác xã Tâm Thiện cũng tổ chức sản xuất lúa gạo, tạo việc làm cho 13 - 15 lao động với thu nhập 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Tại huyện Tủa Chùa, Công ty TNHH Hương Linh bao tiêu chè Shan Tuyết cho 300 hộ dân tại xã Sính Phình, tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động.

Nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi. Ví dụ, hộ gia đình ông Chu Cà Pứ tại bản Nậm Tin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé đã hiến 3.200 m² đất, và hộ gia đình ông Cà Văn Cương tại bản Bản Cuông, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo đã hiến 637 m² đất xây dựng nhà văn hóa thôn.

Ngoài ra, còn nhiều mô hình hiệu quả khác ở các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục lan tỏa, góp phần quan trọng vào sự thành công của Chương trình MTQG xây dựng NTM và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Dù phía trước dự báo còn phải đối mặt với không ít thách thức, nhưng tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững. Xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và xa hơn nữa.

Thục Anh