Tưng bừng liên hoan văn nghệ kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương, nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
15/09/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 14/9, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 – 17/9/2017), nay là Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương. Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của ngành thi đua, khen thưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự, có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng ban  Ban Thi đua - Khen thưởng Vương Văn Đỉnh; Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước Lương Hồng Quang; Chủ tịch Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Văn Vũ.

 

Các tiết mục tham gia chương trình có nội dung: ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và ngành thi đua – khen thưởng.

Liên hoan thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tham gia, tạo khí thế phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống 70 năm thành lập Viện Huân chương.

Tham dự liên hoan văn nghệ lần này gồm có các đơn vị: Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hải Dương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Tiết mục “Bài ca thi đua yêu nước” của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Liên hoan văn nghệ đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, tái hiện lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, anh dũng của dân tộc ta, tưởng nhớ lại những Anh hùng đã chiến đấu bất khuất, những “trai anh hùng, gái đảm đang” ngày đêm lao động, sản xuất làm nên chiến thắng vẻ vang và vô cùng tự hào của dân tộc ta.

Cách đây 70 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong giai đoạn khó khăn gay go và quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 83 thành lập Viện Huân chương thuộc Chủ tịch phủ. Sự kiện lịch sử này đã khẳng định sự hình thành và phát triển của Viện Huân chương  (nay là Ban Thi đua –Khen thưởng Trung ương) và trở thành ngày truyền thống vẻ vang của các thế hệ làm công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

Hồng Thiết