Trưng bày gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật “Thư, nhật ký thời chiến”
26/04/2018 - 15:35

TĐKT – Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm “Thư, nhật ký thời chiến”. Gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về thư, nhật ký tiêu biểu viết trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã được giới thiệu trong triển lãm.

Một số hiện vật trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm chia làm 3 phần:

Phần mở đầu giới thiệu một số thư, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã viết để cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Quân đội vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong hai cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phần 1 chủ đề “Thư thời chiến” trưng bày một số tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Thư thời chiến được cán bộ, chiến sĩ chiến đấu ở ngoài mặt trận gửi về hậu phương và của người thân ở hậu phương gửi ra tiền tuyến trong hai cuộc kháng chiến. Mỗi lá thư thời chiến có bối cảnh, thời điểm, tâm thế, trạng thái riêng, nhưng dường như đều là những tâm tư, tình cảm, thể hiện quan điểm, nhận thức, ý chí về cuộc chiến tranh, tinh thần vượt qua gian khổ hy sinh, quyết tâm và quyết thắng với khát vọng hòa bình. Tất cả đều mong đợi ngày đoàn tụ khi non sông thống nhất, nước nhà độc lập.

Phần 2 của triển lãm với nội dung “Nhật ký thời chiến”, trưng bày một số hình ảnh, hiện vật là những cuốn nhật ký được viết tại chiến trường, đó là những ghi chép về cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác và chiến đấu, ý chí quyết tâm của người chiến sĩ trước khi vào cuộc chiến.

Những trang nhật ký chiến trường đã phản ánh nội tâm sâu thẳm, những suy nghĩ giản dị, nhớ nhung, những tâm sự, khát khao, thương nhớ người thân, những phút giây được gặp vợ, gặp con rồi lại chia tay đi chiến đấu. Những nỗi nhớ nhung đó phần nào cũng được khỏa lấp bằng tình đồng chí, đồng đội.

Tiêu biểu trong triển lãm còn có sách nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được sĩ quan quân báo Hoa Kỳ Frederic Whitehurst lưu giữ 35 năm đã trao trả cho gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm vào tháng 4/2005.

Triển lãm “Thư, nhật ký thời chiến” là sự tri ân và tôn vinh những chiến công, sự hy sinh dũng cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp công chúng hiểu rõ hơn những tâm tư tình cảm, tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ. Đặc biệt, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin chiến thắng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 15/5.

Nguyệt Hà