Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
27/07/2020 - 15:18

TĐKT - Tối 26/7, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật Giữ trọn niềm tin và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Dự Chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy và các thí sinh đạt giải Nhất các tuần thi.

Trao Bằng khen cho các đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi

Phát biểu tổng kết Chương trình, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET và Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin” được tổ chức vào dịp toàn ngành Tuyên giáo đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Thông qua Cuộc thi góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi câu hỏi thi, mỗi đáp án trả lời làm cho mỗi người nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, vai trò công tác tuyên giáo của Đảng. 160 câu hỏi thi trắc nghiệm trong 16 tuần thi khắc họa bức tranh toàn cảnh, sống động về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa; những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ về công tác tư tưởng - văn hóa, công tác tuyên giáo; đồng thời giúp chúng ta cùng nhau ôn lại mốc son lịch sử, thành tựu, những đóng góp của ngành, của các thế hệ cha anh đi trước và đội ngũ những người được vinh dự trực tiếp làm công tác tuyên giáo của Đảng.

Trao Chứng nhận Cuộc thi cho các cá nhân đoạt giải Nhất các tuần thi

Cuộc thi cũng đã nêu rõ những thành tựu, kinh nghiệm trong lĩnh vực lý luận, khoa giáo, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa học xã hội -nhân văn, khoa học công nghệ; những địa danh lịch sử, tác phẩm lý luận, tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm thơ ca… có tác dụng tuyên truyền, cổ vũ, động viên quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay…

Đáng chú ý, các cơ quan thông tấn báo chí đã vào cuộc một cách rất tích cực, có trách nhiệm, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và đồng bộ trong từng tuần thi, từng đợt trao giải.

Sau 16 tuần tổ chức cuộc thi, đã có 6.215.000 lượt người dự thi. Số tài khoản đăng ký và sử dụng mạng xã hội Vcnet tăng mạnh, tới nay đạt con số trên 1.400.000 tài khoản. Đã có trên 20 triệu lượt người truy cập tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng Vcnet. Có rất nhiều người đã tham gia thi ở cả 16 tuần, đặc biệt, có bạn Đặng Thị Thanh Hương, giáo viên Trường THPT Tam Đảo, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là người có tổng lượt thi các tuần nhiều nhất với 63.312 lượt; bạn Đoàn Văn Nam, Trường THPT Cái Bè, khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là người có số lượt thi nhiều nhất trong 1 tuần với 6.735 lượt…

Ban Tổ chức đã xác định được chủ nhân của 198 giải thưởng, gồm 16 giải nhất; 32 giải nhì; 80 giải ba; 128 giải khuyến khích. Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia dự thi; Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải Nhất các tuần.

Trong thời gian tới, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông tiếp tục rút kinh nghiệm, tăng cường công tác tuyên truyền trên mạng Vcnet về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân đất Việt để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc với những bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người.

Hưng Vũ