Trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” ngành y tế 2019
19/07/2019 - 15:56

TĐKT – Sáng 19/7, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” ngành y tế 2019.

Đây là hoạt động ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  và hưởng ứng cuộc thi ảnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” ngành y tế 2019 bắt đầu từ tháng 5/2019. Từ 137 ảnh của hơn 40 đơn vị gửi dự thi ở vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 25 tác giả có tác phẩm chất lượng lọt vào vòng chung kết.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại Hội thi

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thông qua cuộc thi để lan tỏa đến người dân và cộng đồng xã hội những tấm gương người tốt, việc tốt, những hình ảnh đẹp nhất, những đóng góp, cống hiến của cán bộ ngành y tế đối với xã hội.

Thông qua phần dự thi của 19 đơn vị có tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết, hình ảnh cán bộ ngành y tiếp tục được khẳng định và tôn vinh. Dù ở lĩnh vực khám, chữa bệnh, điều trị chăm sóc và giành giật sự sống cho người bệnh, hay trong công tác dự phòng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải tiến sản xuất, các hoạt động phong trào thể thao, từ thiện của công đoàn…, họ đều khẳng định được phẩm chất của cán bộ ngành y “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi, có y đức tốt, hết lòng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân; đồng thời có nhiều tài năng nghệ thuật, nhiệt tình tham gia các hoạt động cuộc thi, làm tôn vinh nét đẹp của đơn vị, của công đoàn cơ sở.

Phần dự thi của Bệnh viện Bạch Mai tại Chung kết

Phát biểu tại Hội thi, PGS. TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Ngành y tế đã nỗ lực, âm thầm cống hiến, hy sinh vì người bệnh, chúng ta làm được, nhưng chỉ thông qua những hình ảnh ghi lại trong cuộc thi này, chúng ta mới truyền tải đến cộng đồng để xã hội tôn vinh, chia sẻ hơn với một ngành đặc thù.

“Không ai khác hơn, nếu bản thân cán bộ y tế chúng ta không tự nhìn thấy nét đẹp của ngành thì không ai có thể giúp chúng ta nhìn thấy được.” - PGS.TS Phạm Thanh Bình nhấn mạnh.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm “Blouse trắng về bản” của Bệnh viện Nhi Trung ương; 2 giải nhì cho các tác phẩm: “Hành trình giành giật sự sống cho người bệnh” của Bệnh viện Bạch Mai và “Hướng về biển đảo” của Công đoàn Y tế Việt Nam; 2 giải ba dành cho các tác phẩm “Quyết tâm giành chiến thắng” của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và “Tự hào dưới lá cờ Tổ quốc” của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Mai Thảo