Trải nghiệm bài học cuộc sống từ “Seneca – Những bức thư đạo đức”
23/06/2021 - 17:50

TĐKT - Dù được viết từ gần 2.000 năm trước nhưng những vấn đề mà cuốn sách "Seneca – Những bức thư đạo đức" đề cập được đánh giá vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự và đặc biệt hữu ích đối với con người thời hiện đại. Cuốn sách triết học La Mã cổ đại này đã được dịch sang hơn 20 thứ tiếng và lần đầu được dịch sang tiếng Việt.

Bìa cuốn sách “Seneca – Những bức thư đạo đức”

Chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) là một trường phái triết học cổ đại được sáng lập bởi nhà triết học Zeno xứ Citium vào đầu thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Chủ nghĩa khắc kỷ được khai sinh với sứ mệnh trui rèn bản lĩnh và tinh thần của con người trước những áp lực và khổ đau trong cuộc sống. Sau đó, trường phái này được kế thừa bởi ba trụ cột thời La Mã là Seneca, hoàng đế Marcus Aurelius và Epictetus.

Lucius Annaeus Seneca là một triết gia người La Mã thuộc trường phái triết học khắc kỷ, là chính khách, nhà biên kịch, nghệ sĩ hài đương thời và là một tên tuổi lớn của văn học La Mã. Seneca quan tâm đến việc áp dụng các nguyên tắc đạo đức khắc kỷ vào cuộc sống của mình để chữa lành những tổn thương tâm lý. Câu hỏi chi phối các tác phẩm triết học của ông là làm thế nào một cá nhân có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp. Các tác phẩm của ông chứa đầy những ví dụ sống động, những ẩn dụ ấn tượng, những câu nói hay và những hiệu ứng âm thanh dứt khoát. Ông biết cách thay đổi giọng điệu, từ cuộc trò chuyện bình thường đến lời cổ vũ mạnh mẽ và sự lên án quyết liệt.

Lucius Annaeus Seneca đã sử dụng một định dạng văn bản triết học do chính ông sáng tạo ra là các bức thư gần gũi, thân thiện với nhiều đối tượng độc giả để nhằm trả lời cho câu hỏi “làm thế nào một cá nhân có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp”. Tính độc đáo của thể loại văn bản này đã được thể hiện trọn vẹn trong tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của ông "Moral letters from Seneca to Lucilius”. Tác phẩm này đã được tác giả Andy Lương và đội ngũ Spiderum dịch lại dưới tên “Seneca: Những bức thư đạo đức – Chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống”.

Cuốn sách dành cho những bạn trẻ đang tìm hiểu về triết học, đặc biệt là về chủ nghĩa khắc kỷ và phương pháp thực hành triết học trong cuộc sống thường ngày; những ai quan tâm tới văn học, lịch sử, nghệ thuật Hy Lạp - La Mã cổ đại để tìm về các tri thức trường tồn qua dòng thời gian của Seneca, Marcus Aurelius, Plato…; những ai đang gặp vấn đề với việc phát triển bản thân, các mối quan hệ, sự nghiệp, tình cảm và cần lời khuyên thực sự có ý nghĩa; những bạn trẻ muốn trang bị cho mình một tâm thức mạnh mẽ để sẵn sàng đương đầu với thời đại biến đổi khôn cùng…

PT