Tổng kết Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018
17/09/2018 - 14:19

TĐKT - Chiều 16/9, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Gala tổng kết Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018. Đây là giải đua xe đạp thành công nhất tại Việt Nam từ trước đến nay về chuyên môn và cách thức tổ chức. Giải đua năm nay đạt kỷ lục về độ dài của chặng. Nếu như trước đây chặng dài nhất là 198 km thì giải này có chặng đua là 242 km (Quảng Nam - Quy Nhơn). Về tốc độ trung bình trước đây la 37 - 39 km/ giờ thì nay là 42 - 43 km/giờ và cao điểm là 48,5 km/ giờ.

Quang cảnh Gala tổng kết giải xe đạp VTV cúp Tôn Hoa Sen 2018

Trong số 84 tay đua kỳ này có 46 cua-rơ ngoại, 38 cua-rơ Việt Nam. Kết quả chung cuộc về cá nhân và đồng đội không một tay đua hay đội Việt Nam nào giành được giải. Điều an ủi lớn nhất là trong các chặng đầu, các tay đua Việt Nam đã đạt được một số kỳ tích. Ở chặng 5, cua-rơ Nguyễn Đắc Thời (Tập đoàn Lộc Trời - An Giang) bất ngờ vượt lên giành áo Vàng và áo Trắng sau 5 chặng. Nguyễn Thanh Tùng (Quân khu 7) là tay đua trẻ (19 tuổi) đầy tiềm năng đã mặc áo trắng 3 chặng và về nhì 2 chặng. Tay đua gạo cội, niềm tự hào và hy vọng của làng đua xe đạp Việt Nam Lê Văn Duẩn 1 lần về nhất chặng và 2 lần về nhì. Anh cũng đoạt được một số giải sprint. Lê Nguyệt Minh thì không về nhất chặng nào. Còn những giải sprint khác, các cua-rơ nội, ngoại thay nhau nắm giữ. Nhưng giải đua đã thổi một làn gió mới cho làng đua xe đạp thành tích cao tại Việt Nam. Các cua-rơ Việt Nam đã mạnh dạn vươn lên bứt phá ganh đua với làng đua xe đạp thế giới, nếu được đầu tư đúng mực và chiến thuật bài bản thì chắc chắn sẽ có kết quả mỹ mãn.

Chặng 12 của giải diễn ra sáng 14/9, vòng quanh TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với quãng đường  hơn 51 km. Sau nhiều chặng đua dài và leo đèo, dốc, đây là cơ hội để các tay đua thả lỏng nhằm chuẩn bị cho hai chặng cuối. Chặng đua này còn là cơ hội để những chuyên gia nước rút thi thố tài năng. Đồng thời đây là thời điểm tốt nhất để thay đổi thứ hạng đồng đội.

Ngay khi xuất phát, PNG Indonedia đã bùng lên bứt phá nhằm giành vị trí cao. Tuy nhiên chiến lược không thành công. Tại đích đến, tay đua trẻ Hàn Quốc Im Jaeyeon đã chiến thắng và giữ vững chiếc áo Xanh, đạt tốc độ trung bình 45,5 km/h. Tuyển thủ Quốc gia và vua nước rút Việt Nam Lê Nguyệt Minh về nhì. Áo Vàng vẫn thuộc về tay đua Hà Lan. Về đồng đội không có xáo trộn. Các sprint chặng này, không có cua-rơ Việt Nam nào đứng tốp đầu.

Vòng ski tại Buôn Mê Thuột Đắk Lắk

Chặng 13 xuất phát từ Đắc Mil (Đắk Nông) về Đồng Xoài (Bình Phước), lộ trình dài 183 km. Đây là chặng đua có lộ trình đẹp nhất: Đường tốt, không có đèo Chỉ có dốc đi xuống và có vài đoạn cua nhỏ. Thời tiết mát mẻ, đường vắng là cơ hội tốt để thay đổi các danh hiệu và bảng tổng sắp. Đây là chặng áp cuối nên các tay đua dồn hết sức để đạt danh hiệu, nhất là các điểm nước rút (Sprint). Cua-rơ giành áo Đỏ của mùa giải 2017 là Junrey Navarra (Philippine Navy)  xuất sắc giành chiến thắng ở cả 3 điểm Sprint chặng này.

Khi còn không tới 40 km tới đích, tốp đông phía sau đã tăng tốc mạnh mẽ để bắt kịp tốp 1 có phần đuối sức. Với chiến thuật hợp lý và khả năng bứt tốc mạnh mẽ, cua-rơ Im Jaeyeon Hàn Quốc một lần nữa là người xuất sắc nhất về đích đầu tiên tại đích đến tại Trung tâm Thể dục - thể thao Đồng Xoài (Bình Phước) để giành chiến thắng chặng 13. Sau 3 chặng về nhất liên tục, tay đua Hàn Quốc này giữ được áo Xanh.

Về tiếp theo chặng này là Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh. Hạng 4 là Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)  và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) hạng 5. Áo Vàng chung cuộc vẫn thuộc về David van Eerd (Hà Lan), Sarda Javier Perez (Tập đoàn Lộc Trời) giữ áo Đỏ, còn người giữ áo Trắng (cua-rơ trẻ xuất sắc nhất) vẫn là Purnomo Setiawan (PGN - Indonesia). Đáng chú ý là chặng này có đến 4/5 cua-rơ  Việt Nam về đích sớm nhất. Về hạng 5 Lê Văn Duẩn. Nhưng do anh vi phạm nội quy nên bị xếp cuối bảng tổng sắp.

Bứt phá về đích tại Đồng Xoài, Bình Phước

Chặng 14, chặng đua cuối cùng của Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 với lộ trình từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đi TP Hồ Chí Minh có độ dài 136 km. Đây là chặng đua với lộ trình ngắn. Ngay từ vạch xuất phát 14 cua-rơ nhanh chóng tách tốp và đua tranh các giải thưởng dọc đường.

Người giành chiến thắng ở sprint 1 là Im Jaeyeon (Korail Cycle Team), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) giành sprint 2. Tại đích đến ở Dinh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), cua-rơ Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) là người xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 12 phút 28 giây để giành chiến thắng ở chặng đua cuối cùng. Về đích tiếp theo lần lượt là các cua-rơ Jan Paul Morales (Philippine Navy), Rick Nobel (NCCT - Lào) và Arin Iswana (PGN - Indonesia).

Về đích trong top 2 nhưng David van Eerd vẫn bảo vệ thành công chiếc áo Vàng của mình. Cua-rơ người Hà Lan chính là chủ nhân của giải thưởng cá nhân danh giá nhất của Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 với phần thưởng 200 triệu đồng. Áo Chấm đỏ thuộc về Sarda Perez Javier (Tập đoàn Lộc Trời) và áo Trắng thuộc về Purnomo Setiawan (PGN - Indonesia).

Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VTV và ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Tập đoàn Hoa Sen trao các giải cao nhất

Ở giải thưởng đồng đội, chiến thắng đã thuộc về đội đua PGN - Indonesia. Cua-rơ Sarda Perez Javier (Tập đoàn Lộc Trời) giành giải Vận động viên ấn tượng.

Bài: Trần Lê

 Ảnh: Hoài Huy