Tái hiện ký ức Trường Sơn qua hàng trăm tài liệu, hiện vật lịch sử
03/05/2019 - 11:41

TĐKT - Sáng 3/5, tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm “Ký ức Trường Sơn” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Tới dự Lễ khai mạc, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ CHí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12; Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12.

Lễ khai mạc Triển lãm

Triển lãm giới thiệu tới đông đảo công chúng về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và những mốc son tiêu biểu của bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những đóng góp to lớn của những người lính Trường Sơn hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 3/5 - 31/5/2019, trưng bày hàng trăm tài liệu, hiện vật, hình ảnh qua 2 phần: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và “Phát huy truyền thống”.

Trong đó, phần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh quá trình mở đường, vận chuyển hàng trên Trường Sơn giai đoạn đầu, quá trình tiến lên cơ giới hóa, thể hiện sự phát triển của mạng lưới giao thông chiến lược bảo đảm chi viện cho các chiến trường; các trọng điểm ác liệt trên Trường Sơn với những mục tiêu, thủ đoạn đánh phá trong chiến dịch ngăn chặn của Mỹ với các phương tiện, vũ khí hiện đại.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng

Phần “Phát huy truyền thống” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về hoạt động của bộ đội Trường Sơn - Binh đoàn 12 trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới; bộ đội Trường Sơn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội xây dựng công trình giao thông cầu đường, thủy lợi, thủy điện, công trình công nghiệp, dân dụng… củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng đất nước giàu đẹp.

Triển lãm lần này cũng giới thiệu về hoạt động Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, về những cựu chiến binh Trường Sơn tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng trong cuộc sống mới.

Mô hình căng tin Trường Sơn được tái hiện tại Triển lãm

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Binh đoàn 12 và khách tham quan hiểu sâu sắc hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc mở tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam, cũng như quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của bộ đội Trường Sơn trong 60 năm qua.

Qua đó, động viên các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ đội Trường Sơn anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là huyết mạch giao thông quan trọng, góp phần quyết định sự thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, được thế giới biết đến như một “Con đường huyền thoại”, một “Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”.

Để làm nên huyền thoại đó, hàng vạn người lính Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc… đã cùng hòa chung một nhịp đập trái tim, mỗi binh chủng, mỗi chiến sĩ trở thành một mạch máu nhỏ tạo nên sức sống mãnh liệt, kỳ diệu cho con đường, giữ cho những trọng điểm luôn được thông suốt, phát triển, vươn xa, đảm bảo chi viện tới các hướng chiến trường, bất chấp sự hủy diệt của bom đạn, những khó khăn, trở ngại của địa hình, thời tiết núi rừng Trường Sơn… Cũng chính ở nơi sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc ấy, tình cảm đồng chí, đồng đội lại có một sự gắn kết vô cùng thiêng liêng.

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh mãi mãi là trang sử hào hùng ghi lại câu chuyện huyền thoại về một con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở đó, mỗi mét đường, mỗi cây cỏ đều thấm đượm mồ hôi, máu xương của các anh hùng, liệt sĩ, những con người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, kiên cường bám trụ, chiến thắng mọi âm mưu đánh phá, ngăn chặn của đế quốc Mỹ, cùng nhân dân cả nước hát vang khúc ca khải hoàn đất nước trọn niềm vui trong Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Phương Thanh