Ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội Phù Đổng
17/10/2018 - 09:04

TĐKT - Chiều 16/10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thể thao Quang Hà chính thức ra mắt đội bóng Hà Nội Phù Đổng. Đội bóng do cựu danh thủ Triệu Quang Hà (Câu lạc bộ Thể Công) xây dựng và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn, cựu danh thủ tài hoa của bóng đá Việt Nam.

Họp báo Lễ ra mắt đội bóng

Đội bóng Hà Nội Phù Đổng gồm 23 cầu thủ, tuổi đời từ 19 đến 21. Nòng cốt của đội bóng là những tài năng được đào tạo từ trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội Phù Đổng và các "lò" đào tạo Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Viettel, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ.

Theo huấn luyện viên trưởng Hồng Sơn, CLB Hà Nội Phù Đổng sẽ tham gia Giải Bóng đá hạng Ba Quốc gia năm 2018 khởi tranh vào tuần tới. Với chủ trương "đoàn kết - kỷ luật", mục tiêu trước mắt của đội là giành suất thăng lên thi đấu hạng Nhì Quốc gia năm 2019, hạng Nhất Quốc gia năm 2020 và thăng lên thi đấu tại V - League năm 2022.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên CLB

Nói về lý do lấy tên Phù Đổng để đặt cho trung tâm bóng đá và đội bóng, cựu danh thủ Triệu Quang Hà chia sẻ: Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về Phù Đổng Thiên Vương, chúng tôi muốn xây dựng một trung tâm bóng đá có sức sống, ý chí kiên cường và mạnh mẽ như Thánh Gióng. Cái tên Phù Đổng gợi cho người nghe một sự tự hào, hứng khởi và tôi muốn các cầu thủ ở trung tâm cũng có được điều đó.

Trung tâm bóng đá Hà Nội Phù Đổng được vận hành theo mô hình bóng đá cộng đồng của Nhật Bản. Sau khi thành lập, Triệu Quang Hà đã nhiều lần sang Nhật Bản để tìm tòi, học hỏi mô hình của 2 CLB Urawa Red Diamonds, một trong 10 đội bóng đặt nền móng cho sự thành lập của Giải vô địch Quốc gia Nhật Bản (J - League) và Mastumoto Yamaga, đội bóng thi đấu ở giải hạng hai J - League. Không chỉ tham khảo mô hình phát triển bóng đá cộng đồng, Triệu Quang Hà còn học hỏi phong cách quản trị bóng đá của hai đội bóng trên.

Phương Thanh