Quảng bá hình ảnh, văn hóa Nhật Bản tới người dân Hà Nội
06/09/2018 - 16:15

TĐKT - Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Bitexco phối hợp cùng Mitsubishi Corporation, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam họp báo về Ngày hội Văn hóa Nhật Bản "Japan Day at The Manor Central Park".

Mở cửa từ 9h đến 22h ngày 23/9 tại khuôn viên khu đô thị The Manor Central Park (Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội), Ngày hội Văn hóa Nhật Bản là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước Nhật Bản tới người dân Thủ đô và các vùng lân cận vào đúng dịp Tết Trung thu cổ truyền 2018.

Họp báo thông tin về ngày hội

Tại lễ hội, một phần khu đô thị The Manor Central Park sẽ được mở cửa cho khách tham quan tự do. Không gian lễ hội được thiết kế, trang trí theo phong cách Nhật Bản và mang tên các địa danh nổi tiếng cũng như các trò chơi có nguồn gốc Nhật Bản như Ginza, Fuji, Sasuke...

Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian mua sắm như tại con phố Ginza nổi tiếng của Tokyo - nơi tập trung các cửa hàng lâu đời truyền thống, các khu ẩm thực cao cấp hàng đầu của Nhật Bản hay các thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới. Cùng với đó, du khách sẽ được trải nghiệm, tham quan và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản tại các gian hàng truyền thống: Biểu diễn nghệ thuật Ikebana, thưởng thức trà đạo...

Lấy ý tưởng từ gameshow truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản, tại quận "vui chơi Sasuke", du khách sẽ được thử thách sự khéo léo, kiên nhẫn thông qua các trò chơi độc đáo, mới lạ phong cách Nhật: Mê cung Ninja, trò chơi Kendama, đường đua sumo, đấu vật sumo...

Đan xen các chương trình vui chơi, giải trí là màn đồng diễn múa tập thể Yosakoi, biểu diễn múa quạt Nhật Bản, biểu diễn trống taiko, hay sự kiện điểm nhấn khi 1000 quả bóng bay được thả lên trời... diễn ra tại khu vực trung tâm quanh tháp Yagura. Đặc biệt, ngày hội có sự góp mặt của ca sĩ người Nhật nổi tiếng Vietnam Kun, được khán giả Nhật và Việt yêu thích qua những ca khúc sáng tạo lời Nhật trên nền nhạc Việt.

Bên cạnh các khu vui chơi, mua sắm, khu vực "quận Fuji" được coi là địa điểm lý tưởng mà bất cứ ai yêu mến văn hóa Việt Nam và Nhật Bản đều không thể bỏ qua, với thiết kế hai khu phố văn hóa song song (phố Nhật và phố Việt) được trang trí bằng những chiếc dù giấy wagasa và chuông gió kiểu Nhật hay những chiếc nón lá với đèn lồng Việt Nam.

Tại đây sẽ diễn ra hàng loạt trò chơi dân gian gắn liền tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam và Nhật Bản dịp lễ hội: Kéo trăng, Koma, Kendama, gấp giấy Origami, vợt cá vàng, thưởng thức trà đạo, biểu diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana (Nhật Bản) và hướng dẫn làm bánh dẻo, kéo co, nhảy sạp, ô ăn quan, ném vòng, đi cà kheo, nặn tò he (Việt Nam)...

Điểm nhấn của ngày hội là show trình diễn thời trang diễn ra vào buổi tối tại khu vực sân khấu ngoài trời "Sakura Stage" với bộ sưu tập thời trang ấn tượng của các thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Sakura Collection 2018 - hoạt động thường niên nhằm tìm kiếm các tài năng thiết kế trẻ của châu Á.

Lần đầu tiên, giới hâm mộ thời trang sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nổi tiếng "Cái đẹp của những đối cực" kết hợp cùng công nghệ trình chiếu laser "3D mapping", từng "làm mưa, làm gió" trong các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới của nhà thiết kế người Nhật Bản nổi tiếng thế giới Koshino Junko.

Ngày hội Văn hóa Nhật Bản dự kiến sẽ thu hút hơn 5000 lượt khách trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của 15 Đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Đây cũng là sự kiện điểm nhấn mở màn cho hàng loạt các sự kiện văn hóa lớn dự kiến sẽ diễn ra thường kỳ tại khu đô thị The Manor Central Park.

Phương Thanh