BTĐKT - Ngày 21/4 hằng năm đã được Chính phủ lựa chọn là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - dịp quan trọng nhằm tôn vinh giá trị của sách, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và khơi nguồn cho những thế hệ tri thức mới.
Sáng 20/4, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ phát động ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026. Ngày hội mang thông điệp sâu sắc: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”.
Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn phát động phong trào đọc sách tại ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số. “Khi thông tin ngày càng phong phú, đa chiều và lan tỏa nhanh chóng, việc đọc đòi hỏi mỗi người phải biết lựa chọn, tiếp nhận và vận dụng tri thức một cách hiệu quả”, ông Tuấn cho biết.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc…”. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, những năm qua, phường Thanh Liệt luôn xác định xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện. Nhiều mô hình, hoạt động thiết thực đã được triển khai như: Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tổ chức ngày hội đọc sách, xây dựng “Tủ sách lớp học”, “Thư viện xanh”… Qua đó, từng bước hình thành thói quen đọc trong nhân dân và học sinh, tạo dựng môi trường học tập thân thiện, giàu tri thức.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng kêu gọi cán bộ, nhân dân và học sinh tích cực hưởng ứng phong trào đọc sách, coi tri thức là động lực phát triển, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
Hưởng ứng phong trào, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam Nguyễn Lệ Hằng đã chia sẻ những định hướng cụ thể nhằm phát triển văn hóa đọc bền vững. Bà Nguyễn Lệ Hằng nhấn mạnh, việc hình thành thói quen đọc sách cần bắt đầu từ sớm, đặc biệt đối với học sinh tiểu học. Đọc sách không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn rèn luyện kỹ năng tự học, khả năng thích ứng và sáng tạo - những năng lực thiết yếu trong thời đại số.
Bà Nguyễn Lệ Hằng cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày. Cụ thể, đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh; các bậc phụ huynh đồng hành cùng con em trong việc xây dựng văn hóa đọc ngay từ gia đình.
Cô và trò trường Tiểu học Thanh Xuân Nam hào hứng tham gia các hoạt động tại ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026
Trong khuôn khổ ngày hội, các em học sinh có cơ hội giao lưu với Thạc sĩ Nguyễn Như Hoan - chuyên gia kỹ năng, diễn giả truyền cảm hứng. Thông qua những câu chuyện thực tế, bài học ý nghĩa và phần tương tác sinh động, học sinh đã hiểu rõ hơn giá trị của việc đọc sách trong phát triển tư duy, kỹ năng và nhân cách.
Ấn tượng hơn trong ngày hội, Ban Tổ chức đã xây dựng nhiều không gian trưng bày và trải nghiệm đọc sách sáng tạo, gồm các khu chủ đề như: Sách về Bác Hồ, sách thiếu nhi, khoa học và kỹ năng sống, giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách sinh động và gần gũi.
Bên cạnh đó, khu “Trải nghiệm cùng sách hay” với các hoạt động nhập vai, kể chuyện lịch sử và trò chơi dân gian, cùng gian hàng “Hà Nội ngàn năm ký ức” đã mang đến nhiều trải nghiệm giàu ý nghĩa, giáo dục học sinh về tình yêu quê hương, đất nước.
Không gian “con đường sách” mở, hoạt động thi vẽ, sáng tác truyện tranh và ứng dụng công nghệ như mã QR, sách nói, video giới thiệu sách… đã góp phần phát triển thói quen đọc, khơi dậy sáng tạo và xây dựng môi trường học tập hiện đại, phù hợp xu thế chuyển đổi số.
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026 phường Thanh Liệt không chỉ làm phong phú nguồn học liệu mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Mai Thảo









