Phát động cuộc thi “Thiết kế lì xì hạt giống” - Tết 2020
19/12/2019 - 14:13

TĐKT - Chiều 18/12, tại Hà Nội, cuộc thi “Thiết kế lì xì hạt giống”  - Tết 2020 chính thức được phát động, nhằm tạo một sân chơi phát triển sự sáng tạo và nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề môi trường; đồng thời góp phần tạo dựng hình ảnh thương hiệu trường học “thân thiện với môi trường”; tạo sự khác biệt cho trường khi giúp học sinh thực hành văn hóa cho đi nhiều hơn.

Theo ban tổ chức, chương trình thành công, mỗi năm lì xì hạt giống sẽ giúp hàng tỷ hạt được gieo, hàng triệu cây được trồng và hàng triệu người được truyền cảm hứng để trở thành người yêu thiên nhiên và tử tế hơn.

Theo đó, thay vì mừng tuổi bằng tiền và hái lộc đầu xuân truyền thống, mọi người sẽ lì xì cho nhau bằng hạt giống và gieo hạt đầu xuân.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trước Tết, mọi người sẽ tiết kiệm hạt giống sau mỗi lần ăn hoa quả rồi đem phơi khô, bọc vào trong một phong bao tự làm và viết một ra lời chúc thật hay. Món quà sẽ được các thành viên trong gia đình trao tặng cho nhau vào dịp đầu Xuân. Sau đó, vào dịp Tết, cả gia đình sẽ dùng chính những hạt giống này để cùng nhau gieo trồng cây xanh và may mắn.

Cuộc thi dành cho trường học, các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp. Bài dự thi sẽ được nộp tại nơi người tham dự đang công tác và học tập, mỗi bài thi gồm 2 ảnh chụp Lì xì hạt giống và lời chúc của thí sinh.

Nội dung phải thể hiện đầy đủ các thông tin: Mặt trước là lời chúc; mặt sau là thông tin liên hệ cần thiết và gửi về email: lixihatgiong@gmail.com.

Phong bao lì xì phải thiết kế theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức, thể hiện được sự khác biệt giữa lì xì hạt giống và lì xì truyền thống qua các yếu tố về môi trường, cây xanh, hoa cỏ, mùa xuân, sự bừng nở; thể hiện được tính liên kết giữa lời chúc và bức tranh trang trí lì xì. Thời hạn cuối cùng để nhận bài dự thi là ngày 4/1/2020.

Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/1/2020 tại trường Marie Curie (Hà Nội).

Mai Thảo