Phát động cuộc thi “Tài sắc Tràng An”
10/07/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 8/7, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo phát động cuộc thi “Tài sắc Tràng An”. Cuộc thi do Công ty cổ phần Thương mại Gia Phạm đã lên ý tưởng và tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và Hội Truyền thông Hà Nội.

Cuộc thi “Tài sắc Tràng An” được tổ chức, nhằm tìm kiếm, tôn vinh và quảng bá nét đẹp truyền thống của người con gái Kinh kỳ đất Bắc, đồng thời tôn vinh giá trị chân – thiện – mỹ và giữ gìn giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.

Cuộc thi hướng đến đối tượng là những người con gái đến từ miền Bắc, trong độ tuổi từ 16 – 28, có chiều cao từ 1m60 trở lên. Các thí sinh dự thi phải hội tụ đủ các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, lòng nhân ái, sự năng động, tự tin, sáng tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong đó, yếu tố tài năng được đặc biệt chú trọng.

Active Image

Họp báo chương trình Tài sắc Tràng An năm 2017

Nhằm bảo tồn và thăng hoa những giá trị văn hóa Việt, Ban Tổ chức cuộc thi "Tài Sắc Tràng An" năm 2017 lần đầu tiên sẽ khôi phục những vẻ đẹp tinh tế của phụ nữ Kinh kỳ đất Bắc theo hướng lấy chất liệu và cảm hứng từ giới thành thị và hoàng tộc xưa, sử dụng công nghệ hiện đại để tôn lên vẻ sang trọng, quý phái, cùng tài năng của người con gái hiện đại. Đây là những thiết kế tinh tế, từ chất liệu, cách phối màu và điểm nhấn họa tiết thêu mang đậm nét tinh hoa văn hóa, tôn vinh hình ảnh người con gái với thông điệp “Tài sắc vẹn toàn”, nhằm làm mới việc quảng bá vẻ đẹp thuần Việt ra thế giới.

Cuộc thi sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự chia sẻ, gần gũi của các làng nghề truyền thống, xây dựng được các tour du lịch cho khách quốc tế thông qua các Đại sứ quán, xây dựng nét đẹp và trân trọng những giá trị văn hóa cổ xưa. Đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp phục hưng của quốc phục Việt Nam. Cuộc thi cũng gửi thông điệp đến bạn bè trong nước và thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ về một nền văn hóa mỹ quan lâu đời và nét đẹp vốn có; thực hiện gắn kết hội nhập và quảng bá du lịch, văn hóa của các làng nghề truyền thống Việt Nam; cam kết gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc vùng miền.

Ban Tổ chức cuộc thi Tài sắc Tràng An 2017 sẽ trao danh hiệu hoa khôi và Vương miện trị giá 500.000.000 đồng cho thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài ra, Á khôi 1 sẽ nhận được Kỷ niệm chương trị giá 300.000.000 đồng; Á khôi 2 nhận được Kỷ niệm chương trị giá 200.000.000 đồng .

Đêm chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 28/8/2017 tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Mai Thảo