Phát động chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước ở trẻ em năm 2019
15/05/2019 - 16:24

TĐKT  Ngày 15/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019 sẽ diễn ra sáng 19/5 tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận Long Biên, Hà Nội.

Lễ phát động lần này sẽ thu hút từ 3.000 – 5.000 thanh, thiếu nhi, học sinh và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội tham dự. Ở cấp cơ sở sẽ đồng loạt hưởng ứng vào ngày 30/5 và ngày 1/6 tại các bể bơi hiện có trên phạm vi toàn quốc. Đây là dịp để các địa phương triển khai các hoạt động hè cho thiếu nhi, học sinh cả nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh nêu rõ: Theo báo cáo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2010 – 2015, trung bình mỗi năm có trên 3.000 thanh, thiếu nhi tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi khoảng 2.200 em. Tuy nhiên, con số trên giảm xuống dưới 2.000 em trong năm 2017 và giảm 782 trường hợp tại 42/63 tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018.

 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước đa phần là do chưa biết bơi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ em khi sống trong môi trường không an toàn; do thiên tai bão lũ…

Nhằm giải thiểu số trẻ đuối nước trong thời gian tới, năm 2019, Tổng cục Thể dục thể thao cùng các ban, ngành chức năng liên quan sẽ triển khai một số nhiệm trọng tâm.

Trong đó, các ngành chức năng cần hướng dẫn, phổ biến, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao nhằm mục tiêu phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, từng bước giảm tai nạn đuối nước, nhất là ở trẻ em.

Ngoài ra, Tổng cục Thể dục thể thao cũng sẽ tập trung đổi mới nội dung dạy trẻ em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; hướng dẫn tiêu chí kiểm tra, đánh giá trẻ em biết bơi và kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đây cũng là các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và hướng tới mục tiêu chính là giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước. Những năm qua, ngành mới chú trọng việc dạy bơi mà chưa quan tâm giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Hồng Thiết