Nâng tầm phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn trên cả nước
19/07/2018 - 10:06

TĐKT – Ngày 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ VI (2018 – 2022).

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ VI Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tổ chức, quản lý, điều hành và chuyên môn, đạt được thành tích đáng ghi nhận.

Nhìn chung, những năm qua, các hoạt động xây dựng phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn ở các đơn vị, địa phương trên cả nước đều phát triển và được đánh giá cao. Đã có nhiều vận động viên trưởng thành và đóng góp cho đội tuyển từ các phong trào địa phương.

Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng số đông các trường học, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị, địa phương đều có bàn bóng bàn. Bóng bàn không chỉ đến với thanh, thiếu niên mà còn thu hút các tầng lớp trung niên, người cao tuổi, từ những người lao động bình thường đến các đồng chí lãnh đạo.

Ngoài các giải bóng bàn hàng năm của các địa phương, đơn vị, một số giải mới được tổ chức với quy mô mở rộng toàn quốc: Giải Bóng bàn các doanh nghiệp Hà Nội mở rộng; Giải Bóng bàn các doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng; Giải Bóng bàn Đạm Phú Mỹ mở rộng; Giải Diễn đàn Bóng bàn…

Công tác chuẩn bị và tổ chức thi đấu các giải đều được tiến hành đúng tiêu chuẩn, trình tự và thành công. Quá trình tổ chức giải không để xảy ra khiếu nại, kiện cáo về kết quả chuyên môn; đánh giá đúng trình độ chuyên môn của các đoàn, đội tham dự. 

Đội tuyển Bóng bàn quốc gia tham gia các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế đã giành được nhiều thành tích quan trọng. Nổi bật là giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Đông Nam Á tháng 12/2016; Huy chương Vàng đồng đội nam tại SEA Games 29 Malaysia; đạt nhiều huy chương tại các kỳ SEA Games, Giải Vô địch Đông Nam Á, Giải Vô địch Trẻ Đông Nam Á…

Nhiều tỉnh, thành, ngành đã có các trường, lớp năng khiếu và lớp bóng bàn nghiệp dư. Bóng bàn đã có được một mô hình đào tạo vận động viên tương đối bài bản, từ các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh… tới các trường, lớp năng khiếu, các câu lạc bộ ở các tỉnh, thành, ngành.

Công tác đào tạo vận động viên trẻ, lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia được lãnh đạo Liên đoàn đặc biệt quan tâm. Hiện nay, đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn tại Trường Đại học Thể dục- Thể thao Bắc Ninh.

Trong công tác quản lý, điều hành, Liên đoàn đã thành lập đầy đủ các ban chuyên môn và văn phòng điều hành. Trong Ban chấp hành đã quy tụ được đầy đủ các thành phần trong xã hội tham gia. Hệ thống các văn bản mang tính pháp quy mà Liên đoàn xây dựng là cơ sở pháp lý quan trọng phát huy tốt, hiệu quả các hoạt động của Liên đoàn.

Cùng với đó, Liên đoàn đã chủ động xây dựng mối quan hệ với các nước trong khu vực, châu lục và thế giới, tạo được uy tín trong các hoạt động quốc tế. Chủ động phát huy tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động của Liên đoàn và trao thưởng kịp thời cho đội tuyển quốc gia tham dự Giải Vô địch Đông Nam Á tháng 12/2016, SEA Games 29 và nhiều giải quốc tế khác.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 thành viên, trong đó có 8 ủy viên Ban Thường vụ, do ông Trần Gia Thái làm Chủ tịch, ông Phan Anh Tuấn làm Tổng Thư ký.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh phong trào luyện tập bóng bàn trong cả nước theo chủ trương xã hội hóa; qua tổ chức thi đấu, tuyển chọn nhân tài, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các đội tuyển quốc gia để tham gia thi đấu quốc tế trong khu vực, châu lục và thế giới….

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Trần Gia Thái cho biết: Hiện nay, các nước trong khu vực Đông Nam Á chú trọng thành tích, nhập khẩu nhiều vận động viên nước ngoài có trình độ cao tham gia các đội tuyển, do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho những người làm công tác bóng bàn là hết sức nặng nề. Liên đoàn phải tập trung cao độ, phát huy mọi nguồn lực, đẩy nhanh hơn nữa trình độ bóng bàn vươn tới đỉnh cao, phấn đấu là tốp đầu khu vực, có huy chương tại châu lục vào những năm tới.

Nguyệt Hà