Lần đầu tiên tổ chức Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam
07/04/2017 - 00:00
TĐKT – Sáng 6/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam (VITEA) tổ chức họp báo giới thiệu Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam năm 2017.  Hội thi diễn ra từ tháng 4/2017 - 10/2017  với 6 nghề:  bếp, pha chế, phục vụ phòng, phục vụ nhà hàng, lễ tân, hướng dẫn viên.

Hội thi dành cho mọi công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi, đã hoặc  đang làm việc trong ngành du lịch ở một trong 6 lĩnh vực nghề nói trên.Thí sinh dự thi phải có xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc hình thức khác chứng minh đã làm việc trong lĩnh vực du lịch.

Mỗi nghề có nội dung thi khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc của bài thi gồm phần thi lý thuyết (trắc nghiệm) và phần thi thực hành kỹ năng nghề (quy trình nghiệp vụ, xử lý tình huống), phần thi sáng tạo và năng khiếu nghề nghiệp.

Active Image

Họp báo giới thiệu Hội thi

Tất cả thí sinh được vào vòng bán kết sẽ được tham gia khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề và khóa xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp do VITEA tổ chức. Những đơn vị, doanh nghiệp có thí sinh vào vòng bán kết sẽ được mời tham gia chương trình tập huấn và giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch ASEAN - MRA-TP do VITEA phối hợp cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức.

Những thí sinh vào vòng chung kết sẽ trở thành hội viên danh dự của VITEA và được mời tham gia các hoạt động cộng đồng trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch.

Bên cạnh phần thi cá nhân, vòng chung kết còn có phần thi tập thể với sự kết hợp đội thi ngẫu nhiên và đủ thành viên của cả 3 miền trong 1 đội.

Vòng sơ tuyển sẽ kéo dài từ nay đến 30/6. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ 11/10 – 14/10 tại Hà Nội.

Theo GS. TS Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch VITEA, hội thi nhằm tôn vinh người lao động trong ngành du lịch, khơi nguồn cảm hứng lao động sáng tạo cho những người làm nghề, có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm việc, nâng cao tay nghề. Hội thi góp phần khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của đội ngũ lao động ngành du lịch trong việc thực hiện chủ trương xây dựng du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Phương Thanh - Mai Thảo