Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: Gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác
29/08/2019 - 20:24

TĐKT - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền, giáo dục cho mọi thế hệ thông qua những di tích và tài liệu hiện vật có liên quan đến cuộc đời và hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong thời kỳ từ tháng 12 năm 1954 đến những ngày cuối đời của Người ngày 2/9/1969. Xác định rõ trọng trách do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động tại Khu Di tích đã vượt qua mọi gian khổ trong quá khứ, vượt qua mọi thử thách trong hiện tại, góp phần giúp thế hệ ngày nay và tương lai thêm hiểu, thêm trân trọng và phát huy những giá trị quý báu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của vị cha già kính yêu của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 trong Khu Phủ Chủ tịch

Gìn giữ nguyên trạng Khu Di tích

Hướng tới mục tiêu gìn giữ nguyên trạng Khu Di tích, giảm thiểu tối đa sự biến dạng, xuống cấp của các di tích so với lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai. Công tác tôn tạo, tu bổ di tích thường niên luôn đảm bảo nguyên tắc: Giữ lại tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích; giải phóng, tước bỏ khỏi di tích các lớp bổ sung gây ảnh hưởng xấu tới giá trị của di tích; làm cho di tích có độ bền vững về mặt kết cấu để tồn tại lâu dài trước tác động của thời gian và thời tiết.

Giám đốc Nguyễn Văn Công báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết quả đạt được trên các mặt công tác của Khu Di tích nhằm hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một loại hình bảo tàng lưu niệm sinh hoạt đời sống danh nhân nên công tác bảo tồn cảnh quan môi trường có tính đặc thù, theo chế độ bảo quản thông thường, định kỳ ngắn hạn, dài hạn và chống xuống cấp. Chế độ bảo quản thông thường phục vụ khách tham quan di tích được tiến hành hàng ngày trước lúc khách đến và hết giờ tham quan với các công việc là vệ sinh sân, hè, đường, vườn cây, mặt nước ao cá. Được sự giúp đỡ của các đơn vị chuyên môn, Khu Di tích luôn thực hiện tốt việc chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây trồng, cá, nhân giống, bảo tồn gen cây quý hiếm, cây di tích lịch sử.

Những nỗ lực của cán bộ, nhân viên, người lao động đã giúp diện mạo, cảnh quan môi trường của Khu Di tích được gìn giữ tốt dù năm thập kỷ đã đi qua kể từ ngày Bác đi xa.

Đẩy mạnh sưu tầm, kiểm kê, bảo quản tài liệu hiện vật

Công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản tài liệu hiện vật được nhận định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khu Di tích. Tính đến nay, Khu Di tích đã sưu tầm được hàng nghìn tư liệu bao gồm ảnh và các trang tài liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có gần 1.000 hiện vật được xác minh, xây dựng hồ sơ khoa học với đầy đủ các yếu tố lý lịch, bản ghi chép hiện vật, phiếu kiểm kê, lời kể nhân chứng, các bài viết có liên quan, ảnh chụp, bản vẽ thiết kế, sơ đồ định vị…

Để bảo quản tốt tài liệu hiện vật, Khu Di tích đã từng bước đầu tư trang thiết bị như: Máy đo độ ẩm, máy hút ẩm, máy điều hòa nhiệt độ, máy phun ẩm, công nghệ khí khô, đèn chiếu sáng… Việc lắp đặt các thiết bị không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc của di tích. Nhiều công nghệ mới được triển khai hiệu quả có thể kể đến là: Xây dựng hệ thống giám sát điều khiển tự động trung tâm kiểm soát các thông số ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm; lắp đặt hệ thống camera, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động…

Đoàn sĩ quan Học viện Chỉ huy Tham mưu Indonesia nghe giới thiệu về Di tích Nhà sàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc từ năm 1958 đến năm 1969

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục

Sở hữu đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu năng lực ngoại ngữ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tình thần phục vụ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, Khu Di tích đã và đang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục dưới hình thức phong phú: Hướng dẫn thuyết minh trực tiếp cho khách tham quan, nói chuyện chuyên đề; đăng phát tin bài, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phim tư liệu; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học…

Tính đến năm 2019, Khu Di tích đã đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 80 triệu lượt khách, trong đó có trên 14 triệu lượt khách quốc tế đến từ hơn 160 quốc gia. Khu Di tích cũng phối hợp tổ chức thành công hàng trăm buổi lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, lễ phát thẻ Đảng… Có thể nói, Khu Di tích đã trở thành “địa chỉ đỏ”, “trường học lớn” cho các tổ chức đoàn thể, quần chúng đến nghiên cứu, học tập hưởng ứng các cuộc vận động cũng như là nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Cao Thị Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Khu di tích chúc mừng BCH Chi đoàn Khu di tích  nhiệm kỳ 2019 - 2022

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trở thành một trong những đơn vị uy tín trong biên tập, xuất bản các đầu sách chất lượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với 130 đầu sách trong 50 năm qua. Bên cạnh đó, Khu Di tích cũng xuất bản tờ gấp giới thiệu bằng 4 thứ tiếng, 10 bộ bưu ảnh song ngữ Việt - Anh giới thiệu các hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tin tư liệu thường kỳ một năm hai số.

Sự ra đời của trang tin điện tử ditichhochiminhphuchutich.gov.vn đã đáp ứng yêu cầu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong15 năm Bác sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, đồng thời tuyên truyền về hoạt động của Khu Di tích. Con số hơn 10 triệu lượt truy cập tính từ khi xây dựng trang tin đến hết nửa đầu năm 2019 là minh chứng sống động nhất cho vai trò kênh thông tin hữu ích đối với bạn đọc của Trang tin điện tử Khu Di tích.

Nhằm đưa hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác tới gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, Khu Di tích đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các cuộc triển lãm lưu động, cụ thể trong năm 2018 là: “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất” tại Côn Đảo, Nghệ An và Cà Mau; “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga” tại Nga…

Những hy sinh, cống hiến thầm lặng của tập thể Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao với nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hồ Chí Minh; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Minh Phương