Khai mạc Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam
20/11/2019 - 16:14

TĐKT – Sáng 20/11, tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, do Trung Tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban quản lý Hồ Văn, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Tạp chí Vietnam Heritage, Tạp chí Thế giới Di sản, Trung tâm bảo tồn và Phát triển văn hóa Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển Rồng Châu Á phối hợp tổ chức.

Nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ

Phát biểu khai mạc Tuần lễ, PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khẳng định: Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức với mong muốn bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới; đồng thời, qua đó, nâng cao trách nhiệm của Nhà nước và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Trải nghiệm không gian làng nghề truyền thống dân tộc

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn: Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; trình diễn trang phục áo dài Việt Nam; triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề tơ lụa Vạn Phúc - Hà Đông, lụa Nha Xá - Hà Nam, tơ lụa con tằm tự dệt, tơ Sen của nghệ nhân Phan Thị Thuận, áo dài Trạch Xá, thổ cẩm người Thái ở bản Nà Phày, Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An, thổ cẩm và lanh đay của người Mông, người Tày, người Dao ở Quản Bạ, Hà Giang…; trình diễn quay tơ dệt lụa, dệt thổ cẩm; trưng bày các tác phẩm được tạo tác từ tre.

Trình diễn trang phục áo dài Việt Nam

Ngay tại Lễ khai mạc, khách tham quan đã được hòa mình vào các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc: Biểu diễn nghệ thuật pha và mời trà; biểu diễn dân ca, múa hát và cồng chiêng; nghệ thuật gói bánh chưng; thư pháp võ đạo.

Biểu diễn thư pháp võ đạo

Tham dự Tuần lễ, nhân dân và khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước còn có cơ hội được thưởng thức những đặc sản đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam như: Bánh chưng Bờ Đậu, thưởng trà làng nghề truyền thống Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên…

Chương trình diễn ra từ 8h sáng đến 22h tối hàng ngày, từ ngày 20 - 26/11/2019, tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, mở cửa miễn phí đón tiếp nhân dân và du khách tham quan.

Phương Thanh