Khai mạc Triển lãm sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân"
16/05/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 16/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND và Quân đội nhân dân (QĐND)". Tới dự có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/5 - 18/5/2016 tại Bảo tàng CAND, số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội, trưng bày 3000 đầu sách với các chuyên đề: Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; lịch sử CAND Việt Nam; lịch sử QĐND Việt Nam; CAND và QĐND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, luận án về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND; các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài lực lượng về đề tài CAND.

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã giới thiệu cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND" của Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm; do GS, TS Hoàng Chí Bảo làm diễn giả giới thiệu sách.

Trong khuôn khổ Triển lãm, ngày 17/5, học sinh, sinh viên các học viện, các trường CAND khu vưc phía Bắc sẽ có cơ hội tham gia giao lưu với tác giả, nghe giới thiệu những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản CAND xuất bản; nghe nói chuyện chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Active Image

Triển lãm sách lần này là hoạt động chính trị quan trọng của lực lượng CAND

Triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến nhân dân và cán bộ, chiến sĩ CAND, QĐND, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ chủ đề sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu hệ thống những quan điểm, lý luận - kinh nghiệm thực tiễn của Bác trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, khẳng định truyền thống vẻ vang của dân tộc, sự trưởng thành của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng; góp phần nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ về giá trị của sách - tri thức của nhân loại, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào đọc sách sâu rộng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ CAND.

Để phong trào đọc sách trong CAND ngày càng phát triển mạnh, có chiều sâu và đọc sách trở thành việc thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ, phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt một số nhiệm vụ: bố trí để cán bộ, chiến sĩ, học viên tham quan triển lãm sách, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng; phải thành lập và phát triển hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách theo quy định từ Bộ đến các đơn vị, địa phương; xây dựng văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ, học viên CAND để việc đọc sách thực sự trở thành nhu cầu, thói quen của mỗi người. Các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện, phòng đọc trong CAND phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; xây dựng nguồn tài liệu phong phú, đa dạng đảm bảo phục vụ kịp thời và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, củng cố, hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của hệ thống thư viện, phòng đọc CAND; mở rộng sự liên thông, kết nối giữa các thư viện trong CAND nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu, tài liệu. Tổng cục Chính trị CAND cần làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện "Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ trong CAND; hướng dẫn thành lập các tủ sách, trong đó có tủ sách chuyên đề "Văn hóa ứng xử CAND"... 

Phương Thanh