Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần Quân đội”
05/07/2018 - 14:36

TĐKT - Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần Quân đội”. Tới dự có: đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa nhân dân sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 68 năm ngày truyền thống ngành hậu cần Quân đội.

Đây cũng là dịp giới thiệu sâu rộng để nhân dân trong nước và khách quốc tế đến thăm, viếng Lăng và khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu thêm giá tự tư tưởng, sự quan tâm, tình cảm và những lời dạy ân cần sâu sắc của Bác Hồ đối với ngành hậu cần Quân đội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục văn hóa truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần Quân đội nói riêng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung.

Triển lãm gồm 2 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần Quân đội; ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Với 163 ảnh tư liệu quý, triển lãm giới thiệu về tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng ngành hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, sự quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của ngành về quan điểm phục vụ, vai trò, vị trí quan trọng của công tác hậu cần, nhất là vào những bước ngoặt lịch sử của cách mạng.

Những lời dạy của Người đã trở thành mục tiêu hoạt động của ngành trong suốt 68 năm qua, nhờ đó ngành hậu cần đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành hậu cần vẫn luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác hậu cần và thực hiện tốt lời dạy bảo ân cần của Bác, đồng thời vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn, nhằm xây dựng ngành hậu cần Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, quân đội trong thời kỳ mới.

Minh Phương