Khai hội du lịch biển Hải Tiến 2019
02/05/2019 - 14:47

TĐKT - Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2019 với chủ đề “Hải Tiến - Tình biển - Tình người” đã chính thức khai mạc tối ngày 28/4, tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách tham dự.

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến nằm trên bờ biển thuộc địa phận 4 xã: Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Cách Thủ đô Hà Nội 155 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 17 km, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến như một nét chấm phá trong bức tranh sơn thủy hữu tình trên dọc bờ biển dài 12 km của huyện Hoằng Hóa, mang đến sự khác biệt và mới lạ so với các điểm du lịch biển khác của xứ Thanh.

Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây tham dự Lễ khai hội biển Hải Tiến 2019

Biển Hải Tiến có bãi biển hoang sơ, cảnh quan tự nhiên, hấp dẫn. Nơi đây không chỉ có biển xanh, cát trắng cùng với những rặng dừa xanh, rừng phi lao bát ngát mà dưới bàn tay tài hoa và trí tuệ của con người, nhiều cơ sở hạ tầng du lịch sang trọng và hiện đại được xây dựng đã biến vùng đất cát hoang sơ trở nên đẹp mộng mơ và nên thơ, lãng mạn, để du khách khám phá và tận hưởng những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi, thoải mái.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2019

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa khen thưởng những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển du lịch huyện Hoằng Hóa

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Sỹ Nghiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa chỉ rõ: Sau gần 7 năm đi vào hoạt động, từ một vùng biển hoang sơ, cát trắng, được sự quan tâm, giúp đỡ của trung ương, tỉnh; cùng với quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của huyện; tâm huyết của các nhà đầu tư và tấm lòng quý mến của du khách, Hải Tiến ngày nay đã khoác trên mình một màu áo mới: khang trang, đa dạng, tiện ích và thân thiện hơn; hạ tầng cơ sở vật chất phát triển nhanh chóng.

Hiện tại, Hải Tiến có gần 6.000 phòng nghỉ sang trọng, với nhiều khu vui chơi giải trí, khu tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Hàng năm đã đón được hơn một triệu lượt khách về với Hải Tiến. Sự phát triển không ngừng của Hải Tiến đã góp phần tích cực, quan trọng, làm thay đổi cả về kinh tế và xã hội của vùng biển Hoằng Hóa.

Cùng với xu thế phát triển chung của du lịch cả nước cũng như du lịch Thanh Hóa, du lịch biển Hải Tiến được xác định là mũi nhọn, là trụ cột đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Hoằng Hóa.

Trong thời gian tới, khu đô thị Hải Tiến sẽ được điều chỉnh quy hoạch lên 2.300 ha (gấp hơn 4 lần hiện nay), dự kiến hàng năm sẽ đón được trên hai triệu lượt du khách. Hoằng Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với nhà đầu tư vào Hải Tiến và sẽ luôn mở rộng vòng tay đón chào du khách về du lịch biển Hải Tiến với tấm lòng chân thành, mến khách.

Dịp này, huyện Hoằng Hóa kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại biển Hải Tiến để cùng huyện Hoằng Hóa xây dựng Khu du lịch biển Hải Tiến ngày càng văn minh, hiện đại và là điểm đến hấp dẫn cho mọi du khách, trở thành trọng điểm du lịch xứ Thanh và cả nước trong tương lai.

Thục Anh