Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018” trong CNVCLĐ Thủ đô
02/11/2018 - 14:34

TĐKT – Ngày 1/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức chung khảo Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”, nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và khích lệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô hăng say lao động, sản xuất.

Tới dự, có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức hội thi và hơn 700 CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao giải đặc biệt cho LĐLĐ quận Long Biên

Qua vòng sơ khảo tại 8 cụm thi đua công đoàn, Hội thi đã lựa chọn được 7 đội xuất sắc nhất đại diện cho các Cụm thi đua công đoàn thành phố tham dự Chung khảo Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018: LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ huyện Ứng Hòa, LĐLĐ huyện Phúc Thọ, Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ quận Tây Hồ, Công đoàn các khu công nghiệp – chế xuất (KCN – CX) Hà Nội.

Trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho đội LĐLĐ quận Long Biên; giải nhất được trao cho LĐLĐ huyện Ứng Hòa; giải nhì trao cho 2 đội: LĐLĐ huyện Phúc Thọ và Công đoàn ngành Giáo dục; các đội đồng giải ba: LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ quận Tây Hồ, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Giải màn chào hỏi hay nhất thuộc về LĐLĐ huyện Thanh Trì; giải phần thi kiến thức tốt nhất: LĐLĐ huyện Ứng Hòa; giải Tiểu phẩm hay nhất: LĐLĐ quận Long Biên.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội thi

Phát biểu tại Hội thi, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, Hội thi là cơ hội để những diễn viên không chuyên là những cán bộ công đoàn, CNVCLĐ đã thể hiện sự sáng tạo, hình thức phong phú, đa dạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền tải sinh động những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn tới đội ngũ CNVCLĐ. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.

Mai Thảo